MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Abramovich đã để lại cho người kế nhiệm một câu lạc bộ hoàn hảo. Ảnh: AFP

Món quà lớn nhất Abramovich để lại cho Chelsea là giá trị

VIỆT HÙNG LDO | 31/05/2022 09:13
Không phải đội bóng nào khi bị rao bán vẫn giữ được giá, thậm chí có giá cao hơn dự kiến. Thành công trong cuộc chuyển đổi của Chelsea phải kể đến công lớn nhất của Abramovich.

Abramovich rời Chelsea nhưng không có nghĩa, kỷ nguyên thành công của đội bóng này kết thúc, đúng như những gì ông đã nói trong bức tâm thư chia tay, gần như cùng thời điểm Chính phủ Anh thông báo vụ chuyển giao chủ sở hữu hoàn tất.

Với Chelsea ở thời điểm này, sau gần 20 năm gây dựng của Abramovich, tiền bạc không còn là giá trị duy nhất để theo đuổi. Chelsea có tiền, có vinh quang, sự tự trọng và những mục tiêu thuần thể thao để theo đuổi, qua đó trở thành đội bóng chuyên môn đúng nghĩa. 

Những ngày đầu tiên của Boehly tại Chelsea không khép lại khoảng thời gian tươi đẹp của đội bóng này với Abramovich. Tỉ phú người Nga đã kiếm được một đối tác đủ để những giá trị ông gây dựng được tiếp tục phát triển. Không có Abramovich, Chelsea không chết, trái lại còn ổn định và còn rất nhiều đà đi lên.

Abramovich đã khép lại kỷ nguyên đẹp nhất có thể với một ông chủ Chelsea. Ảnh: UEFA

Nhiệm vụ duy trì vị thế của Chelsea giờ nằm trong tay Boehly và các cộng sự. Vị thế ở đây không hẳn ở trên các bảng xếp hạng ở mỗi giải đấu, nó còn là vị thế trên bàn đàm phán. Rất hiếm đội bóng nào bước vào giai đoạn khủng hoảng nhưng vẫn có giá trị quá lớn như Chelsea. Chưa cần Boehly làm gì to tát, chỉ cần ông giữ nguyên được tất cả hiện trạng, coi như đã thành công phân nửa trong kỷ nguyên của mình.

Boehly sẽ dẫn Chelsea đi theo con đường nào trong tương lai? Nó có phải cách FSG đang làm với Liverpool, sự quản lý của nhà Kroenke với Arsenal hay cách làm của nhà Glazer với Manchester United? Chí ít, Boehly đã quản lý một số đội thể thao nổi tiếng của Mỹ, ông có kinh nghiệm và giờ chỉ cần áp dụng sao cho hợp với văn hóa câu lạc bộ.

Ngày đầu chính thức nắm Chelsea, Boehly nói sẽ khiến người hâm mộ đội bóng cảm thấy tự hào. Nhà tài phiệt này để ý nhiều hơn đến những thứ "mắt thấy, tai nghe" như cải tạo sân, chăm lo cho người hâm mộ hơn việc suy nghĩ về những dự án từng làm cổ động viên phẫn nộ như Super League. Arsenal, Liverpool hay Man United vẫn ở trạng thái chờ để có cuộc thay đổi lớn như Super League nhưng Chelsea của Boehly gần như sẽ nói không.

Như đã nói, tiền không còn là yếu tố được quan tâm nhất ở The Blues nữa, Boehly muốn vinh quang. Đội bóng của ông vẫn nằm trong nhóm đua tranh Premier League và được đá Champions League. Đây là mục tiêu lớn nhất qua mỗi năm ở kỷ nguyên Abramovich. Chelsea đã cố gắng duy trì nó gần như trọn vẹn nên nền tảng của đội bóng quá tốt, không cần những điều gây tranh cãi như Super League tác động.

Không phải ngẫu nhiên, Boehly được Chính phủ Anh ưu ái, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp quản Chelsea. Ảnh: AFP

Việc cuối cùng Boehly cần để tâm đó là học viện. Lò Cobham vẫn cho ra lò hàng chục nhân tố tài năng và đang được cho mượn khắp Châu Âu. Đó vừa là nội lực, vừa là cách đội bóng kiếm tiền. Làm tốt được điều này nữa, Chelsea vẫn hoàn hảo như những giá trị Abramovich để lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn