MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhận định Arsenal - Man City: Cả Premier League cậy nhờ "Pháo thủ"

HOÀI MINH LDO | 21/02/2021 16:51

Arsenal đang trở thành niềm hy vọng của cả Premier League trong việc dừng chuỗi thắng kỷ lục của Man City.

Arteta và Arsenal thấu hiểu Man City

Arsenal hiện đang đứng thứ 10 tại Premier League, kém hơn đội đầu bảng Man City tới 22 điểm. Phong độ đôi bên cũng không có sự tương xứng. Trong khi đội bóng thành London hòa và thua tới 3 trong 5 trận gần nhất tại Premier League thì The Citizens đang sở hữu chuỗi 12 trận toàn thắng. Tính trên mọi đấu trường, thầy trò Pep Guardiola kéo dài con số này lên tới 17.

Sự khác biệt rõ rệt giữa 2 đội khiến trận đấu được nhiều người dự đoán sẽ mất đi tính cân bằng, sức hấp dẫn. Tuy nhiên, Arsenal có lý do để chứng minh điều ngược lại. Thầy trò Mikel Arteta chưa hết cơ hội đua Top 4, với khoảng cách 8 điểm ít hơn Chelsea. "Kết quả thuận lợi trước Man City sẽ tạo động lực cho Arsenal hướng tới các mục tiêu", lời của huấn luyện viên Arteta cũng là mệnh lệnh gửi tới các học trò.

Khoảng thời gian làm trợ lý dưới quyền Pep Guardiola và tiếp xúc với các cầu thủ Man City giúp Arteta hiểu rõ đối thủ. Ông thẳng thắng đánh giá nửa xanh thành Manchester là đội mạnh nhất Châu Âu lúc này. Arsenal hiểu mình ở thế cửa dưới nên giới hạn cho sai lầm ở trận đấu này là rất nhỏ và cần tận dụng triệt để cơ hội.

Song, Mikel Arteta cũng khẳng định Man City hay bất kỳ đội bóng nào cũng có điểm yếu. Việc các đội bóng không thể khai thác được điểm yếu của The Citizens trong thời gian gần đây cũng là một phần động lực đểArsenal làm nên điều khác biệt.

Đội trưởng Aubameyang đang cho thấy dấu hiệu "hồi sinh", sau cú hat-trick vào lưới Leeds ở vòng trước. Dưới sự "tiếp lửa" của bộ ba tiền vệ tài năng Smith Rowe, Martin Odegaard và Bukayo Saka, trung phong người Gabon không lo "đói bóng", và đang sẵn sàng thách thức hàng thủ Man City.

Trận thắng 3-1 trước Everton ngay tại Goodison Park đã giúp The Citizens lập kỷ lục trở thành đội đầu tiên của Premier League thắng 10 trận đầu tiên trong một năm dương lịch. Phong độ bất khả chiến bại kéo dài ở tất cả các mặt trận, tạo nên tâm lý hứng khởi và hy vọng về mùa giải bội thu.

Huấn luyện viên Pep Guardiola cũng sử dụng nhân sự một cách dàn trải, khi hầu hết các cầu thủ đều luân phiên ra sân trên cách mặt trận. 4 đấu trường Premier League, Champions League, FA Cup và EFL Cup đều hướng về mục tiêu vô địch. Đồng nghĩa, nguồn nhân sự cần cả chất và lượng.

Trận đấu với Arsenal chỉ là một trong nhiều trận đại chiến cần Pep để tâm đến. Hơn hết, ông cần sự kiến tạo đường dài. Do đó, phần lớn thời lượng trong buổi họp báo trước trận đấu trước trận, vị chiến lược gia nói về việc giữ chân các trụ cột. Fernandinho và Sergio Aguero là cựu binh, đều sẽ hết hạn hợp đồng vào Hè này.

Lối đá của Pep không dễ để học và hòa nhập, kiến tạo một đế chế lâu dài cần những cầu thủ chất lượng và gắn bó với câu lạc bộ. Như chính ông thầy 50 tuổi đã nói, chuỗi kỷ lục thắng chỉ là con số, danh hiệu và các thể hiện sẽ lưu giữ lâu hơn. Arsenal chỉ là vật cản đường nhỏ trong hành trình vĩ đại mà Pep đang nhắm tới.

Trận đấu giữa Arsenal và Man City sẽ diễn ra vào lúc 23h30 tối nay (21.2, theo giờ Việt Nam), trực tiếp trên K+.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn