MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
PIF đã muốn một đội có tầm vóc hơn Newcastle nhưng chưa thể. Ảnh: Sky Sports

Man United từng là đích ngắm của giới chủ Saudi Arabia?

VIỆT HÙNG LDO | 05/10/2022 22:13

Trước khi thâu tóm Newcastle, Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia (PIF) đã muốn gây sự ảnh hưởng lên các đội bóng khác của Premier League, một trong số đó có thể là Man United.

Daily Mail thông tin, PIF từng ngỏ lời mua lại 30% cổ phần của một đội bóng lớn đang chơi ở Premier League. Tờ báo Anh nhận định, con số 700 triệu bảng giới chủ Ả Rập muốn bỏ ra nhằm nắm một phần quyền sở hữu Man United. Sau đó, khi thương vụ này không thành, họ mới chuyển hướng sang việc mua lại Newcastle vào năm ngoái.

Ông Yasir Al-Rumayyan, Thống đốc của PIF chia sẻ, quỹ này từng thăm dò nhiều câu lạc bộ ở Italia, Anh và Pháp. Sau nhiều lần cân đối và tính toán, họ đã chọn Newcastle với giá 305 triệu bảng. Tuy nhiên, sở hữu một đội như "Chích chòe" chưa phải tham vọng cuối cùng. Al-Rumayyan cho hay, PIF từng được mở cửa đàm phán với một đội lớn hơn cùng con số 700 triệu bảng nhưng cuối cùng thương vụ không thể thành công.

Cổ động viên Newcastle ăn mừng trong ngày chính thức đội bóng được đổi đời vào năm ngoái. Ảnh: AFP

Năm 2019, truyền thông Anh từng bàn luận rất nhiều việc Thái tử Saudi Arabia - Mohammed bin Salman ngỏ ý muốn mua lại Manchester United. Ông Bin Salman cũng là Chủ tịch của PIF và ngỏ ý với M.U đúng vào thời điểm làn sóng phản đối gia đình Glazer bắt đầu bùng trở lại với cường độ mạnh hơn.

Daily Mail tiết lộ, dù có rất nhiều tiền và số tiền mua lại Newcastle không lớn với PIF nhưng quỹ này cũng phải mất gần 1 năm mới có thể tiếp quản hoàn toàn.

"Bóng đá là môn thể thao được quan tâm nhất dù ở trong nước hay trên thế giới. Tại sao chúng tôi lại nhắm đến Premier League bởi đây là giải đấu số 1 hành tinh. Không còn giải nào có thể đủ sức cạnh tranh với nó.

Premier League có 20 đội với 3 cái tên phải xuống hạng mỗi năm. Điểm thú vị của giải đấu này là bất cứ câu lạc bộ nào cũng có thể đánh bại các đội ở nhóm đầu bảng. Do vậy, PIF không thuần đánh giá các đội ở Premier League chỉ về góc độ tài chính.

Đã có một số lời đề nghị tới chúng tôi từ Anh, Italia hay Pháp. Đặc biệt tại Anh, chúng tôi có cơ hội sở hữu 30% cổ phần của một đội với giá 700 triệu bảng. Tuy nhiên, PIF sẽ không được can thiệp vào bất cứ quyền quản trị nào. Vì lẽ đó, chúng tôi mua Newcastle bởi được quyền bởi được quyền sở hữu và quyết định 100%.

Chúng tôi đã chọn phương án bỏ 305 triệu bảng để sở hữu 100% một đội bóng chứ không chọn cách bỏ 700 triệu bảng, mua được 30% một câu lạc bộ và chẳng được quyền gì cả" - Al-Rumayyan cho biết.

Không dễ để sở hữu Man United dù có nhiều tiền đi chăng nữa. Ảnh: AFP

Sau vòng 9 Premier League, Newcastle đang đứng ở vị trí thứ 7. Đây là thành tích tốt hơn rất nhiều so với vị trí ở nhóm xuống hạng họ từng có trước khi các ông chủ Ả Rập rót tiền đầu tư. Mùa này, Newcastle vẫn ổn dù đang hòa quá nhiều. Tuy nhiên, thầy trò Eddie Howe vẫn vững với mục tiêu giành vé đá cúp Châu Âu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn