MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Luis Suarez bị Barcelona đối xử tệ dù là chân sút xuất sắc thứ ba trong lịch sử đội bóng. Ảnh: Getty Images

Nhắm Suarez, Atletico Madrid tái hiện “mánh khóe” cũ?

TAM NGUYÊN LDO | 30/08/2020 06:36

Sự kết hợp giữa Diego Simeone cá tính và Luis Suarez tinh quái là một ý tưởng “pha chế” không tồi với Atletico Madrid.

Tương lai của Luis Suarez chắc chắn không còn thuộc về Barcelona nữa. Tiền đạo người Uruguay đã nhận được “thông báo sa thải” trong cuộc nói chuyện với tân huấn luyện viên Ronald Koeman qua... điện thoại.

Bất chấp việc là chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ ba trong lịch sử câu lạc bộ, chân sút 33 tuổi nhận lại cái kết phũ phàng khi đội bóng xứ Catalunya muốn “thay máu”.

Tất nhiên, chuyện của Suarez không được chú ý nhiều như Lionel Messi nhưng nó cho thấy vấn đề trong hệ thống vận hành của Barca. Giới chuyên môn cho rằng, nhân cuộc thanh lọc đội hình của Barca, đây là cơ hội để các đối thủ “thả câu”, bởi dù trong diện “thanh lý” thì Suarez và một số cái tên khác vẫn đủ chất lượng và phù hợp ở các đội bóng khác.

Với cá nhân Suarez, sau khi cánh cửa trở lại Ajax Amsterdam bị đóng lại bởi tuyên bố của Giám đốc thể thao Marc Overmars, người đồng hương Hà Lan với Koeman, có tin về việc Paris Saint Germain có thể giúp anh tái ngộ Neymar trong kế hoạch tìm người thay Edinson Cavani. Juventus cũng đang cân nhắc Suarez để thay Gonzalo Higuain, tuy nhiên, mới xuất hiện khả năng thực tế và phù hợp hơn.

Diego Simeone và Suarez có thể trở thành sự kết hợp hiệu quả. Ảnh: Getty Images

Theo tờ AS, Atletico Madrid đang cân nhắc về Suarez. Những năm gần đây, dù có Diego Costa hay Alvaro Morata nhưng hàng công Atletico không ổn định nên họ vẫn liên hệ với một số cái tên như Cavani, Aleksandre Lacazzette hay Arkadiusz Milik. Lúc này, huấn luyện viên Diego Simeone có thể thấy rằng, Suarez là một lựa chọn hợp lý và gợi lại những ký ức đẹp với cách làm mà ông đã từng thực hiện.

Đó là mùa giải 2013-14, Atletico bỏ ra 5 triệu Euro để mua David Villa từ Barca. Khi đó, Villa đã gần bước sang tuổi 32. Trong mùa giải duy nhất ở sân Vicente Calderon cũ, Villa có 15 bàn thắng (13 bàn ở Liga), kết hợp một cách ấn tượng với Costa và giúp Atletico lên ngôi vô địch ở đúng vòng đấu cuối cùng, trên sân... Camp Nou.

Trở lại với Suarez, đến Atletico cũng là lựa chọn thích hợp, bởi anh không mất thời gian làm quen với môi trường mới, lại có các cầu thủ Uruguay ở sân Wanda Metropolitano như Cebolla Rodriguez, Jose Maria Gimenez. Atletico cũng từng có các cầu thủ Uruguay xuất sắc như Diego Godin và Diego Forlan, nhưng yếu tố để giới chuyên môn cảm thấy phù hợp nhất cho anh là sự kết hợp với huấn luyện viên Simeone.

Simeone là một người cá tính mạnh, luôn đòi hỏi nhiệt huyết trong cách chơi bóng của các học trò. Với Suarez, dù anh không còn sung sức thì kinh nghiệm, sự láu cá, tinh quái vẫn có thừa để hiểu Simeone muốn gì, hiểu mình cần phải làm gì. Cũng như Villa, Simeone có thể chỉ cần Suarez trong 1 mùa giải trước khi anh cân nhắc sang Mỹ chơi bóng.  

Ý tưởng là vậy, còn lúc này, Atletico đang chờ những động thái ở Barca để quyết định. Suarez và người đại diện có thể sẽ đàm phán với Barca về việc sớm chấm dứt bản hợp đồng còn hiệu lực đến tháng 6.2021, hoặc nếu có yêu cầu phí chuyển nhượng thì cũng chỉ ở mức giá hợp lý. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn