MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mason Mount là cái tên đầu tiên gia nhập Man United trong hè 2023. Ảnh: Sky Sports

Mason Mount là thương vụ cho thấy Man United đã trở lại vị thế đàm phán

VIỆT HÙNG LDO | 30/06/2023 13:13

Sau khi từ chối lời đề nghị thứ 3 của Man United, cuối cùng Chelsea lại chấp nhận nó chỉ sau 72 giờ và để Mason Mount gia nhập Old Trafford trước ngày 1.7.

Trong lúc Chelsea từ chối lời đề nghị 55+5 triệu bảng, những nguồn tin thân tín của Man United phát đi thông báo, đội bóng đang quan tâm đến Moices Caicedo (giá khoảng 80 triệu bảng). Đây là động thái được người hâm mộ "Quỷ đỏ" ủng hộ bởi họ không muốn thấy Man United bị ép giá thêm bất cứ thương vụ nào nữa.

Năm ngoái, khi John Murtough ngồi ghế Giám đốc bóng đá của câu lạc bộ, ông đã chứng kiến một vụ đàm phán quen thuộc với Man United trong nhiều năm qua. Murtough biết một cầu thủ trẻ có giá khoảng 15 triệu bảng nhưng khi ông liên hệ với người đại diện của tài năng trẻ đó, con số được hét lập tức lên tới 28 triệu bảng. Gần như ngay lập tức, Murtough không chấp nhận và hủy luôn đàm phán, quyết không để những sai lầm trong quá khứ lặp lại.

Tại Old Trafford trong nhiều năm qua, luôn có một khái niệm là "thuế Man United". Nó được hiểu là khi Man United hỏi mua cầu thủ nào đó, lập tức mức giá sẽ bị đội lên rất nhiều. Các đại diện cầu thủ đàm phán với M.U luôn có một nguyên tắc bất thành văn là hễ "Quỷ đỏ" ngỏ lời, mức giá phải cao hơn các câu lạc bộ khác như một xu thế chung.

Man United trong nhiều năm qua luôn bị ép giá trên thị trường chuyển nhượng. Ảnh: AFP

Hè 2022, Man United từng khẳng định chỉ trả không quá 60 triệu bảng cho Antony của Ajax. Sau đó 8 tuần, đến khi phiên chợ hè 2022 sắp khép lại, The Red Devils móc túi 85 triệu bảng và hoàn tất thương vụ. CEO của Ajax khi đó là Edwin van der Sar nói, đội bóng Hà Lan vẫn muốn giữ Antony thêm một mùa nữa và muốn đẩy Man United lên mức thách thức cao nhất có thể. Đó là một trong những ví dụ điển hình cho thấy Manchester United trước đây dễ bị ép giá và dễ đồng ý với giá bị ép như thế nào.

Trở lại với câu chuyện của Mason Mount, một cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng, không còn được quá tin dùng ở Chelsea nhưng The Blues muốn hơn 60 triệu bảng, đó là điều Murtough không bao giờ chấp nhận. Khi Ed Woodward còn điều hành khoản mua bán cầu thủ của Man United, đội chủ sân Old Trafford gặp quá nhiều sai lầm. Năm 2019, Leicester City như trúng độc đắc khi bán được Harry Maguire cho Man United với giá lên tới 80 triệu bảng. Trung vệ người Anh trở thành ngôi sao đắt nhất thế giới đến lúc này ở vị trí của mình nhưng giá trị thực tế có lẽ không đến được 1/3 như thế.

Sở dĩ các đội dễ ép giá Man United bởi họ biết hầu bao của M.U lớn đến như thế nào trong mỗi phiên chuyển nhượng. Trong báo cáo kết quả Quý III/2022 của đội bóng, doanh thu cả năm dự kiến đã tăng từ 630 lên 640 triệu bảng. Đến ngày 31.3 vừa qua, tiền mặt có sẵn để giao dịch trong tài khoản ngân hàng của đội bóng là 73,7 triệu bảng. Trong khi đó, tín dụng của Man United hàng năm khoảng 300 triệu bảng. Nó đã bị giảm còn 260 triệu bảng vào năm nay và trên lí thuyết, M.U có thể tùy ý sử dụng số tiền này để mua cầu thủ, sau đó trả nợ tín dụng sau. Điều này nguy hiểm với Manchester United vì không biết các bản hợp đồng mua bằng tiền tín dụng sẽ tốt đến đâu nhưng các đối thủ của họ không quan tâm, chỉ biết M.U có nhiều tiền và cứ thế ép giá.

Chelsea đã không thể ép giá Man United trong vụ Mason Mount. Ảnh: AFP

Man United đã thấy Chelsea bán Mateo Kovacic cho Man City chỉ với 30 triệu bảng, họ phải đặt câu hỏi tại sao Chelsea lại ép vụ Mount tới hơn 60 triệu bảng? Kovacic đã 29 tuổi trong khi Mount là 24, Man United trả vụ này số tiền cao hơn vụ Kovacic chỉ bởi tin rằng Mount còn nhiều khả năng để phát triển. Một lí do khác khiến M.U chỉ dừng vụ Mount ở 60 triệu bảng bởi năm ngoái, họ đã báo lỗ 115,5 triệu bảng cho mùa giải 2021-2022. Hè 2022, việc tiêu hơn 100 triệu bảng cũng đã quá mức cho phép. Luật công bằng tài chính sẽ ép rất chặt sau khi chốt số vào 30.6 và không cho Man United tiêu thêm nữa.

Man United sẽ tự đặt cho mình một "lằn ranh đỏ" để không bước chân qua trong mỗi kì chuyển nhượng. Việc Erik ten Hag xuất hiện giúp cho đội bóng có tầm nhìn xa hơn. Nếu đã xuống tiền cho thương vụ nào đó, "Quỷ đỏ" giờ sẽ khôn ngoan và ở một vị thế cao hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn