MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội trưởng Hary Maguire ăn mừng pha đánh đầu ghi bàn vào lưới Chelsea. Trước đó, Hary Maguire thoát thẻ đỏ sau pha đạp vào "vùng kín" của Michy Batshayi.

MU hóa thành… Varchestvar Varnited trong ngày đả bại Chelsea

Quế Chi LDO | 18/02/2020 08:37
Manchester United giành chiến thắng 2-0 trước Chelsea trong trận đấu mà công nghệ VAR lại là tâm điểm.

"Varchestvar Varnited" - một cổ động viên đã chơi chữ ghép VAR vào tên của Manchester United như thế sau trận đấu. Rõ ràng, trong trận đấu này, “nhân vật chính” vẫn là VAR với những quyết định có lợi cho Man United và bất lợi cho “the Blues”.

Bỏ qua tình huống mà Giroud bị khước từ bàn thắng vì VAR xác định cầu thủ này… việt vị chân (bởi tình huống như này đã xảy ra quá nhiều lần tại Premier League mùa này nên nói lại quá… nhàm) thì cần phải nhắc đến 2 tình huống khác mà VAR gây tranh cãi.

Đầu tiên là tình huống trung vệ Hary Maguire khi đang ngã xuống đã cố tình đạp vào “vùng nhạy cảm” của tiền đạo Michy Batshayi bên phía Chelsea. Tình huống này xảy ra sau khi cả hai tranh chấp bóng rồi văng ra ngoài sân.

Đây là một pha phạm lỗi rõ ràng, nhưng bất chấp phản ứng từ đội ngũ trên ghế dự bị của Chelsea và cổ động viên đội chủ nhà, VAR quyết định đó không phải là một pha phạm lỗi bạo lực và thủ quân của Man United thoát thẻ đỏ.

Thủ quân của Man United đã gặp may khi không bị truất quyền thi đấu, để rồi sau đó đánh đầu ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho “Quỷ đỏ”.  

Tình huống thứ 2 VAR gây tranh cãi rơi vào ngay những phút đầu của hiệp 2. Trong tình huống này, hậu vệ Zouma của Chelsea đã đưa được bóng vào lưới nhưng VAR lại khước từ bàn thắng khi xác định trước đó Cesar Azpilicueta đã phạm lỗi đẩy sau với Bandon Williams. Tuy vậy, VAR lại lờ đi một điều trước khi Cesar Azpilicueta đẩy Bandon Williams thì Fred đã có động tác đẩy Cesar Azpilicueta (nên Cesar Azpilicueta mới lao vào  Bandon Williams).

Cả 2 quyết định của VAR đều nghiệt ngã với Chelsea và ngược lại, đem lại lợi thế cho đội bóng thành Manchester.

Tuy vậy, cũng cần phải nói Man United đã có trận đấu hay với 2 pha đánh đầu tuyệt vời mang về chiến thắng. Còn Chelsea, đội bóng này dường như chưa rút ra được điều gì cả sau trận thua 0-4 trước chính Man United trong trận mở màn giải Ngoại hạng Anh. Một lần nữa, đội bóng thành London giữ bóng nhiều hơn và tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng thất bại trong việc ghi bàn và ôm hận.

Các thông số của trận đấu: Chelsea có thời gian kiểm soát bóng 61%, tung ra 17 cú sút (chỉ 1 cú sút trúng đích), được hưởng 9 quả phạt góc, phạm lỗi 9 lần. Trong khi đó, Man United có thời gian kiểm soát bóng 39%, tung ra 9 cú sút (3 cú trúng đích), được hưởng 8 quả phạt góc và phạm lỗi 11 lần.

Như vậy, với kết quả này, Manchester United đã toàn thắng Chelsea trong cả 3 lần 2 đội đụng độ nhau ở mùa giải này. Hiện Chelsea vẫn đứng thứ 4 với 41 điểm; Man United đứng thứ 7 với 38 điểm.

Từ khi đánh bại Crystal Palace vào ngày 9.11.2019, Chelsea chỉ kiếm được 15 điểm trong 13 trận, ít hơn cả Newcastle và Watford. Nhưng hiện Chelsea vẫn đang nằm trong top 4.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn