MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Erik ten Hag còn nhiều việc phải làm cùng Man United. Ảnh: MUFC

Man United phải giải quyết vấn đề cũ ở mùa giải mới

TAM NGUYÊN LDO | 08/08/2024 13:35

Chỉ thắng 10/19 trận sân nhà mùa trước, Man United phải tìm cách sửa chữa ở mùa giải 2024-2025.

Mùa giải 2022-2023, phong độ trên sân nhà được ví như “xương sống” cho việc Manchester United kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 tại Premier League.

Mùa giải trước đó - trước khi huấn luyện viên Erik ten Hag đến, Man United chỉ thắng 10/19 trận ở Old Trafford tại Premier League. Khi huấn luyện viên người Hà Lan đến, ông sớm biến “Nhà hát của những giấc mơ” thành một trong những điểm mạnh.

“Quỷ đỏ” thắng 15/19 trận trong mùa giải đầu tiên Ten Hag ngồi ghế huấn luyện, giành được 48 điểm. Chỉ có Manchester City, 52 điểm, giành được nhiều chiến thắng hơn trên sân nhà.

Brighton là đội bóng duy nhất của Premier League giành chiến thắng tại Old Trafford vào mùa giải 2022-2023. Có nghĩa là Man United bước vào mùa giải 2023-2024 với thành tích sân nhà ấn tượng để cố gắng duy trì. Brighton cũng là đội thắng ở Old Trafford ngay vòng mở màn mùa giải 2023-2024.

Nhưng thành công đã không thể tiếp nối với Ten Hag và Man United. Họ giành được ít hơn 15 điểm, thua gấp 6 lần số trận thua ở sân nhà mùa 2022-2023, khi Brighton, Crystal Palace, Manchester City, Bournemouth, Fulham và Arsenal đều rời Old Trafford với số điểm tối đa.

Việc tăng số trận thắng trên sân khách có nghĩa là số bàn thắng mà Man United phải nhận ở sân nhà tăng mạnh - thủng lưới 28 bàn so với 10 mà họ phải nhận trong mùa giải 2022-2023.

Man United khép lại mùa giải trước với hiệu số bàn thắng bại trên sân nhà chỉ là +3. Họ chỉ ghi được 31 bàn, có 9 trận không ghi được nhiều hơn 1 bàn.

Man United phải biến sân Old Trafford trở lại là pháo đài nếu muốn thách thức các đội trong tốp đầu Premier League. Ảnh: MUFC

Hiệu suất ghi bàn của “Quỷ đỏ” trong 2 mùa giải dưới thời Ten Hag không thực sự hiệu quả, với lần lượt 58 và 57 bàn ở các mùa 2022-2023 và 2023-2024. Đó là góc độ họ phải cải thiện nếu muốn thách thức các đội bóng ưu tú của Premier League.

Với 57 bàn mùa trước, họ cùng Palace ghi ít bàn nhất trong số các đội đứng nửa đầu bảng xếp hạng.

Ngược lại, Man City và Liverpool, những đội mà Sir Jim Ratcliffe đầu năm nay đã nói rằng ông muốn "phá vỡ vị trí của họ" trong vòng 3 năm, lần lượt ghi 96 và 86 bàn.

Man United còn nhiều điều phải cải thiện trên mặt trận tấn công, đặc biệt là ở sân nhà. Như họ đã chứng minh ở mùa giải 2022-2023, bất kỳ đội nào nhắm đến mục tiêu lọt vào Top 4 đều cần phải dựa vào kết quả tốt trên sân nhà.

Làm thế nào để Ten Hag đưa Old Trafford trở lại thành pháo đài như mùa 2022-2023 và khiến các đội thực sự sợ phải đến “Nhà hát của những giấc mơ một lần nữa”. Ít nhất là không thể thụ động như mùa giải 2023-2024.

Việc trông đợi vào kết quả sân khách là không đáng kể, khi 2 mùa gần nhất đều giành 27 điểm. Nên dù Ten Hag yêu cầu nhiều hơn từ các cầu thủ của mình trước trận đấu đầu tiên trên sân khách mùa giải trước, không nhiều khả năng mùa này sẽ khả dĩ hơn.

Old Trafford phải là điểm tựa cho mục tiêu tấn công vào Top 4!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn