MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người hâm mộ bóng đá Thái Lan đặt nghi vấn Chủ tịch FAT ông Somyot Poompunmuang đang âm thầm tạo áp lực để sa thải huấn luyện viên Akira Niishsino. Ảnh: Siam Sport

Người hâm mộ "nghi" sếp bóng đá Thái Lan âm thầm sa thải ông Akira Nishino

ĐÌNH THẢO LDO | 27/06/2021 10:15
Người hâm mộ Thái Lan đặt nghi vấn Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Somyot Poompunmuang gây áp lực để sa thải huấn luyện viên Akira Nishino sau vòng loại World Cup 2022.

Hôm 24.6, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) bất ngờ bổ nhiệm ông Anurak Srikerd làm quyền huấn luyện viên tuyển Thái Lan, còn Issara Sritharo làm trợ lý với lý do “đảm bảo tính liên tục trong quá trình tuyển quân của các đội tuyển Thái Lan” trong thời gian ông Akira Nishino vắng mặt.

Bởi sau chiến dịch vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Akira Nishino đã bay thẳng về Nhật Bản lo việc cá nhân và chưa thể báo cáo kết quả lên FAT sau thất bại trên đất UAE, cũng như không bàn giao công việc hay giao các trợ lý kế hoạch theo dõi nhiều sự kiện đang và sẽ diễn ra.

Khi nói về việc tuyển Thái Lan có huấn luyện viên tạm quyền thay ông Akira Nishino, Chủ tịch Somyot Poompunmuang cho biết, FAT đã bổ nhiệm Anurak Srikerd làm quyền huấn luyện viên vì không thể liên lạc được với ông Akira Nishino. Tuy nhiên, điều này khiến người hâm mộ Thái Lan đặt nghi vấn về sự trung thực.

Người đứng đầu bóng đá Thái Lnn Somyot Poompunmuang khẳng định họ không thể liên lạc được với huấn luyện viên Akira Nishino. Ảnh: Thairath

Tờ Siam Sport của Thái Lan phân tích: “Thời gian gần đây, người hâm mộ bóng đá Thái Lan tỏ ra nghi ngờ về thông tin được ông Somyot Poompunmuang cung cấp, xoay quanh chuyện FAT không thể liên lạc với huấn luyện viên Akira Nishino. Người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi, bởi trong thời đại ngày nay, với sự phát triển của mạng xã hội thì không lẽ không có cách nào để liên lạc với Akira Nishino thông qua điện thoại trực tiếp, qua mạng xã hội Facebook, Instagram hoặc qua Email… Hoặc nếu điều này là sự thật, cần phải xem lại uy tín của FAT”.

Thậm chí, Siam Sport còn dẫn lời của số đông người hâm mộ về trường hợp của huấn luyện viên Kiatisak trước khi bị gây áp lực phải từ chức huấn luyện viên tuyển Thái Lan.

“Trong quá khứ, dưới triều đại huấn luyện viên Kiatisak, khi thất bại, ông Somyot Poompunmuang cũng là người đứng ra trả lời truyền thông tất cả vấn đề liên quan cho tới lúc Zico Thái buộc phải từ chức.

Nhưng lần này, khi ông Akira Nishino đang trở về Nhật Bản lo việc gia đình thì FAT lại âm thầm bổ nhiệm huấn luyện viên tạm quyền do không thể liên lạc được với ông Nishino. Việc làm này giống cách tạo áp lực để ông Nishino từ chức hơn là lo cho sự liên tục của các đội tuyển Thái Lan như lý do họ đưa ra” - Siam Sport nêu ý kiến của số đông người hâm mộ.

Sau vòng loại World Cup 2022, tương lai của huấn luyện viên Akira Nishino là vấn đề được người hâm mộ và truyền thông Thái Lan quan tâm. FAT sau đó cho biết, huấn luyện viên người Nhật sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi hợp đồng hết hạn vào tháng 1.2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn