MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nesta: "Juventus tiến một bước để lùi hai bước"

TÌNH LÂM LDO | 01/10/2022 15:58
Huyền thoại Nesta đã bênh vực huấn luyện viên Allegri trong cuộc khủng hoảng tại Juventus, khi đổ lỗi cho sự thiếu nhất quán của lãnh đạo đội bóng.

Juventus khởi đầu mùa giải với kết quả rất kém ấn tượng. Họ đã không thắng trong 5 trận gần nhất, và tính rộng ra mới giành được 2 trận thắng sau 9 trận trên mọi đấu trường. Thất vọng hơn cả, thầy trò Max Allegri còn thua cả đội bóng mới lên hạng như Monza.

Trước phong độ tồi tệ của đội bóng, huấn luyện viên Max Allegri lập tức nhận rất nhiều chỉ trích nặng nề. Dù vậy, huyền thoại Alessandro Nesta lại tuyên bố lỗi thuộc về chính sách chuyển nhượng của Juventus: "Đó không phải lỗi của Allegri. Mọi người đang nhầm lẫn về điều này. Trong nhiều năm, Juventus đã tiến một bước và lùi hai bước”.

"Không có một chính sách nhất định, ngay cả trong thị trường chuyển nhượng. Không có gì là rõ ràng cả”, huyền thoại AC Milan nói trên Football Italia.

Vụ chuyển nhượng Cristiano Ronaldo trong năm 2018 được xem là thương vụ gây tranh cãi nhất của Juventus. Về mặt thương mại, chắc chắn CR7 đã khiến Bà Đầm Già trở nên thu hút hơn. Dù vậy, Ronaldo lại vô tình khiến lối chơi tập thể, đoàn kết từng có của Juventus mất đi, thay vào đó là sự phụ thuộc vào một cá nhân. Kết quả là trong 3 mùa giải gần nhất, Bianconeri không còn chạm tới đỉnh cao Serie A thêm lần nào nữa.

Ngoài Ronaldo, Juventus cũng liên tục thực hiện nhiều thương vụ thất bại trong thời gian gần đây, từ Aaron Ramsey, Arthur, cho đến Denis Zakaria. Ramsey cập bến miễn phí từ Arsenal, nhưng nhận lương lên tới 7 triệu euro/mùa. Anh liên tục chấn thương và không thể hiện được gì ở Juventus, trước khi bị thanh lý hợp đồng vào mùa hè vừa qua. Arthur và Zakaria cũng không phù hợp với chiến thuật của Max Allegri, sau đó bị đẩy tới Liverpool và Chelsea.

Sau khi thất bại với những bản hợp đồng miễn phí, Juventus hứa hẹn thay đổi. Nhưng cuối cùng, mùa hè 2022 họ lại mang về thêm 2 bản hợp đồng “free” nữa là Pogba và Di Maria. Trong khi Pogba đang chấn thương và chưa thể thi đấu trở lại, Di Maria cũng cho thấy gánh nặng ở tuổi 34.

Hiện tại, ban lãnh đạo Juventus vẫn đang tỏ ra tin tưởng Max Allegri. Giám đốc thể thao của Bà Đầm Già tin rằng họ vẫn còn kế hoạch với vị chiến lược gia người Ý trong 4 năm tới. Nhưng có một vấn đề khác, đó là nếu sa thải Max vào lúc này, họ sẽ phải bồi thường số tiền lên tới 49 triệu euro.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn