MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Marcus Rashford không còn là trụ cột của Man United, chí ít dưới triều đại của Erik ten Hag. Ảnh: AFP

Marcus Rashford nên rời Man United để tốt cho cả đôi bên

VIỆT HÙNG LDO | 01/05/2024 17:22

Dù vừa gia hạn hợp đồng vào hè năm nay và hưởng mức lương cao nhưng những gì Marcus Rashford đang thể hiện không xứng đáng với sự kì vọng. Hơn hết, chuỗi phong độ tệ như thế này không phải lần đầu tiên mới xuất hiện.

Viễn cảnh Marcus Rashford rời Man United có thể sẽ khiến nhiều cổ động viên đội bóng cảm thấy buồn. Dẫu sao trong những năm qua, tiền đạo người Anh vẫn được coi là một sản phẩm ưu tú của học viện, người có "dòng máu quỷ" trong người và được nhắm đến là tương lai lâu dài của đội bóng.

Thế nhưng, những gì đã có trong nhiều năm qua là không đủ để Rashford trở thành một huyền thoại, chắc chắn không thể tới tầm của những người như Ronaldo khiến các fan tiếc nuối khi rời Old Trafford. Do đó, nếu có chia tay trong hè này, không mất nhiều thời gian để Man United và Rashford cảm thấy ổn định về tâm lý.

Đầu tuần này, United We Stand đã có một cuộc khảo sát với người hâm mộ về việc đi hay ở của Marcus Rashford. Có 14,1% người tham gia cho rằng, họ sẽ rất buồn nếu ngôi sao người Anh rời Old Trafford. Ngược lại, có tới 85,9% người hâm mộ cho rằng, việc chân sút 26 tuổi dứt áo cũng không làm ảnh hưởng đến tâm lý của họ.

Marcus Rashford đang trải qua giai đoạn tồi tệ quen thuộc trong những năm qua ở Old Trafford. Ảnh: AFP

Trong tình yêu, đôi khi cho nhau sự tự do mới thật sự là hạnh phúc. Chuyện của Rashford và Man United cũng vậy. Hè vừa rồi, "Tiến sĩ" được gia hạn hợp đồng tới năm 2028 cùng với đó là tăng lương lên mức 325.000 bảng/tuần. Điều này có được sau nửa cuối mùa giải trước thăng hoa với cá nhân ngôi sao người Anh. Thế nhưng, sự đi xuống về phong độ của Rashford trong cả mùa này không quá bất ngờ do trước đây anh cũng có nhiều giai đoạn còn tệ hơn hiện tại.

Telegraph đã đăng tin độc quyền về quyết định nhân sự của Man United vào hè này. Theo đó, chỉ có Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho và Kobbie Mainoo thật sự an toàn. Còn theo The Atheltic, với riêng trường hợp của Rashford, Man United sẽ đồng ý đàm phán nếu chính tiền đạo này có ý định rời câu lạc bộ.

Rashford là người đang nhận lương cao hàng đầu trong thế giới bóng đá nhưng anh còn không lọt nổi vào đề cử cầu thủ xuất sắc nhất năm của Man United. Thậm chí, nếu Rashford đánh tiếng muốn rời Man United, rất ít đội có thể mua vào thời điểm này bởi giá trị chuyển nhượng và lương quá cao. Man United khi bán cũng muốn kiếm lại một khoản lớn còn Rashford khi đi cũng muốn nhận mức lương tương tự. Hai điều này rất khó thay đổi nên khiến những cuộc đàm phán và tiếp xúc với Rashford thường đi vào bế tắc.

Hai năm trở lại đây, từng có những thông tin về việc Barcelona lẫn PSG đánh tiếng muốn có sự phục vụ của ngôi sao 26 tuổi. Những chuyến tàu đã lỡ như vậy gần như không bao giờ quay trở lại khiến chính "Tiến sĩ" và "Quỷ đỏ" mắc kẹt với nhau.

Marcus Rashford giờ không còn được coi là tương lai của Man United như thế hệ của Rasmus Hojlund. Ảnh: AFP

Man United đã có 5 mùa giải đứng ngoài Top 4 trong 10 năm gần nhất và họ cũng không thể đi tới bán kết Champions League trong 13 năm qua. Sự kì vọng luôn đi đôi với thất vọng tại Old Trafford và những người như Rashford luôn là ví dụ điển hình trong những tháng ngày đen tối này.

Rashford là cầu thủ chỉ chơi hay khi tinh thần thoải mái, không phải mẫu có thể chịu được áp lực và chịu thay đổi bản thân. Do đó, anh có thể chọn một bến đỗ ít áp lực hơn hoặc chịu ít sự cạnh tranh như Bayern hay PSG. Từ đó, mỗi tuần có thể đi kèm với những bàn thắng đều đặn. Cuộc sống trong tương lai ấy sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với viễn cảnh tù tội về tâm lý như thời điểm này ở Man United.

Người hâm mộ Man United khi thấy Rashford hạnh phúc ở một bến đỗ mới có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn. Với bản hợp đồng và sự cố chấp hiện tại đến từ đôi bên, việc ở lại lâu và không cải thiện được phong độ có thể dần dẫn tới sự khó chịu và đay nghiến. Nếu đến năm 2028, khi Rashford đã 30 tuổi, mọi sự thay đổi có thể không còn kịp nữa.

Rashford nên chủ động đánh tiếng muốn rời Man United. Ảnh: AFP

Nếu thật sự quyết tâm rời Anh để tìm lại bản thân, Rashford nên tự hạ những yêu cầu của bản thân về quyền lợi để tự mở ra cánh cửa rời Old Trafford rộng hơn. Thế giới ngoài kia rất thênh thang, chỉ cần bản thân "Tiến sĩ" tự hạ cái tôi xuống và chọn một cuộc hành trình mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn