MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Messi được Inter Miami quan tâm: Pele đã dọn sẵn đường cho El Pulga

VIỆT HÙNG LDO | 01/11/2022 20:48
Không loại trừ khả năng cuối mùa này, Messi sẽ chia tay PSG và Inter Miami ở Mỹ như một trong những bến đỗ tiềm năng nhất.

Năm 2018 khi tiếp quản quyền điều hành Inter Miami, David Beckham đã nhận được thông điệp chúc mừng đầy ẩn ý của Leo Messi. Siêu sao người Argentina nói: "Ai biết được vài năm tới, anh sẽ gọi cho tôi không biết chừng".

Cuối cùng, sau 4 năm, cuộc gọi ấy đã đến. Theo The Athletic, câu lạc bộ của Mỹ đã chính thức liên lạc với Messi và bày tỏ nguyện vọng về một phi vụ chuyển nhượng sau mùa giải này. Theo dòng thời gian, tính xác thực để trở thành sự thật của thương vụ này đang ngày càng tăng.

Năm 2020, Messi từng nói với kênh La Sexta, anh mong một ngày nào đó đến chơi bóng ở xứ sở cờ hoa. Trong những năm qua, Messi và gia đình nhiều lần đi du lịch ở Mỹ, lần gần nhất là ở khu Key Biscayne tại bang Miami. Khu vực này có nhiều yếu tố về tự nhiên phù hợp với một cầu thủ Nam Mỹ hoặc Tây Ban Nha: có nắng và có gió. Chưa kể, cộng đồng nói tiếng Latin ở đây rất đông đảo.

Tháng 6 năm ngoái, đồng sở hữu Inter Miami là Jorge Mas chia sẻ, ông và Beckham đang làm việc tích cực để đưa Messi về đội bóng. Mas cũng nhấn mạnh, đây không hề là một giấc mơ hão huyền. Một khi Messi đến, đó sẽ là sự thay đổi mang tính cách mạng với cả Inter Miami lẫn MLS. 

Do hợp đồng với PSG sẽ đáo hạn vào Hè 2023 nên từ tháng 1 năm sau, M30 sẽ được quyền đàm phán tự do với bất cứ đội nào. Sau khi mùa giải này khép lại, nhiều khả năng Messi sẽ cần nghỉ giai đoạn dài khi anh phải đá thêm cả World Cup xen giữa mùa bóng. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu Messi đến Inter Miami, anh sẽ đá dở chừng mùa giải MLS. Đây là trường hợp tương tự vụ Becks đến LA Galaxy năm 2007 và mới nhất là Gareth Bale gia nhập LAFC vài tháng trước.

Nếu lần này Messi đến Mỹ, thương vụ của siêu sao 35 tuổi sẽ được ví có tầm vóc lớn tương tự những gì "Vua bóng đá" Pele từng làm trong quá khứ. Năm 1975, Pele đã đến chơi bóng cho New York Cosmos, đội vừa thành lập và được sự hậu thuẫn của đế chế truyền thông Warner Communications. Khi đó, Warner Communications thống nhất quan điểm, họ muốn bóng đá thật sự trở thành một văn hóa thể thao của Mỹ. Dù chưa trọn vẹn với mục tiêu này nhưng qua thương vụ Pele, họ đã thay đổi ít nhiều quan niệm về môn thể thao này tại Mỹ.

Khi Pele mới đến, lượng khán giả trung bình xem một trận của New York Cosmos đã tăng chóng mặt, từ khoảng 3.500 - 45.000 người/trận (giai đoạn 1975 - 1977). Đặc biệt có 3 lần, số lượng khán giả đã vượt quá 70.000 người đến sân Giants để xem huyền thoại người Brazil chơi bóng. Tất cả đều là những con số không tưởng với bóng đá Mỹ thời điểm đó. Sau khi được Pele dọn đường, bóng đá Mỹ đã đón thêm những huyền thoại vĩ đại khác như George Best, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer hay Gerd Muller.

Tuy nhiên, giai đoạn màu hồng đó không tồn tại được lâu sau khi Pele rời Mỹ. Không còn sự hứng khởi đó, giải nhà nghề Mỹ chứng kiến cuộc sụp đổ vào năm 1984. Lý do bởi, khi Pele chơi bóng với "những kẻ nghiệp dư" ở Mỹ, ông quá nổi bật so với trình độ chung, ghi rất nhiều bàn và giành quá nhiều danh hiệu. Pele lúc đó như biểu tượng, đóng vai người truyền giáo thứ văn hóa bóng đá tại xứ sở cờ hoa. Khi "Vua bóng đá" chia tay, mọi thứ cũng chấm dứt.

Hè 2017, khi Messi đến Mỹ du đấu, các khán đài luôn dao động ở mức 60.000 - 80.000 khán giả. Trong bối cảnh các sân bóng ở Mỹ có sức chứa trung bình khoảng 30.000 chỗ ngồi, thật khó để đủ chỗ lấp đầy đám đông hiếu kỳ muốn chứng kiến một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá phô diễn tài năng.

Về chuyện tiền, khi PSG sở hữu Messi, họ đã tạo ra doanh thu 700 triệu Euro chỉ tính riêng những gì siêu sao này đem lại. Nếu Inter Miami có M30, họ sẽ trở thành đội bóng có sức hút thương hiệu lớn bậc nhất tại Mỹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn