MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mong mỏi cuối cùng của Rangnick trước ghi rời ghế nóng tại Man United

VIỆT HÙNG LDO | 04/04/2022 11:19
Sau trận hòa như thua trước Leicester, Rangnick không còn lạc quan tếu về mục tiêu Top 4 nữa. Mọi thứ cần được làm lại từ những điều nhỏ nhất.

Nếu những ai từng hy vọng, một vài tháng tạm quyền của Rangnick có thể cứu được con tàu Manchester United, điều đó chỉ đem lại nỗi thất vọng lớn hơn. Rangnick đã rất cố gắng, có trình độ và sự cầu thị nhưng không thể cứu vãn nổi tình hình.

Mỗi trận đấu trôi qua, chiến lược gia người Đức đều cố gắng sửa chữa hoặc vá những lỗ hổng còn tồn tại trong đội hình Manchester United. Bi kịch ở chỗ, Rangnick càng cố, những lỗ hổng ấy càng lớn bởi nhiều nguyên nhân. Đến khi bị đánh bật khỏi nhóm đá Europa League, ông không còn lạc quan về mục tiêu Top 4 của câu lạc bộ.

Còn quá ít cơ hội để M.U có thể vượt mặt Arsenal trong cuộc đua giành vé Champions League. Đây là nhiệm vụ tối thượng với "Quỷ đỏ" không chỉ ở mùa giải này. Từ khi Man City và Liverpool thay nhau thống trị, đây đã là mục tiêu của bất cứ huấn luyện viên nào ngồi ghế nóng tại Old Trafford. Sau Rangnick, có thể là Ten Hag hoặc bất cứ ai, họ còn dám đặt mục tiêu vô địch hay không?

Vị trí thứ 4 nếu không được, vậy vị trí thứ 5 hoặc 6, đủ để đá Europa League có ổn không? Trong bối cảnh hiện tại, nếu tụt xuống Europa Conference League, đó là sự sỉ nhục với danh tiếng của Manchester United. Còn nếu chỉ đá được Europa League, hãy hài lòng vì vị thế của đội bóng lúc này chỉ đến vậy.

"Tôi thấy còn quá nhiều điều phải cải thiện từ bây giờ cho đến xuyên suốt ở mùa giải sau.

Các cầu thủ hiện nay hoặc sắp tới sẽ cần phải có DNA của đội bóng này trong người. Rất khó để thay đổi một cầu thủ thuần kỹ thuật thành một người chuyên chơi thể lực và năng nổ. Hiện tại, đội bóng có quá nhiều người thiên về kĩ thuật.

Cả Manchester City và Liverpool đều có quá trình tuyển dụng cho một lứa trong khoảng 5-6 năm. Tất cả những người mới đến đều phải tuân thủ và thấm được cách chơi của huấn luyện viên. Tôi đã nói với ban lãnh đạo, đây là điều cần phải có.

Tất cả phải được đáp ứng khi huấn luyện viên mới nói ông ấy muốn chơi ra sao và cần những cầu thủ nào. Sau đó, chúng ta hãy truyền cho họ DNA của đội bóng này, bên cạnh đó là tốc độ, thể chất và nhịp độ. Câu lạc bộ không thiếu những người đá kỹ thuật nhưng sắp tới đi kèm phải là thể lực nữa" - Rangnick gợi ý về hướng đi của Man United trong thời gian tới.

Trong tính toán của Rangnick, những gì ông mong mỏi có thể được đại tu và hoàn thiện trong vòng từ 2-3 năm thay vì từ 3-4 năm. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa chỉ cần cố gắng như hiện tại, mọi thứ sẽ an bài vào đúng các mốc thời gian đó, tất cả phải nỗ lực thay đổi hơn nữa, ở mọi tầng của câu lạc bộ này.

Một trong những mong mỏi còn lại của Rangnick là Rashford, ông rất muốn huấn luyện viên mới vực lại ngôi sao trẻ số 1 của lò Carrington. 

"Nhiệm vụ của câu lạc bộ là giúp cậu ấy lấy lại sự tự tin. Tất cả đều biết Rashford có thể chơi tốt hơn nhưng đến tận cùng, chính cậu ấy cũng phải cải thiện lại bản thân" - Rangnick chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn