MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển nữ Đức đang đứng số 2 thế giới và là ứng viên cho ngôi vô địch World Cup 2023. Ảnh: Fussball News

Nhận định bảng H World Cup 2023: Tuyển nữ Đức và kì vọng từ lịch sử

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 19/07/2023 06:35

Tuyển nữ Đức có kết quả giao hữu không ấn tượng nhưng họ vẫn được đánh giá cao nhất tại bảng H World Cup 2023, khi đối đầu với các đội nữ Hàn Quốc, Maroc và Colombia.

Nhận định bảng H World Cup 2023

Tuyển nữ Đức là đội bóng giàu thành tích thứ 2 tại World Cup với 2 lần vô địch liên tiếp các năm 2003, 2007. Nhưng ở 3 giải gần đây nhất, họ không có thêm lần nào đăng quang, trong đó có 2 lần bị loại ở tứ kết.

Kết quả giao hữu trước World Cup 2023 của tuyển nữ Đức cũng không ấn tượng. Họ thua Brazil, Zambia và chỉ có chiến thắng 2-1 trước tuyển nữ Việt Nam ở 3 trận gần nhất.

Tuy nhiên, với đội hình nhiều ngôi sao, cùng thành tích ổn định ở World Cup (thành tích tệ nhất là vào tứ kết ở 8 lần giải trước đó), đội bóng của huấn luyện viên Martina Voss-Tecklenburg vẫn là ứng viên số 1 cho ngôi đầu bảng H.

Tuyển nữ Maroc (hạng 72 thế giới) góp mặt với tư cách tân binh của giải. Tuy nhiên, họ được kì vọng sẽ tạo nên bất ngờ, thể hiện sự tiến bộ tại World Cup 2023.

Dẫn dắt Sư tử Atlas (biệt danh của tuyển nữ Maroc) là Reynald Pedros – huấn luyện viên nữ hay nhất trong năm của FIFA năm 2018 (cùng câu lạc bộ Lyon).

Tuyển nữ Colombia có lần thứ 3 liên tiếp góp mặt tại World Cup. Đội bóng đang đứng hạng 25 thế giới quyết tâm cải thiện thành tích, sau khi đã lọt vào vòng 16 đội World Cup 2019.

Tuyển nữ Colombia đã thể hiện sự tiến bộ không ngừng, sau khi đã giành ngôi á quân Copa America 2022. Cuối năm 2022, đội bóng Nam Mỹ từng có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp ở các trận giao hữu.

Tuyển nữ Hàn Quốc đang là đương kim á quân của giải Cúp bóng đá nữ châu Á. Họ kết thúc năm 2022 với nhiều kết quả ấn tượng. Nhưng sang đầu năm 2023, đội bóng của ông Colin Bell chơi không như ý.

Họ xếp chót bảng tại Arnold Clark Cup với thất bại trước Anh, Bỉ, và Italy. Phong độ của họ chỉ được cải thiện gần đây với các chiến thắng trước Zambia và Haiti. Nhìn chung, với thực lực hiện tại, tuyển nữ Hàn Quốc hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp với Colombia, Maroc.

Những cầu thủ đáng chú ý

Linda Caicedo (Colombia): Ở tuổi 14, Linda Caicedo đã được vinh danh là vua phá lưới giải quốc nội Colombia. Cùng năm đó, cô tiếp tục ra mắt đội tuyển quốc gia Colombia. Mới 18 tuổi, Linda gánh trên vai sự kì vọng của cả quốc gia với tư cách là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Colombia cho đến nay.

Đầu năm nay, Caicedo đã có một bước tiến quan trọng khi chuyển sang khoác áo đội bóng khổng lồ của Tây Ban Nha Real Madrid, sau 3 năm thành công với Deportivo Cali ở Colombia. Tại Deportivo Cali, Linda đã giành được danh hiệu Liga Feminina Profesional de Futbol Colombiano, đồng thời ghi được 16 bàn thắng sau 37 trận.

Ghizlane Chebbak (Maroc): Với việc 10 lần vô địch quốc gia, 5 lần nhận danh hiệu cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở giải quốc nội, tầm ảnh hưởng của Chebbak với bóng đá nữ Maroc là không thể chối cãi. Với tư cách đội trưởng tuyển Maroc, chân sút sinh năm 1991 đang khát khao cùng đội nhà viết nên lịch sử trong lần đầu tham dự World Cup. Theo thống kê, Chebbak đã ghi 21 bàn trong 60 lần khoác áo tuyển quốc gia.

Lịch thi đấu bảng H World Cup 2023 (giờ Việt Nam)

Ngày 24.7

15h30: Đức - Maroc

Ngày 25.7

9h: Colombia - Hàn Quốc

Ngày 30.7

11h30: Maroc - Hàn Quốc

16h30: Đức - Colombia

Ngày 3.8

17h: Đức - Hàn Quốc

17h: Maroc - Colombia

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn