MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gerard Pique đề xuất rút ngắn thời gian trận đấu bóng đá. Ảnh: SIPA

Nên giữ nguyên hay rút ngắn thời gian trận đấu bóng đá?

TAM NGUYÊN LDO | 20/03/2024 22:57

Bóng đá sân 11 hiện tại tổ chức 90 phút mỗi trận, sẽ là 120 phút nếu đá hiệp phụ và lâu hơn khi kéo nhau vào loạt luân lưu.

Với lịch sử lâu dài của mình, bóng đá tồn tại với một trong những yếu tố cơ bản là thời gian thi đấu chính thức 90 phút, chia làm 2 hiệp. Nếu ở các vòng đấu loại trực tiếp, trận đấu có thể kéo sang hiệp phụ 30 phút (chia 2 hiệp) và loạt sút luân lưu nếu vẫn không phân thắng bại.

Điều đó sẽ tồn tại mãi như thế nếu trong thời gian gần đây, đã có nhiều hơn những loại hình giải trí. Bóng đá, xét cho cùng, cũng là một kiểu giải trí như các môn thể thao khác. Thế nhưng, gần đây xuất hiện nhiều hơn quan điểm cho rằng, trong thời đại ngày nay, 90 phút cho một trận đấu đã trở nên quá dài.

Cũng bởi thế, đề xuất về việc thay đổi, rút ngắn thời gian mỗi trận đấu cũng đã được đưa ra. Tất nhiên, với những vấn đề như vậy, tranh luận, tranh cãi là không thể tránh khỏi. Nhưng khi đã là một ý tưởng, có lẽ vẫn cần thiết phải nhìn vào nhiều góc độ để đánh giá.

Cựu hậu vệ Gerard Pique là người ủng hộ mạnh mẽ việc thay đổi khi khẳng định, 90 phút cho một trận đấu là quá dài.

Trận đấu giữa Real Madrid và Barcelona. Ảnh: La Liga

“Ở thời đại này, bóng đá phải cạnh tranh về tính giải trí với những nội dung khác, ở các nền tảng khác như TikTok, Netfilx hay YouTube... Không phải ai cũng có nhiều thời gian và một trận đấu 90 phút là quá dài”, Pique nói.

Bản thân cựu cầu thủ người Tây Ban Nha thừa nhận, anh không thường xuyên xem trọn vẹn 90 phút các trận đấu, kể cả Barcelona - đội bóng cũ của anh, mà chỉ khoảng 30 đến 40 phút.

Thế nhưng, anh lại có thể xem trọn vẹn một trận đấu bóng rổ của NBA. Một trận đấu của môn bóng rổ thường có 4 hiệp, mỗi hiệp 10 phút. Xen giữa các hiệp có khoảng nghỉ 2 phút (hiệp 1 và hiệp 2, hiệp 3 và hiệp 4) và 15 phút (hiệp 2 và hiệp 3). Nghĩa là, tổng thời gian của một trận bóng rổ khoảng trên, dưới 60 phút.

Cũng là bóng đá, futsal mỗi hiệp 20 phút, nhưng vấn đề ở chỗ, việc tính giờ chỉ khi bóng lăn, nên để kết thúc trận cũng mất khoảng 70-80 phút. Và vì futsal chỉ thi đấu 5v5, trong không gian hẹp nên cảm giác diễn biến nhanh và liên tục hơn.

Vậy, tại sao một trận đấu quần vợt có thể kéo dài đến 4, 5 tiếng đồng hồ vẫn đủ sức hấp dẫn hơn một trận đấu bóng đá? Bởi cũng như bóng rổ hay futsal, trận đấu diễn ra trên không gian vừa phải, lại chỉ có 2 tay vợt nên sự tập trung cao hơn, những tình huống bóng đa dạng, nhiều bất ngờ hơn.

Trận MU - Liverpool ở FA Cup kéo dài 120 phút vẫn đủ sức hấp dẫn, nhưng theo quan điểm mới, 90 phút vẫn là quá dài. Ảnh: Liverpool FC

Không quá nếu nói rằng, kể cả những người không đồng tình với quan điểm của Pique thì cũng ít nhất 1 lần trong đời trải qua cảm giác đi qua 90 phút “như tra tấn” ở một trận đấu nào đó.

Bởi sự tẻ nhạt khiến cho 90 phút thực sự dài lê thê… Và cảm xúc sẽ là sự hẫng hụt khi sự kiên nhẫn chờ đợi kết thúc bằng tỉ số hoà 0-0.

Trong một thế giới lịch thi đấu ngày càng dày đặc, thời gian chạy quá nhiều và thời gian hồi phục bị hạn chế thì rút ngắn trận đấu cũng là một ý tưởng đảm bảo sức khoẻ cầu thủ.

Ngoài ra, cũng có những lý do khác nữa, như việc khác biệt về địa lý khiến nhiều người hâm mộ phải xem bóng đá đêm - như ở Việt Nam theo dõi các trận đấu tại châu Âu chẳng hạn, và khi kết thúc là chuẩn bị đến giờ đi làm.

Tất nhiên, đó không phải là vấn đề chung để cả thế giới phải thay đổi, bởi nếu rút ngắn thời gian, thì quy mô nhân sự đội bóng cũng sẽ phải giảm đi, kéo theo một loạt hoạt động liên quan đến tài chính chắc chắn sẽ nhỏ hơn hiện tại. Không ai muốn đi lùi cả.

Trên thực tế, tổ chức làm luật của bóng đá thế giới (IFAB) cũng có một số đề xuất đổi mới trong thời gian qua, nhưng mọi thứ cần nghiên cứu và cần thời gian để áp dụng. Có thể một ngày nào đó trận đấu sẽ được rút ngắn, còn hiện tại thì chưa.

Ngoài Pique, thủ môn người Italy, Gianluigi Buffon, cùng mới có đề xuất tăng kích thước khung thành. “Kích thước khung thành vẫn không thay đổi gì từ năm 1875, thời điểm trông có vẻ hơi rộng. 50-60 năm sau thì có vẻ lại hợp lý.

Còn bây giờ, khi bạn nhìn vào thể chất của các thủ môn hay các vận động viên nói chung, nó khiến bạn suy nghĩ. Ở môn bóng chuyền, người ta cũng đang thảo luận về việc tăng chiều cao của lưới.

30 năm trước, có khoảng 10 bàn thắng từ 50 cú sút xa, còn ngày nay chắc chỉ được 3. Thật khó để ghi bàn từ một cú sút xa nếu trong khung thành là một thủ môn cao 2 mét".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn