MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giorgian de Arrascaeta trở thành người hùng của đội tuyển Uruguay với bàn thắng mang về tấm vé dự World Cup 2022. Ảnh: CONMEBOL

Nam Mỹ xác định 4 đội giành vé chính thức đến World Cup 2022

TAM NGUYÊN LDO | 25/03/2022 11:02

Sau Brazil và Argentina, đã có thêm 2 đội nữa của khu vực Nam Mỹ giành vé dự World Cup 2022

Có 4 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ diễn ra vào sáng 25.3 (giờ Việt Nam) và theo kết quả, Ecuador và Uruguay là 2 đội tiếp theo giành vé đến Qatar vào cuối năm nay. Trước đó, Brazil và Argentina đã sớm giành vé đến với kỳ World Cup đầu tiên diễn ra vào cuối năm. 

Đây là lượt đấu áp chót của vòng loại khu vực Nam Mỹ, trong đó, 2 cặp đấu được quan tâm nhất là Uruguay gặp Peru và Brazil gặp Chile. Brazil tuy đã giành vé từ rất sớm nhưng họ vẫn có tiếng nói quyết định đến cơ hội của đội khách. Và đã không có sự thương xót nào cả.

Brazil khiến Chile (áo đỏ) rơi vào tình thế khó khăn khi phải tranh chấp suất dự vòng play-off liên lục địa. Ảnh: AFP

Trên sân nhà, huấn luyện viên Tite vẫn tung ra đội hình rất mạnh, với sự hiện diện của Neymar, Vinicius Junior, Casemiro hay cặp trung vệ Marquinhos – Thiago Silva, trong khi Alisson Becker bắt chính trong khung thành. Đội khách Chile ra sân với sơ đồ 3-5-2 cùng chủ trương khóa chặt không gian, tìm kiếm ít nhất 1 điểm.

Các cầu thủ khách đã cầm cự tốt cho đến bước ngoặt quá chóng vánh ngay trước khi hết hiệp 1. Neymar ghi bàn mở tỉ số phút 44 từ chấm 11m và Vinicius nhân đôi cách biệt chỉ sau đó đúng 1 phút.

Trong hiệp 2, việc Chile vùng lên mạnh mẽ khiến Brazil cũng phải cứng rắn, dẫn đến 6 thẻ vàng cho cầu thủ 2 đội chỉ trong vòng có hơn 10 phút (từ 60 đến 71). Một trong số đó thuộc về thủ môn Claudio Bravo vì phạm lỗi trong vòng cấm, kéo theo cú đá penalty thành công của Philippe Coutinho.

Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Richarlison ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 để có 42 điểm sau 16 trận (Brazil và Argentina chưa hoàn tất trận đấu bị hoãn của họ). Trong khi đó, Chile bị đẩy xuống thứ 7 và là 1 trong 3 đội phải đua giành suất play-off liên lục địa.

Cũng trên sân nhà, Uruguay đón tiếp Peru trong thế trận rất chặt chẽ mà 2 đội tạo ra. Tỉ lệ cầm bóng của đội khách thậm chí còn nhỉnh hơn (51%-49%), tuy vậy, họ cũng chỉ tạo ra được 8 cơ hội dứt điểm mà 2 trong số đó đi trúng đích. Uruguay ở vị trí chủ động hơn nhờ hơn 1 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng cũng rất thận trọng vì sơ sảy có thể khiến họ trả giá.

Người hùng của Uruguay không phải Luis Suarez hay Edinson Cavani mà là Giorgian de Arrascaeta, với pha dứt điểm chính xác ở phút 42. Đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Uruguay có 25 điểm, hơn Peru 4 điểm khi vòng loại chỉ còn 1 lượt đấu nữa.

Ecuador có vé chính thức dù thất bại trên sân Paraguay. Ảnh: CONMEBOL

Cũng chính bởi thất bại của Peru mà Ecuador dù thua 1-3 trên sân Paraguay nhưng cũng giành được vé chính thức đến World Cup 2022. Ecuador có 25 điểm, hơn Uruguay hiệu số phụ. Argentina – ra sân vào sáng mai (26.3) đứng thứ 2 với 35 điểm. Sau khi xác định 4 suất chính thức, Nam Mỹ chỉ còn lại 0,5 suất cho đội đá play-off liên lục địa. Lúc này, 3 đội nằm trong vòng tranh chấp là Peru (21 điểm), Colombia (20) và Chile (19).

Ở lượt đấu cuối vào ngày 30.3, Peru gặp Paraguay, Colombia làm khách trước Venezuela và Chile đối đầu Uruguay. 

BẢNG XẾP HẠNG

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn