MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Messi đã chọn ở lại Barcelona để hướng đến những điều gì?

VIỆT HÙNG LDO | 18/07/2021 17:40
5 năm tiếp theo, Barca không còn lo lắng về tương lai của Messi nữa khi ngôi sao số 1 của họ đã quyết trung thành và đi cùng giai đoạn tiếp theo với đội bóng.

Khi đã chọn ở lại sân Nou Camp, tiền không còn là vấn đề với Messi. Trước mắt, anh phải hoàn thành mục tiêu của bản thân trong 5 năm tới, đó là các danh hiệu. Hiện có 2 chiếc cúp M10 rất khát khao: Champions League và World Cup.

Dù đặt trên bất cứ bàn cân nào, Copa America vừa rồi của Messi không có sức nặng bằng EURO. Chức vô địch Nam Mỹ chỉ giúp anh tạm giải tỏa cơn khát danh hiệu với đội tuyển quốc gia nhưng không thể giúp tầm vóc của M10 được nâng cao. World Cup 2022 có thể coi là nhiệm vụ cuối cùng và quan trọng nhất với Messi để giúp anh có sự nghiệp viên mãn.

Lần gần nhất Messi vô địch Champions League là năm 2015 khi thế hệ của anh với Suarez và Neymar rực sáng. Trước đó, El Puga cũng có 2 lần lên đỉnh Châu Âu với thế hệ của Xavi, Iniesta, xa hơn là Ronaldinho. Mỗi giai đoạn, dù xuất sắc đến mấy, siêu sao 34 tuổi cũng cần những người đồng đội giúp đỡ.

Lần này, với những cái tên như Fati, Pedri hay De Jong, giấc mơ ấy có thể được tái hiện. Nếu không phải mùa giải tới, nó có thể đến vào 1 hoặc 2 năm tiếp theo nếu vận hội của tiền đạo này đến đủ.

Khi chọn cách ở lại, Messi có thêm rất nhiều mục tiêu để phấn đấu. Người đồng đội cũ của anh là Xavi có tới 151 lần ra sân ở Champions League, M10 cần vượt qua con số này. Một người đồng đội khác là Alves đang nắm kỉ lục là cầu thủ có nhiều danh hiệu nhất thế giới (44). Messi ở lại Barca thêm 5 năm và anh đang cách kỉ lục ấy 6 danh hiệu.

33 bàn thắng nữa thôi, Messi sẽ cán mốc 800 bàn trong sự nghiệp. Với tốc độ ghi bàn như hiện tại, M10 có thể làm được điều này ngay trong mùa giải kế tiếp. Trước mắt, Messi đã có 474 bàn/519 trận tại La Liga. Anh chỉ cần 26 bàn nữa là đủ để chạm mốc 500 bàn ở giải đấu này.

Cuối cùng, Messi ở lại Barcelona để tiếp tục đua với Ronaldo. Trong 13 năm qua, bộ đôi này đã giành được 11 Quả bóng Vàng và có 1 năm, giải thưởng này không được trao (2020). Ngay sau khi Luka Modric giành giải năm 2018, Messi lập tức có lần thứ 6 vào năm 2019. Với thành tích nổi bật hơn Ronaldo trong năm nay, danh hiệu thứ 7 đang ở gần M10 hơn bao giờ hết và tiếp tục giúp anh bứt xa hơn so với CR7.

Trong quá khứ, Messi từng có giai đoạn dẫn trước Ronaldo với tỉ số 4-1 về danh hiệu Quả bóng Vàng. Nếu khoảng cách sau năm 2021 là 2, Ronaldo khó lòng san bằng được như trước đây do tuổi tác đang đè nặng lên siêu sao người Bồ Đào Nha.

Chưa dừng lại ở đó, Messi đang kém Ronaldo 16 bàn tại Champions League (120 so với 136). Tuy nhiên, khác với Quả bóng Vàng, thành tích này được dự đoán khó lòng san lấp hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn