MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Messi đã ra đi nhưng rắc rối tài chính của Barca chưa được giải quyết. Ảnh: AFP.

Messi đã đến PSG nhưng mớ bòng bong của Barcelona vẫn còn đó

VIỆT HÙNG LDO | 11/08/2021 21:43
Messi đã cười rạng rỡ trên đất Pháp nhưng tại Tây Ban Nha, đội bóng cũ của anh giờ mới bắt đầu bước vào cuộc chiến tài chính gian nan.

Thứ Sáu tuần này là hạn cuối để Barcelona giải quyết nốt những vấn đề tài chính, qua đó có thể tiến tới kí kết các bản hợp đồng mới trước khi mùa giải bắt đầu.

Trong số 4 người đứng đầu câu lạc bộ, ông Jaume Llopis từng đề xuất cải tạo sân vận động vừa xin nghỉ việc. Theo Llopis, Barca chưa khi nào thực sự muốn giữ Messi ở lại, luôn than vãn về việc tiền lương đã chiếm 95% tổng chi của đội bóng. Đến lúc này, vẫn chưa rõ trường hợp của Depay có kịp đăng ký cho mùa giải mới hay không dù tiền đạo người Hà Lan vừa có bàn vào lưới Juventus ở Joan Gamper Cup.

Depay còn chưa biết có được đá La Liga hay không. Ảnh: AFP.

Năm 1990, Barcelona, Real Madrid, Osasuna và Athletic Bilbao được cấp phép hoạt động với tư cách hiệp hội thể thao phi thương mại. Sự khác biệt lớn nhất của 4 nhà điều hành các đội bóng trên nằm ở việc họ được miễn trừ nhiều khoản nhưng không có quyền sở hữu tư nhân. Do đó, 4 cái tên trên không thể sống nhờ hầu bao của riêng một ông chủ giàu có.

Barca sẽ làm mọi thứ để tránh mất đi quyền đặc biệt cùng Real, Bilbao và Osasuna. Mùa trước, họ ghi nhận lỗ 487 triệu Euro và vẫn gánh khoản nợ 1.172 tỉ Euro. Đội bóng đang cố gắng để đưa người hâm mộ trở lại Nou Camp, dự kiến công suất sẽ đạt được 40% trong tháng đầu tiên diễn ra La Liga.

Bên cạnh đó, hợp đồng tài trợ áo đấu của Rakuten sẽ kết thúc vào năm 2022 còn với Nike sẽ đáo hạn vào 2023. Nếu những nhãn hiệu này tiếp tục gia hạn, số tiền dành cho Barca đương nhiên sẽ ít đi sau khi họ không giữ được Messi.

Rakuten có còn tài trợ cho Barca nữa không? Ảnh: AFP.

Barca đang khẩn khoản mong các cầu thủ còn lại giảm lương, con số như mong muốn là 50%. Đội bóng xứ Catalunya đang hi vọng bán thêm được một vài cầu thủ nữa để hóa đơn tiền lương chỉ còn chiếm từ 65 - 70% tổng chi của câu lạc bộ.

Griezmann không thể trở lại Atletico Madrid trong khi đó, Umtiti, Coutinho và thậm chí là cựu binh Alba cũng bị người hâm mộ sân Nou Camp la ó trong trận giao hữu với Juventus gần nhất. Các Cules không thích việc Umtiti và Coutinho ở lại do đá không hay nhưng nhận quá nhiều tiền. Còn với Alba, anh bị chỉ trích việc vẫn đòi lương cao trong bản hợp đồng đã kí dưới thời Bartomeu.

Aguero còn chưa kịp đá đã chấn thương 2 tháng. Barca nếu muốn giữ Aguero cũng phải chi rất nhiều tiền. Bằng không, ngôi sao người Argentina sẽ rời đi miễn phí như chính cách anh đã đến Nou Camp.

Coutinho đang là người nhận lương cao thứ 2 tại Barca, sau Griezmann. Ảnh: AFP.

Chủ tịch Laporta hiện đã xác định được 2 cách để Barca có ngay lập tức nhiều tiền mặt để chi tiêu. Đầu tiên, ông đã gặp Perez và Agnelli để tiếp tục bàn về Super League. Chỉ có giải đấu yểu mệnh này, nếu tổ chức được, mới giúp họ thoát khỏi cảnh nợ nần.

Phương án tiếp theo là thỏa thuận giữa La Liga và quỹ đầu tư CVC của Mỹ trị giá 2,7 tỉ Euro. Đây là số tiền đáng ra đã được phân phối giữa các đội bóng ở La Liga và hạng Nhất Tây Ban Nha (Segunda Liga). Trong đó, Barca sẽ nhận khoảng 280 triệu Euro và họ sẽ chi 42 triệu Euro trong số đó để tái cơ cấu các khoản nợ. 199 triệu Euro tiếp theo sẽ được dùng để sửa sang sân Nou Camp và 42 triệu Euro để chi cho các cầu thủ.

Tuy nhiên vào phút cuối, Laporta đã từ chối thỏa thuận này vò nó phải nhường 10% số tiền kiếm được từ bản quyền truyền hình cho các nhà đầu tư của CVC trong tận 40 năm tới.

Barcelona cũng đang cố gắng bán bớt các công ty con như Barca Studios, học viện của đội bóng, Trung tâm sáng tạo Barca và Công ty bản quyền Barca. Tổng số tiền cho gói này chừng 200 triệu Euro nhưng vẫn là kế hoạch bị bỏ ngỏ.

Đã không còn Messi nhưng Laporta cũng chưa thể giải quyết được mọi thứ êm đẹp. Ảnh: AFP.

Vấn đề cuối cùng liên quan đến các ngôi sao trẻ. Nhiều người đang bị giảm giá trị trên bàn chuyển nhượng một cách "rơi tự do". Ví dụ tiền vệ 18 tuổi Moriba có điều khoản phá hợp đồng lên tới 100 triệu Euro nhưng giờ con số đó bị thấp hơn rất nhiều.

Bán Moriba cũng được nhưng nếu Barca vì nợ nần mà bán nốt Fati hay Pedri, mọi thứ sẽ bị đặt dấu chấm hết. Các thành viên của Hội đồng quản trị cũng có thể bay ghế nếu điều này xảy ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn