MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Joe UK.

Man United vs Chelsea: Viên gạch đầu tiên của cuộc trùng tu

VIỆT HÙNG LDO | 11/08/2019 16:16
22h30 ngày 11.8, trận Super Sunday đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa này chứng kiến màn đối đầu giữa 2 thế lực cũ đang trong quá trình làm lại. Cả M.U lẫn Chelsea đều mong giành chiến thắng để tạo đà tâm lý tốt cho các ngôi sao trẻ đang hừng hực khí thế.

Trước thềm mùa giải, M.U và Chelsea được đánh giá là 2 đội yếu nhất trong nhóm Big 6. Man United từ lâu đã không còn là thế lực đủ sức để đua tranh ngôi vô địch. Trong khi đó, nhà cựu vô địch 2 mùa trước là Chelsea đang phải tìm cách sinh tồn với bối cảnh bị cấm chuyển nhượng 2 kì. 

Chelsea và Manchester United hẳn đã chứng kiến hoặc ngó qua về sức mạnh của Manchester City, Liverpool hay Tottenham ở vòng đầu tiên này. Tất cả đều có chiến thắng hoành tráng và thể hiện được bộ mặt của những đội làm mưa, làm gió tại Châu Âu mùa vừa rồi.

Do đó, The Blues và The Red Devils nên tập trung vào những cuộc đua thiết thực hơn, như việc giành vé đá Champions League và tiến càng xa càng tốt ở các giải đấu cúp mùa này.

Solskjaer với áp lực rất lớn trong trận Super Sunday trên sân nhà. Ảnh: Daily Mail.

Về phía M.U, các học trò của Ole Solskjaer đã có một mùa hè thử lửa thành công với hàng loạt trận giao hữu mãn nhãn và thu lại các tín hiệu tích cực. Bản hợp đồng 80 triệu bảng của Harry Maguire không phải điểm nhấn quan trọng nhất trong mùa hè vừa qua, đó phải là những cái tên như Daniel James, Mason Greenwood, Angel Gomes, Tahit Chong hay Scott McTominay.

Về phương diện chiều sâu, Solskjaer đã tạo dựng được thêm niềm tin cho những người hâm mộ rằng giờ đây, đội bóng có thể trình làng các cái tên khả dụng cho mỗi tình huống và nhiều loại chiến thuật.

Sức trẻ và khát khao muốn được tự tay tìm lại vinh quang cho Manchester United hiển thị rõ qua mỗi bước chạy của các chú "Quỷ nhỏ". Không chỉ tạo ra tiền đề tốt về kết quả trên sân, Ole Solsa còn biết cách động viên tinh thần rất tốt. Việc ông trao lại áo số 9 cho Anthony Martial (do Romelu Lukaku đã sang Inter) là hành động kịp thời, giúp tiền đạo người Pháp thêm phần tự tin và gắn thêm trách nhiệm làm đầu tàu trên hàng công của CLB.

Không ngạc nhiên nếu vào đêm nay, 2/3 đội hình của Manchester United ra quân sẽ là những cái tên trẻ trung.

Khi mới gia nhập M.U từ AS Monaco dưới thời HLV Van Gaal, Martial được trao áo số 9 và có bàn thắng ra mắt vào lưới Liverpool. Ảnh: Getty.

Đội khách Chelsea dưới bàn tay của Frank Lampard cũng quyết định đi lại từ đầu nhân sự kiện họ nhận án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA. Sau khi gọi về hàng loạt các tài năng trẻ, Lampard cũng quyết định chia tay với các lão tướng như David Luiz hay Gary Cahill.

Sau những năm tháng phụ thuộc nhiều vào Eden Hazard, Chelsea sẽ trao sự tin tưởng cho Tammy Abraham hay Callum Hudson-Odoi. Nếu Man United muốn dùng nội năng để gây dựng lại, Chelsea đã và đang đi theo con đường tương tự.

Cái hay của những chiến binh trẻ tuổi trong tay Lampard là họ được thử lửa nhiều ở các môi trường bóng đá, các CLB khác nhau trên toàn Châu Âu. Do đó, sự đa dạng về cách chơi và tính bất ngờ sẽ là điểm mạnh của The Blues trong cuộc đấu này. Chelsea đang xây dựng một tập thể không lấy bất cứ cá nhân nào làm trung tâm.

Tất cả đều có nhiệm vụ riêng và cần làm tốt chứ không phải đóng vai vệ tinh cho ngôi sao nào nữa.

Lampard đang nhận được nhiều kì vọng. Ảnh: Getty.

Cuối cùng là Ole Solskjaer và Lampard. Họ đều là huyền thoại khi còn xỏ giày đá bóng, từng đối đầu nhau ở 2 chiến tuyến với tư cách cầu thủ. Và giờ, tất cả lại bắt đầu một trận chiến mới trên băng ghế huấn luyện. Những gì đạt được sau màn khởi đầu ở Super Sunday này sẽ đem lại nhiều bài học hơn và giúp vẽ ra nhiều hướng đi mới trong tương lai. 

Trận đấu giữa Man United và Chelsea trong khuôn khổ vòng 1 Premier League sẽ diễn ra vào 22h30 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên sóng truyền hình K+.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn