MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Martial, Greenwood và Rashford ghi bàn nhiều hơn bộ ba của Liverpool mùa này. Ảnh: The Athletic.

Martial, Rashford, Greenwood của Man United vượt mặt bộ ba Liverpool

BÍCH THÙY LDO | 05/07/2020 12:22

Ba tiền đạo Rasford, Martial và Greenwood của Man United có hiệu suất làm bàn còn tốt hơn cả bộ ba khét tiếng của Liverpool.

Thống kê của Squawka cho thấy, 3 tiền đạo của Man United đã ghi 55 bàn thắng, thực hiện 16 pha kiến tạo trên các đấu trường mùa này. Trong khi đó, Salah, Firmino và Mane của Liverpool chỉ có 51 bàn thắng và 34 pha kiến tạo.

Thống kê được Squawka đưa ra sau trận Man United thắng Bournemouth 5-2 tối 4.7 tại vòng 33 Ngoại hạng Anh. Trận đấu này, Mason Greenwood lập cú đúp. 3 bàn thắng còn lại được ghi do công của Rashford, Martial và Bruno Ferandes.

Tính đến nay, Rashford và Martial đã cùng nhau ghi mỗi người 20 bàn cho đội chủ sân Old Trafford. Riêng về chỉ số kiến tạo, Rasford nhỉnh hơn người đàn anh với 7 lần dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn, so với 6 của Martial.

Với 15 bàn thắng mùa này, Greenwood là tiền đạo tuổi teen hay nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Getty.

Còn với Mason Greenwood, anh đang là phát hiện lớn nhất của Man United mùa này. Ở tuổi 18, anh đã có 15 bàn, thực hiện 3 pha kiến tạo.

Riêng tại Ngoại hạng Anh, cầu thủ có thể đá mọi vị trí trên hàng tấn công này đã có 8 bàn thắng. Trước anh, chỉ có 3 cầu thủ người Anh khác lập được cột mốc này ở độ tuổi tương tự là Michal Owen, Robbie Fowler và Wayne Rooney. Trung bình sau 3,8 cú dứt điểm, Greenwood sẽ có 1 bàn ở Ngoại hạng Anh, hiệu suất còn cao hơn cả Martial hay Rashford.

Với bộ ba của Liverpool, Salah dẫn đầu danh sách làm bàn với 21 bàn thắng, 10 pha kiến tạo. Sadio Mane đứng sau khi có 19 bàn, 12 lần dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn, còn Firmino có 11 bàn thắng và 12 lần giúp đồng đội lập công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn