MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Với chức vô địch World Cup 2022, Lionel Messi đã có mọi thứ. Ảnh: FIFA

Mục tiêu nào cho Lionel Messi trong năm 2023?

TAM NGUYÊN LDO | 24/01/2023 08:15

Lionel Messi đã có tất cả, nhưng không có nghĩa là anh sẽ dừng lại.

Theo lịch của phương Đông, năm Quý Mão 2023 là năm tuổi của Lionel Messi (anh sinh năm 1987 – Đinh Mão). Mà thường thì năm tuổi dễ gặp hạn, thế nhưng, nhiều người lại tin rằng, đây lại là năm để siêu sao người Argentina tỏa sáng.

Năm 2022 vừa qua là một cảm xúc lẫn lộn trong Messi. Theo đó, vào nửa đầu năm là một cảm giác không mấy vui vẻ. Cũng dễ hiểu khi Messi mới có mùa giải đầu tiên đầu quân cho Paris St Germain sau khi rời Barcelona.

Dù xung quanh có các ngôi sao khác nhưng Messi gặp khó bởi những ảnh hưởng từ nhiều vấn đề ngoại cảnh tác động. Dù PSG có chức vô địch Ligue 1 nhưng khi đó là “chuyện thường ngày ở huyện” khi họ đã là thế lực khó cản tại Pháp, điều đó vẫn không khỏa lấp được nỗi thất vọng bị loại ở Champions League.

Cuộc đua cá nhân với Cristiano Ronaldo gần như đã kết thúc, nhưng Messi vẫn còn mục tiêu của riêng mình. Ảnh: PSG

Cũng bởi nỗi thất vọng ở mùa giải 2021-2022, Messi không thể cạnh tranh Quả bóng vàng với Karim Benzema. 2021-2022 cũng là mùa giải đầu tiên việc trao giải Quả bóng vàng dựa trên thành tích trong một mùa giải thay vì theo năm dương lịch.

Tuy nhiên, bỏ lại phía sau nỗi thất vọng của mùa 2021-2022, Messi bắt nhịp với bóng đá Pháp và có phong độ cao cùng Neymar và Kylian Mbappe ở giai đoạn đầu mùa 2022-2023.

Đỉnh điểm thăng hoa của ngôi sao 35 tuổi là cuối năm 2022, khi anh dẫn dắt đội tuyển Argentina đến chức vô địch World Cup. Chiếc Cúp thế giới lần đầu tiên – và kể cả khi có thể là cuối cùng – đã giải tỏa sức ép khổng lồ cho Messi.

Messi được giải phóng khỏi những câu chuyện so sánh với cố huyền thoại Diego Maradona và quan trọng nhất, đó là một tiền đề quan trọng cho anh hướng đến năm 2023 với những thành công khác.

Messi cần giúp PSG giành chức vô địch Champions League. Ảnh: UEFA

Có quan điểm cho rằng, sau chức vô địch World Cup 2022, Messi đã giành được tất cả những gì sự nghiệp đỉnh cao của một cầu thủ có thể có, nên phía trước anh chỉ là chờ đến ngày giải nghệ.

Nếu Messi hài lòng với những gì đã đạt được, anh có thể chọn cách dừng lại trong một thời gian không xa nữa. Nhưng, thể thao nói chung và bóng đá nói riêng lại có đặc thù rất riêng. Một khi đã giành được vinh quang, những người có khát khao, có tham vọng lại muốn nhiều hơn nữa.

Messi là một trong những người có tham vọng…

Trước khi vô địch World Cup 2022, Messi nói, đây sẽ là giải đấu cuối cùng của anh. Sau chiến thắng trước tuyển Pháp ở chung kết, Messi nói, anh muốn “đá thêm một vài trận nữa với tư cách nhà vô địch thế giới”…

Thế nên, người ta không thể loại bỏ khả năng anh vẫn sẽ cùng tuyển Argentina đá Copa America 2024 và thậm chí là cả World Cup 2026, thời điểm anh 39 tuổi.

Nếu vô địch Champions League, Messi nhiều khả năng giành Quả bóng vàng thứ tám trong sự nghiệp. Ảnh: AFP

Nếu chưa nghĩ xa đến thế, ngay trong năm 2023 này, Messi vẫn còn những mục tiêu để chinh phục. Ngoài những dấu mốc như 800 bàn thắng trong sự nghiệp, 700 bàn ở cấp câu lạc bộ, 400 pha kiến tạo, 500 bàn tại các giải vô địch quốc gia, hay 100 bàn cho đội tuyển quốc gia, Messi còn muốn cùng PSG giành Champions League.

Đội bóng Pháp đã đầu tư vào Neymar và Mbappe nhưng bất thành. Hiện đã có thêm Messi, với họ, đưa chiếc cúp tai voi về Paris gần như là điều bắt buộc. Rõ ràng, sức ép dành cho Messi là rất lớn.

Messi sẽ phải thể hiện được vai trò như ở đội tuyển Argentina, truyền cảm hứng và là trở thành người hùng khi cần thiết - mặc dù điều đó không dễ khi vẫn còn Mbappe đang được ưu ái. Nếu thể hiện xuất sắc và cùng PSG vô địch Champions League, Quả bóng vàng coi như trong tay Messi. Thậm chí là cả giải The Best của FIFA…

Nói về chuyên môn, có lẽ Messi sẽ không ngại. Điều có thể gây khó dễ cho “năm tuổi” của anh, như đã nói trên, là Mbappe còn ở PSG. “Quá nhiều hổ trong một khu rừng” không bao giờ có sự bình yên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn