MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Man United tăng lương cho 4 trụ cột: "Xương sống" của Solskjaer là đây

VIỆT HÙNG LDO | 18/08/2021 07:37
Bruno Fernandes, Harry Maguire, Marcus Rashford, Luke Shaw chuẩn bị được tưởng thưởng với những gì họ đã cống hiến xuất sắc cho Man United trong hơn 1 năm qua.

Sau trận thắng tưng bừng trước Leeds ở ngày ra quân tại Premier League, Man United chuẩn bị có thêm những tín hiệu tích cực khi Ban lãnh đạo đội bóng đã lên kế hoạch tăng lương nhằm giữ chặt các trụ cột để tất cả yên tâm cống hiến. 4 người được điểm danh gồm Bruno Fernandes, Harry Maguire, Luke Shaw và Marcus Rashford.

Trong 4 ngôi sao này, Bruno là người nhận lương thấp nhất. Con số của tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ khoảng 100.000 bảng/tuần với thời hạn giao kèo cùng "Quỷ đỏ" còn 5 năm. Do đó, tiền vệ nhạc trưởng của sân Old Trafford chuẩn bị được nâng lương, dự kiến từ 250.000 - 300.000 bảng/tuần, hoàn toàn xứng đáng với sự cống hiến và đẳng cấp.

3 người còn lại đang nhận lương từ 180.000 - 200.000 bảng/tuần. Dự kiến, cả Shaw, Maguire và Rashford cũng nhận được con số tương tự Bruno. Như vậy, không lâu sau khi mua được Rafael Varane và Jadon Sancho, M.U tiếp tục cho thấy độ bạo chi khi quyết nâng lương mạnh tay cho hàng loạt ngôi sao.

Hiện 2 người nhận lương cao nhất của M.U là David De Gea (375.000 bảng/tuần) và Paul Pogba (290.000 bảng/tuần). Ole Solskjaer muốn tạo ra sự hài hòa trong phòng thay đồ, từ vị trí trong đội hình đến lương thưởng, ông không muốn có sự mất cân đối giữa các ngôi sao của mình.

Bên cạnh đó, ngoài việc những tin đồn về De Gea đang lắng xuống, Ole mong muốn giữ được Pogba. Sau trận thắng 5-1 trước Leeds cùng màn trình diễn đỉnh cao với 4 kiến tạo, Pogba được kì vọng sẽ vui vẻ ở lại và đặt bút kí vào bản hợp đồng mới với đội chủ sân Old Trafford.

Nếu viễn cảnh này thành sự thật, trong tay Ole sẽ có đủ 6 ngôi sao, tạo thành xương sống trong đội hình, bất chấp những sự biến chuyển có thể xảy ra về nhân sự.

Về hàng phòng ngự, có vẻ Dean Henderson dù rất nỗ lực nhưng cũng khó chiếm được hoàn toàn suất bắt chính của De Gea. Một khi Ole đã để De Gea được ra sân ngay trong trận mở màn, xóa tan đi sự kiện anh không được chơi tại EURO 2020, thủ thành này vẫn có chỗ đứng vững chắc. Ở tuyến trên, vị trí thủ quân của Maguire được đảm bảo, chơi ngay bên cạnh Shaw ở cánh trái.

Varane vẫn cần thời gian hòa nhập và không thể coi là trụ cột vào lúc này. Với Aaron Wan-Bissaka, anh cần thêm ít nhất 1 mùa nữa để chứng minh giá trị.

Những lo ngại về Bruno và Pogba không thể đá với nhau đã biến mất từ cuối mùa trước chứ không cần đợi đến màn đè bẹp Leeds cuối tuần vừa rồi. Dù có bổ sung, loại bỏ bất cứ ai ở hàng tiền vệ, chỉ cần 2 ngôi sao này vẫn giữ được phong độ, Ole hoàn toàn yên tâm.

Cuối cùng là Rashford ở vị trí tấn công. Anh là sản phẩm của lò đào tạo trẻ M.U, là "gà nhà" chính hiệu và đã có những cống hiến được ghi nhận trong 5 năm qua. Dù chấn thương hay có lúc xuống phong độ, Rashford vẫn được tin tưởng, minh chứng cho việc "Quỷ đỏ" muốn biến anh thành trung tâm hàng công trong tương lai gần.

Ở tuổi 23 và đã được chơi đỉnh cao quá lâu, Rashford hoàn toàn có khả năng thăng tiến hơn nữa về đẳng cấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn