MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Reuters.

Mesut Ozil "bật" HLV Emery: Lời chia tay ấm ức của một tài năng?

VIỆT HÙNG LDO | 04/06/2019 14:00
Chỉ cần một câu nói, mối quan hệ giữa Ozil và ông thầy Emery coi như tan vỡ và sẵn sàng cho một cuộc chia tay Arsenal.

Sau khi bị thay ra ở phút 78 trong trận chung kết Europa League, Ozil đã tỏ thái độ không hài lòng và dùng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ để tỏ vẻ chán nản với HLV Emery.

Tiền vệ người Đức không thèm nhìn mặt Emery khi bước lên băng ghế dự bị và nói: "Tôi thề, ông không giống một HLV tẹo nào".

Trên thực tế, việc Ozil bị thay ra hoàn toàn có cơ sở bởi suốt khoảng thời gian có mặt trên sân, anh không thể hiện được nhiều và thường xuyên thua trong các pha tranh chấp tay đôi với những cầu thủ của Chelsea.

Ozil khi còn sung mãn cũng không phải mẫu cầu thủ giỏi tranh chấp. Giờ đây khi bước sang tuổi 30, khả năng này càng bị hạn chế.

Ozil đã có lời nói không tôn trọng HLV trưởng. Ảnh: BPI.

Hiện tại, hợp đồng của Ozil với Arsenal có thời hạn tới giữa năm 2021. 2 năm còn lại trong giao kèo là vừa đủ để đôi bên nghĩ về một cuộc chia ly có nhiều giá trị về kinh tế.

Arsenal không còn thiết tha gì với Ozil bởi anh không đóng góp được nhiều và vẫn nhận mức lương kỉ lục của đội bóng này, khoảng 350.000 bảng/tuần. Với thất bại ở chung kết Europa League và không được dự Champions League, HLV Emery chỉ được ban lãnh đạo đội bóng cấp 45 triệu bảng "đi chợ" và ông thầy này cần thanh lý sớm hàng loạt ngôi sao để bổ sung thêm tiền chuyển nhượng.

Câu hỏi đặt ra cho Ozil vào lúc này rằng anh sẽ đi đâu nếu rời đội bóng thành London? Vài ngày sau thất bại trước Chelsea, Ozil nhận lời bình phẩm có phần cay đắng từ đồng nghiệp Cesc Fabregas về tài năng của anh ở thời điểm hiện tại.

Theo Cesc, Ozil thực chất chỉ đá hay khi xung quanh là các vệ tinh thượng thặng như hồi còn ở Real Madrid. Khi nằm trong một tập thể nhiều siêu sao, Ozil chỉ cần làm tròn vai là đủ để đội bóng có thể chiến thắng. Tuy nhiên, ở Arsenal lại khác, anh cần gồng gánh và khỏa lấp nhiều vị trí hơn. Đáng tiếc Ozil không phải mẫu cầu thủ như vậy.

Ảnh: Getty.

Lời nhận xét của Cesc chẳng khác nào hạ giá Ozil xuống cực điểm. Khi bước sang tuổi 30 và đã hết đường trở lại tuyển Đức, tiền vệ này không còn nhiều lựa chọn để có thể chơi bóng ở một môi trường đỉnh cao như Arsenal. Và nếu sang một CLB ít danh tiếng hơn "Pháo thủ", anh cũng khó có thể gánh được một tập thể với lối đá và phẩm chất vốn có trên sân cỏ.

Ngoài ra, tiền lương cũng là rào cản để Ozil có thể chọn được bến đỗ mong muốn vào lúc này. Không còn đội bóng nào từ vị thế của Arsenal trở xuống có thể dễ dàng hài lòng với yêu sách về tiền của Ozil cùng người đại diện.

Như vậy, ngôi sao 30 tuổi phải hi sinh chuyện tài chính để đảm bảo sự nghiệp nhưng khổ nỗi sự nghiệp lúc này với Ozil cũng không có gì chắc chắn. Đó là vòng luẩn quẩn mà tiền vệ này đang vướng phải.

Mối quan hệ giữa đôi bên đã không còn gì tốt đẹp. Ảnh: Getty.

Cuối cùng, Ozil nên tự trách mình vì thái độ bất chấp của anh với cả ĐTQG Đức lẫn Arsenal. Từ chuyện tổ chức đám cưới có phần trêu ngươi người Đức cho đến những lần vạ miệng với đồng đội và HLV Emery, Ozil đang tự đẩy bản thân ra xa thế giới bóng đá đỉnh cao.

Nếu một ngày, Ozil chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ hoặc quốc gia nào đó có nền bóng đá không quá phát triển, đó cũng không phải điều lạ. Chỉ tiếc cho một tài năng đúng nghĩa nhưng không đứng vững được trước các sóng gió để rồi sự nghiệp dần lụi tàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn