MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhận định Bồ Đào nha - Maroc: Selecao sẽ ổn nếu không có Ronaldo

VIỆT HÙNG LDO | 10/12/2022 06:33
Lột xác hoàn toàn sau trận thắng Thụy Sĩ ở vòng 1/8, Bồ Đào Nha cần thêm một trận đấu hay như vậy nữa để nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Bồ Đào Nha đang mạnh như thế nào?

"Selecao Châu Âu" đã được cởi trói. Nhận định này đúng nếu chứng kiến những gì đoàn quân của Fernando Santos đã thể hiện trước Thụy Sĩ. Đại diện Châu Âu chơi thứ bóng đá thăng hoa tột đỉnh, tấn công vũ bão, phòng ngự chắc chắn và tinh thần luôn ở mức cao độ trong suốt 90 phút. Với những người hâm mộ lạc quan nhất cũng khó tưởng tượng được sau 3 trận vòng bảng không quá thuyết phục, mọi thứ lại thay đổi nhanh đến thế.

Sự thay đổi đó hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định để Ronaldo lên ghế dự bị của Santos. Không có CR7 trên sân, Bồ Đào Nha mạnh hơn trông thấy ở nhiều điểm. Joao Felix được tự do di chuyển hơn, đôi lúc đâm thẳng vào vòng cấm của đối thủ để tìm kiếm cơ hội ghi bàn chứ không phải chuyền cho Ronaldo nữa.

Tương tự là Bruno Fernandes, tiền vệ của Manchester United giờ đây được trả về đúng với sở trường ở câu lạc bộ là tổ chức tấn công và tự xử lý tình huống trong các pha chủ động. Thông thường, khi băng lên hoặc dạt cánh tìm cơ hội, Bruno liên tục phải tìm Ronaldo để kết thúc tình huống. Giờ đây, khi không có CR7, vai trò thủ lĩnh của Bruno được đẩy lên cao hơn.

Nếu không phải Goncalo Ramos, Bồ Đào Nha vẫn có thể còn nhiều phương án tấn công khác. Một điểm nổ năng động trên hàng công hơn Ronaldo là thứ Santos đang sở hữu rất nhiều. Tuy nhiên, khi Ramos đã bước ra ánh sáng theo cách không thể hoàn hảo hơn như vậy, tiền đạo của Benfica sẽ tiếp tục lãnh trọng trách ghi bàn nặng nhất được giao phó.

Ở Ramos là hình ảnh của một thế hệ đội tuyển Bồ Đào Nha mới. "Selecao Châu Âu" luôn là đội được nhận xét có tiềm lực nhưng chưa khi nào bung ra hết trong những giải đấu trước. Với Ramos, đây là cơ hội để họ làm điều đó.

Maroc có sức nặng và không hề đơn giản

Loạt luân lưu trước Tây Ban Nha là chưa đủ để nói về khả năng của đại diện Châu Phi ở thời điểm hiện tại. 120 phút trước nhà vô địch năm 2010, Hakim Ziyech và các đồng đội đã bền bỉ từ đầu đến cuối. Thể lực của các cầu thủ Maroc thật sự đáng nể khi đến những phút cuối của hiệp phụ thứ 2, họ vẫn có thể tranh chấp tay đôi thắng, bứt tốc gọn gàng.

Maroc là quốc gia gần Châu Âu và đang có nhiều cầu thủ đá ở "lục địa già" nên cách chơi rất hiện đại, ít chạm, phân phối sức ổn và sử dụng nhiều tốc độ để thắng tình huống. Ngoài các ngôi sao hàng đầu như Ziyech hay Achraf Hakimi, những nhân tố còn lại đều sở hữu khả năng chuyển trạng thái rất tốt.

Thêm vào đó, tính đa dụng của các cầu thủ cũng được thuyền trưởng Walid Regragui đảm bảo như một tôn chỉ, nếu cần phòng ngự số đông, tất cả đều có kĩ năng và điều ngược lại cũng đúng trong các pha phản công.

Maroc là đội không được đánh giá cao trong 8 đội lọt vào tứ kết bởi tên tuổi và thành tích của họ ở sân chơi World Cup. Thế nhưng, với phong thái như hiện tại, Maroc rất muốn trở thành đội Châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup. Nếu cần, họ đã sẵn sàng để tiếp tục chơi một trận hơn 120 phút nữa.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Maroc sẽ diễn ra vào 22h ngày 10.12 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên VTV.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn