MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Newcastle sẽ bị giới chủ Ả-Rập thâu tóm: Không dễ cản người có nhiều tiền

VIỆT HÙNG LDO | 19/05/2020 07:26
Những tin đồn về việc Newcastle có thể trượt khỏi tay Thái tử Mohammed bin Salman đang khiến người hâm mộ "Chích chòe" hụt hẫng về giấc mơ đổi đời.

Trước khi ngỏ ý muốn mua lại Newcaslte từ tay tỷ phú Mike Ashley, Thái tử Mohammed bin Salman đã là người rất có tiếng nói trên tư cách một chính trị gia với rất nhiều nước Châu Âu, trong đó có Anh. Không chỉ chú trọng về việc tạo các mối quan hệ về kinh tế - xã hội, Mohammed bin Salman còn là người biết cách đưa hình ảnh Ả-Rập Xê-Út đến rộng rãi hơn thế thế giới, tạo được thiện cảm trong các quan hệ thương mại.

Với nhiều người dấn thân vào bóng đá, họ phải mất rất nhiều năm để gây dựng quan hệ, sau đó mới vung tiền để thực hiện mục tiêu. Tuy nhiên, vị Thái tử Ả-Rập này lại chọn cách ngược lại. Ông dùng rất nhiều tiền của bản thân và Hoàng gia để xây dựng nhiều hệ thống kênh phân phối thương mại trên toàn cầu. Từ đó, các mối quan hệ sẽ tự đến chứ ông không phải mất công đi tìm và bắt tay. Với chuyện của Newcastle, Mohammed bin Salman cũng sử dụng cách tương tự.

Tập đoàn do Thái tử Ả-Rập làm chủ có nhiều công ty ở London đang làm việc liên tục để thương vụ mua bán có thể sớm hoàn tất. Mohammed dùng tiền để tự tổ chức các giải đô vật biểu diễn hay golf, mở ra cái nhìn thân thiện cho giới chức địa phương và ngành thể thao tại nước Anh. Những sự kiện này không mang bất cứ mục đích chính trị nào nhưng nó đúng với phương châm dùng tiền và rất nhiều tiền để mua bằng được Newcastle của Mohammed.

Tháng trước, đích thân Mohammed đã cho lệnh bắt giam 298 nhân viên thuộc Chính phủ Ả-Rập Xê-Út, trong đó có tới 3 quan chức cao cấp đang phục vụ cho Hoàng gia. Lý do bởi tệ nạn tham nhũng nhân dịch COVID-19 khiến kinh tế đất nước bị tác động không nhỏ. Điều này khiến những đối tác nước ngoài, cụ thể là Premier League thấy được người đàn ông quyền lực này trong sạch và cương trực, không hẳn chỉ muốn dùng "Chích chòe" để làm bàn đạp cho các mục đích giấu tên khi lấn sân sang nền thể thao Anh quốc như thuyết âm mưu.

Trở ngại lớn nhất trong thương vụ mua lại Newcaslte không phải khoản tiền phí 300 triệu bảng hay những thông tin Ả-Rập Xê-Út phát lậu Premier League vài năm qua. Rắc rối chỉ đến ở điều luật bất thành văn rằng, nếu ai đó sở hữu một đội bóng thuộc Premier League và vẫn có nhiều hoạt động kinh doanh ngoài lãnh thổ Anh, nếu người đó vi phạm pháp luật tại Anh và trốn về nước, cách xử lý sẽ gặp khó khăn. Mohammed bin Salman là Thái tử Ả-Rập, rất khó để ông vướng vòng lao lý. Nhưng cẩn tắc vô ưu, Premier League đã tính đến chuyện này.

Giới chức Anh lo ngại, việc Mohammed trong nhiều năm trở lại đây có thói quen dùng tiền để đạt được mục đích sẽ gây nguy hại cho nền thể thao xứ sương mù, nếu vị Thái tử này quyết định bành trướng sự ảnh hưởng. Nếu ông có được Newcastle làm bàn đạp, từ đó sẽ dễ dàng hơn trong việc thâu tóm dần các lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, khi Premier League vừa chịu một cú đánh mạnh của COVID-19, một ông chủ hào phóng, sẵn sàng dùng rất nhiều tiền để đem lại sự tích cực là điều rất khó để từ chối. Trong một cuộc đấu cân não giữa lý trí và tài chính, giới chức thể thao Anh và Mohammed mỗi người đều nắm những lợi thế nhất định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn