MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

M.U sẽ phải chịu thiệt nếu muốn có hàng hot Erling Haaland

Văn Thắng (Ảnh Getty) LDO | 20/12/2019 19:47
Theo SunSport, Man Utd sẽ phải chi trả 12 triệu bảng cho "siêu cò" Mino Raiola, và phải xuống nước chấp nhận nhiều điều khoản khác nếu muốn ký hợp đồng với tiền đạo đang nổi như cồn Erling Haaland.

Trong nhiều mùa bóng trở lại đây, M.U thường xuyên bị các đối thủ ép giá trên thị trường chuyển nhượng bởi thành tích tệ hại của đội bóng này trên sân cỏ và vị thế của "Quỷ đỏ" không còn được duy trì như thời Sir Alex Ferguson.

Mùa Hè vừa qua, M.U đã đem về 3 tân binh chất lượng là Daniel James, Wan-Bissaka và Harry Maguire. Bộ ba tân binh đã khiến cho M.U phải chi ra đến 148 triệu Bảng, trong đó  Daniel James có giá 18 triệu Bảng, Wan-Bissaka có giá 50 triệu Bảng còn Maguire đã tiêu tốn của Quỷ đỏ 80 triệu Bảng. Đó đều là những mức giá quá cao so với chất lượng thực sự của các cầu thủ này.

Để cải thiện thành tích của mình, M.U sẽ phải bổ sung thêm lực lượng để đủ sức cạnh tranh một suất vào top 4 khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào ngày 1.1.2020. Nhưng với tình hình hiện tại, bất kỳ sự lựa chọn nào của M.U cũng sẽ bị đối thủ ép giá, mà ví dụ điển hình đầu tiên là cầu thủ đang được cả Châu Âu săn đón, Erling Haaland của RB Salzburg.

 

Mino Raiola là người đại diện của Erling Haaland và theo SunSport, Quỷ đỏ sẽ phải tiêu tốn rất nhiều tiền lót tay cho Raiola nếu muốn đánh bại các câu lạc bộ khác để có chữ ký của Haaland.

Mino Raiola có thể sẽ nhận được 12 triệu Bảng nếu M.U có được chữ ký của  Erling Haaland.

M.U tự tin sẽ ký hợp đồng với chân sút xuất sắc của RB Salzburg vào tháng Một, nhưng Raiola yêu cầu một khoản phí lót tay lên tới 12 triệu Bảng. Sở dĩ "siêu cò" người Italia có thể làm giá với M.U vì đang có nhiều câu lạc bộ lớn khác cũng để mắt tới tiền đạo 19 tuổi người Na Uy.

Huấn luyện viên Ole Solskjaer muốn tăng cường nhân sự hàng công vào tháng Một để giúp M.U cạnh tranh top 4. Trong khi đó, RB Salzburg cũng đồng ý bán Haaland nhưng muốn giữ lại cầu thủ này cho tới hết mùa giải.

RB Salzburg cũng chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu họ chắc chắn có Haaland trong phần còn lại của mùa giải. Từ đầu mùa, chân sút trẻ người Na Uy đã ghi tới 24 bàn cho Salzburg, trong khi đội bóng Áo đang cạnh tranh ngôi vô địch ở giải quốc nội.

 

Như vậy, để đánh bại các câu lạc bộ khác ký hợp đồng với Haaland, M.U sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Ngoài phí lót tay 12 triệu Bảng cho Raiola, Quỷ đỏ gần như sẽ phải chấp nhận phương án cho RB Salzburg mượn đến hết mùa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn