MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển Thái Lan. Ảnh: AFP

Người Thái đã “ra đòn”

LÊ VINH LDO | 13/04/2022 08:00

Biết cách sử dụng đòn tâm lý cũng là một cách để tạo ra sự thuận lợi cho mình và khó khăn cho đối thủ trong thể thao.

Tuần trước, từ Thái Lan, truyền thông nước này rộ lên thông tin Liên đoàn Bóng đá (FAT) của họ chỉ cử đội U.19 đến Việt Nam tham dự SEA Games và không dùng 3 suất cho cầu thủ quá tuổi 23. Đâu đó lập tức xuất hiện bình luận về “cơ hội lớn cho U.23 Việt Nam bảo vệ chức vô địch”. Nó dẫn nhiều người đến cảm giác thả lỏng - một trong những dấu hiệu cho sự chủ quan, dù cũng có đánh giá cho thấy, nên học hỏi khi nhìn về tương lai cần có sự chuẩn bị.

Nhưng đầu tuần này, cũng từ Thái Lan, cũng từ cánh truyền thông, thông tin hoàn toàn ngược lại. Và thậm chí còn mang tính áp lực lớn hơn nhiều. Theo đó, đất nước Chùa Vàng sẽ cử đội U.23 mạnh nhất đến Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Có đăng ký 3 cầu thủ quá tuổi hay không thì chưa biết, nhưng sự bổ sung đáng chú ý nhất là sự hiện diện của Alexandre Polking trên ghế huấn luyện viên.

Chính thức dẫn dắt Đội tuyển Thái Lan không lâu nhưng huấn luyện viên người Brazil đã trở thành một trong những đối trọng với Park Hang-seo, thông qua AFF Cup vào cuối năm ngoái. Tuyển Việt Nam bị loại bởi chính tay đối thủ ở bán kết.

Sự thay đổi về mặt thông tin nói lên điều gì? Rằng người Thái đã trở lại nghiêm túc với SEA Games. Hoặc có thể, nếu nói về sự kình địch giữa 2 nền bóng đá, người Thái muốn lấy lại vị thế của mình ở bóng đá trẻ, sau những thất bại gần đây trước Việt Nam.

Đòn tâm lý của người Thái là cực mạnh, bởi họ cũng cho thấy sự quyết tâm trong hành động. Tiếng nói của trưởng đoàn đội tuyển lẫn đội U.23, Nualpham Lamsam, một tỉ phú, chắc chắn có thừa trọng lượng trong việc này để vị trí của Worrawoot Srimaka được thay thế tạm thời bởi Polking. Tạm, nhưng mục tiêu dĩ nhiên là vô địch!

Một mũi tên trúng nhiều đích, khi nó vừa có thể khiến người hâm mộ Việt Nam nghĩ rằng, “đấy, có tiền phải làm bóng đá như thế”, vừa có tác động không nhỏ vào Huấn luyện viên Park Hang-seo. Vì sao? Vì trong khi Madam Pang trực tiếp vận động FAT, đơn vị tổ chức Thai League, cùng các câu lạc bộ điều chỉnh lịch thi đấu trong nước để đội U.23 có nhân sự tốt nhất thì ngược lại, Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn than phiền về việc thiếu quân. Có thời điểm thầy Park không cảm thấy được sự ủng hộ từ giải quốc nội nên không tránh khỏi vấn đề tâm lý.

Người Thái đã “ra đòn”, thầy Park đón nhận ra sao và sẽ “phản đòn” thế nào? Tâm thế của ông sẽ tác động và quyết định đến nhiều thứ!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn