MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mourinho mâu thuẫn với học trò: Bộ phim cũ tái diễn hồi kết

VIỆT HÙNG LDO | 06/04/2021 07:41
Sau trận hòa đáng tiếc trước Newcastle, Mourinho lại tiếp tục vướng thêm vào các rắc rối khác nơi hậu trường với học trò.

"Tôi vẫn thế còn các cầu thủ giờ khác rồi". Khi được hỏi tại sao các đội bóng của Mourinho giờ hay để mất lợi thế đến vậy, câu nói này của "Người đặc biệt" đã nói lên sự chán nản đến tận cùng. Chelsea thua, Leicester cũng thua còn Liverpool thắng đậm, đáng lẽ Tottenham phải tranh thủ cơ hội để bứt phá. Nhưng không, một lần nữa "Gà trống" lại tự bắn vào chân mình.

Mourinho có thể lại ám chỉ các học trò nhưng liệu rằng, ông thầy người Bồ Đào Nha có đang quá cực đoan không khi chính mình cũng trở thành người không tôn trọng sự thật?

Trong trận hòa Newcastle, Toby Alderweireld và Serge Aurier đã không có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu. Lý giải cho việc này, Mourinho cho hay, bộ đôi phòng ngự của Spurs đã tập thiếu số buổi theo yêu cầu, qua đó không đủ điều kiện góp mặt trong trận đấu.

Thông thường, quy định của Tottenham nêu rõ, trước mỗi trận đấu, các cầu thủ phải tập đầy đủ cho đến trước đó 1 ngày. Mourinho nói Alderweireld và Aurier đã không tập đủ và bị loại.

"Họ đã khỏe mạnh nhưng mới chỉ báo cáo đăng ký tập vào hôm qua (3.4). Cả Toby và Serge đều phải trở về đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung vừa rồi. Tuy nhiên, họ không thực hiện tốt về thời gian xét nghiệm Covid-19, dẫn đến việc không đảm bảo được quy định cách ly và không tham gia kịp buổi tập vào thứ Năm, thậm chí là thứ Sáu. Họ mới chỉ xuất hiện vào hôm qua", thuyền trưởng của Spurs chia sẻ.

Mourinho nói vậy nhưng truyền thông Anh lại có những bằng chứng phủ nhận điều đó. Trên nhiều trang báo tại xứ sương mù, Alderweireld được xác nhận đã trở lại Anh vào thứ Tư và còn xuất hiện tại sân tập của Tottenham vào thứ Năm.

Bên cạnh đó, trên trang chủ của Tottenham, Spurs còn cho đăng clip các cầu thủ tập hôm thứ Sáu, trong đó có sự xuất hiện của Alderweireld. Trong khi đó, Aurier cũng được xác nhận đã tham gia tập trước trận gặp Newcastle, muộn nhất là vào buổi tập hôm thứ Sáu.

Lúc này, nhiều cổ động viên của "Gà trống" tự hỏi, tại sao Mourinho lại có những phát biểu không giống với sự thật như thế?

Ngoại trừ Porto và Inter Milan là 2 đội đã cùng Mourinho vô địch Champions League, ở các bến đỗ còn lại, "Người đặc biệt" đều ra đi với chung một kịch bản. Bất cứ ngôi sao nào hay trong hoàn cảnh nào, chiến lược gia người Bồ luôn phải cúi mặt rời đội với hàng tá cái cười mỉm của những người ở lại. Gần nhất, chắc hẳn tất cả còn chưa quên dòng trạng thái với nụ cười mỉa của Pogba khi Mourinho vừa bị M.U sa thải năm 2018.

Mourinho rất giỏi chuyên môn nhưng cũng rất cực đoan để mọi thứ hậu trường đè bẹp sự giỏi giang về nghề ấy. Alderweireld không phải cầu thủ chủ chốt như Kane, Son hay Lloris nhưng biết đâu đấy, từ những ngọn lửa cháy âm ỉ như thế này sẽ một lần nữa đốt cháy chiếc ghế "Người đặc biệt" đang ngồi tại London?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn