MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Man United đã rời Champions League mùa này sau khi không vượt qua được vòng bảng. Ảnh: AFP

Man United thiệt hại về tài chính ra sao nếu không có vé Champions League?

VIỆT HÙNG LDO | 25/03/2024 16:47

Cuộc đua Top 4 hay mở rộng ra là Top 5 tại Premier League vẫn đang rất quyết liệt khi Aston Villa, Tottenham và Man United đang tranh nhau từng điểm số. Chỉ có một hoặc nếu may mắn, sẽ có hai trong số những đội này được góp mặt tại Champions League mùa tới.

Đến lúc này, chưa có gì chắc chắn về việc vị trí thứ 5 tại Premier League sẽ có vé đá Champions League 2024-2025. Do đó, nhiệm vụ của Aston Villa, Tottenham và Man United vẫn là một chân trong Top 4 để hoàn thành mục tiêu.

Chiến thắng trước Liverpool ở tứ kết FA Cup không khiến cơ hội đoạt vé Champions League của M.U cao hơn. Mọi thứ vẫn được quyết định tại Premier League nên những đôi chân của Erik ten Hag và các học trò cần sớm trở lại mặt đất. Ở vòng đấu trước khi FIFA Days tháng 3 diễn ra, cả Spurs và Villa đều mất điểm nên cơ hội của United đã tăng lên đôi chút.

Thế nhưng, theo tính toán của Opta, đội chủ sân Old Trafford cũng chỉ có 15,6% cơ hội để hạ màn mùa này ở một vị trí trong Top 5. Nếu tỉ lệ nhỏ này không chuyển hóa thành sự thật, đội chủ sân Old Trafford sẽ thiệt hại ra sao?

Man United vừa thắng Everton trong bối cảnh Tottenham thua còn Aston Villa bị cầm hòa. Ảnh: Manchester United

Tổng số tiền các đội tham dự Champions League nhận được là 2,1 tỉ Euro. Con số này sẽ được chia dựa theo thành tích của mỗi đội không chỉ ở mùa giải đó. Cụ thể, 25% tổng số tiền sẽ được chi ngay lập tức cho các đội giành vé tham dự Champions League. 30% sẽ được trả dựa trên thành tích. 30% tiếp theo sẽ được chi dựa trên thành tích trong 10 năm của mỗi đội tham dự (tạm tính theo hệ số giải đấu). 15% cuối cùng sẽ được trả dựa theo số lượng đơn vị truyền hình mua bản quyền Champions League tại mỗi quốc gia.

Mùa trước, Man City là đội vô địch nhận được nhiều tiền thưởng nhất trong lịch sử Champions League với 134,9 triệu Euro. Đội giành được nhiều tiền thưởng thứ hai là Real Madrid với 118,8 triệu Euro. Dù Los Blancos không vào chung kết nhưng trong 10 năm qua, họ quá thành công ở sân chơi này nên có hệ số rất cao. Trong khi đó, đội vô địch Europa League là Sevilla chỉ nhận được 21,8 triệu Euro từ UEFA.

Trở lại với Man United, việc không giành được vé Champions League rất nguy hiểm bởi nó sẽ làm bảng cân đối kế toán của câu lạc bộ bị tác động tiêu cực.

Mùa trước, khi được trở lại Champions League, doanh thu phát sóng và các trận đấu đơn của Man United lần lượt tăng 52 và 23,8 triệu bảng trong 6 tháng cuối năm 2023. Với bối cảnh hóa đơn tiền lương năm ngoái của đội tăng 25,8 triệu bảng, con số tăng thêm về doanh thu cũng chỉ vừa đủ cho khoản dôi ra đó.

Man United có chính sách cắt giảm 25% lương của toàn đội bóng nếu không giành được vé Champions League. Chuyện này đã xảy ra ở mùa giải 2021-2022 và phải đến mùa giải 2022-2023 khi được trở lại, toàn đội mới được phục hồi mức lương cũ.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, M.U đã chi 159,6 triệu bảng tiền lương. Con số này ở 6 tháng cuối năm 2023 là 185,4 triệu bảng. Dù bị loại ở tứ kết Europa League nhưng M.U vẫn kiếm được nhiều hơn bất cứ đội nào tham gia đấu trường này ở chiến dịch 2022-2023 với con số là 32,6 triệu bảng.

Bruno và các đồng đội vẫn tin tưởng về việc có thể giành vé Champions League. Ảnh: Manchester United

Mùa tới, khi UEFA thay đổi thể thức của Champions League, họ kì vọng sẽ tăng doanh thu đạt mức 4,4 tỉ Euro. Khoảng 2,5 tỉ Euro trong số này sẽ được chi cho Champions League, phần còn lại sẽ dành cho Europa League và Europa Conference League. Do có thị trường kinh doanh hình ảnh rất tốt nên M.U có thể được hưởng nhiều hơn những năm trước, chỉ cần thầy trò Ten Hag nắm được tấm vé Champions League trong tay.

Mùa tới, dự kiến các đội tham dự Champions League sẽ được nhận số tiền ban đầu là 18,6 triệu Euro (mức cũ là 15,6 triệu Euro). Các đội tham dự Europa League chỉ nhận được con số đầu tiên này là 4,1 triệu Euro.

Các câu lạc bộ Europa League sẽ nhận được 450.000 Euro cho mỗi chiến thắng ở vòng bảng và 1,75 triệu Euro nếu vượt qua vòng loại trực tiếp. Trong khi đó, các câu lạc bộ Champions League sẽ nhận được lần lượt 2,1 triệu Euro và 11 triệu Euro cho những thành tích tương tự.

Từ mùa giải 2015-2016, Man United đã kí với Adidas một bản hợp đồng tài trợ có điều khoản, nếu The Red Devils không thể dự Champions League, Adidas sẽ cắt bớt khoản tài trợ hàng năm, từ 75 triệu bảng xuống 52,5 triệu bảng. Năm ngoái, đôi bên đã ngồi lại với nhau để ký hợp đồng hợp tác mới trị giá 900 triệu bảng. Do đó, từ mùa giải 2025-2026 trở đi, nếu M.U không có vé Champions League, họ chỉ bị Adidas từ 10 triệu bảng/năm.

Sir Jim và các cộng sự có những con tính chiến lược về kinh doanh rất tốt. Ảnh: The Athletic

Vấn đề cuối cùng là chuỗi thay đổi này liệu có khiến M.U bị Luật công bằng tài chính (FFP) xử lý như giai đoạn mùa trước hay không? Trong chiến dịch 2022-2023, "Quỷ đỏ" đã bị phạt 300.000 Euro sau khi bị phát hiện không đảm bảo được cân bằng tài chính. Như mô tả của UEFA, đội bóng đã không trở về điểm hòa vốn trên bảng cân đối nhưng lượng thâm hụt khá nhỏ.

Từ mùa giải 2024-2025, khoản lỗ trước thuế 150 triệu bảng ở mùa giải 2021-2022 của M.U sẽ không còn bị UEFA và Premier League giám sát nữa. Do đó, miễn là không thâm hụt quá nhiều ở mùa này, Man United sẽ có nhiều khoảng trống hơn về tài chính để chi tiêu cho đến khi chạm điểm giới hạn, dù họ có chơi ở Champions League hay không.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn