MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dù ngã ngựa tại Chelsea nhưng không vì thế Pochettino bị suy giảm về danh tiếng. Ảnh: AFP

Mauricio Pochettino sẽ không bị mất giá trị dù bị Chelsea sa thải sớm

VIỆT HÙNG LDO | 24/05/2024 07:49

Chỉ với 1 mùa giải và chưa đầy 1 năm gắn bó, Pochettino đã phải rời sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, đây không phải là kịch bản quá tệ với sự nghiệp của ông thầy người Argentina.

Rời PSG và đến Chelsea với kỳ vọng sẽ trở thành người vực dậy một đế chế sau khi những ông chủ mới đã chi rất nhiều tiền. Tuy nhiên, thời gian đầu của Pochettino với Chelsea lại không được như kỳ vọng. Phải đến gần cuối mùa giải khi lực lượng ổn định sau bão chấn thương, ông thầy người Argentina mới có được những quân bài mong muốn. Chỉ tiếc rằng, chuỗi trận ấn tượng trong 6 vòng cuối tại Premier League là không đủ để cựu thuyền trưởng của Tottenham giữ được ghế tại Stamford Bridge.

Nếu nói Chelsea mùa này dưới bàn tay Pochettino tiến bộ là đúng, điều đó được thể hiện qua những con số. Trong 15 trận cuối cùng của mùa giải, The Blues chỉ thua đúng 1 lần trong màn Derby London với Arsenal, dù trận thua đó khá đau đớn với tỉ số 0-5. Kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6 và chỉ kém Tottenham 3 điểm, điều đó rất đáng khích lệ nếu nhìn vào chuỗi trận tan nát hồi đầu mùa. So với Chelsea mùa trước, mùa này đội bóng thành London đã hạ màn với 19 điểm nhiều hơn.

Chelsea mùa này đã tốt hơn mùa trước nhưng Pochettino vẫn bay ghế. Ảnh: AFP

Có lẽ, sự thất bại của Pochettino được giới chủ nhìn vào tấm vé đá cúp châu Âu cuối mùa không còn là Champions League. Todd Boehly đã đầu tư hơn 1 tỉ bảng để mua cầu thủ trong 3 kỳ chuyển nhượng đã qua nhưng đội bóng thậm chí còn không có vé để chơi tại đấu trường danh giá nhất thế giới cấp câu lạc bộ.

Việc đá hay cuối mùa của đội bóng cũng khiến các ông chủ phải đắn đo, liệu có phải Chelsea cần mua thêm người trong hè này để tăng cường sức mạnh hay không? Họ đã làm điều đó ở mức điên cuồng trong 2 năm qua rồi đó thôi? Có thể, chính những suy nghĩ như vậy từ giới thượng tầng đã khiến Pochettino không còn được tin tưởng bởi có thể hè này, ông lại tiếp tục đốt tiền nếu vẫn tại vị.

Rời Chelsea trong trạng thái còn nhiều điều dang dở, với Pochettino, nó không vui vẻ gì. Tuy nhiên, ông thầy 52 tuổi cũng không phải buồn vì để vực dậy được một tập thể tan tành thời hậu Graham Potter là điều nhiều người không dám làm. Ít ra, Pochettino đã dám nhận và dám chơi, dám chịu hậu quả. Hình ảnh Chelsea ở cuối mùa đã mở ra một tương lai sáng sủa hơn rất nhiều. Nếu Pochettino buộc phải rời đội, di sản ông để lại cho người kế nhiệm không tệ chút nào.

Dẫu sao, Pochettino cũng buồn ít nhiều vì bản kế hoạch ở Stamford Bridge bị dang dở. Ảnh: AFP

Còn rất nhiều bến đỗ tiềm năng đang đợi Mauricio Pochettino. Man United vẫn chênh vênh với Erik ten Hag, Bayern chưa thật sự muốn chốt với Vincent Kompany còn Barcelona đang rơi vào thế không biết có nên sa thải Xavi hay không?... Rất nhiều những đội lớn có thể có biến động ở vị trí huấn luyện viên vào hè này. Do đó, cơ hội với Poch còn rất nhiều.

Thậm chí nếu không vội, Pochettino hoàn toàn có thể nghỉ ngơi 1 năm để nghe ngóng tình hình và đưa ra những đánh giá chính xác nhất. Sau nhiều năm liên tục chinh chiến, việc lùi lại một khoảng thời gian để có những cái nhìn bao quát hơn cũng tốt. Pochettino là một huấn luyện viên giỏi nhưng có thể, việc quá vội vàng chọn một câu lạc bộ là nguyên nhân khiến ông trong nhiều năm qua vẫn chưa có nổi một danh hiệu chính thức.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn