MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Super Sunday tại vòng 13. Ảnh: Premier League

Nhận định Chelsea - Man United: Ác mộng tại London cho "Quỷ đỏ"?

VIỆT HÙNG LDO | 28/11/2021 12:28

Xét về mọi tiêu chí, Man United đang bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Chelsea. Do đó, thất bại là điều khó tránh khỏi. 

Man United vẫn còn nhiều bất ổn và bất lợi

Đầu tiên phải kể đến hàng phòng ngự nổi tiếng... kém của M.U. Thông thường, nếu có cặp Varane và Maguire, các cổ động viên "Quỷ đỏ" có thể yên tâm đôi phần. Tuy nhiên, Varane chấn thương chưa trở lại, Maguire nhận thẻ đỏ ở vòng trước nên cũng vắng mặt. Không còn phương án nào khác, Carrick buộc phải sử dụng cặp Bailly - Lindelof.

Đây là cặp trung vệ khiến người hâm mộ "Quỷ đỏ" bất an nhất bởi sự lóng ngóng, thiếu tập trung và không ăn ý. Nếu còn Maguire, ít ra cặp Maguire - Lindelof sẽ còn chút tin tưởng bởi tính gắn kết của họ trước khi Varane đến. Đêm nay, khung thành của De Gea dự kiến sẽ chao đảo vô cùng.

Bailly và Lindelof không phải mẫu có thể đá những trận đỉnh cao. Ảnh: AFP

Niềm hi vọng lớn nhất của đội khách vẫn là Ronaldo. Thế nhưng, thật bất ngờ, trong suốt sự nghiệp lừng lẫy tại Man United, chưa khi nào CR7 chọc thủng lưới Chelsea trong khuôn khổ Premier League. 14 lần đụng The Blues, siêu sao người Bồ mới có đúng 1 bàn nhưng được ghi ở trận chung kết Champions League 2008. 

Sự vô duyên trước đối thủ này, cộng thêm tuổi tác có thể khiến Ronaldo thêm một lần nữa tịt ngòi. Chưa kể phong độ làm bàn của CR7 gần đây ở Premier League rất kém, trái ngược với hình ảnh tại Champions League.

Cuối cùng là lối chơi. Trận thắng Villarreal hồi giữa tuần chỉ ra, Carrick không có chút gì đặc biệt hơn so với Solskjaer. Có lẽ, chỉ còn cách đá thấp, chờ cơ hội phản công bất ngờ, M.U mới có hi vọng về điều thần kì.

Ronaldo được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Man United

Chelsea dù thiếu người nhưng vẫn rất mạnh

Việc Lukaku vẫn chưa trở lại không thành vấn đề với Chelsea bởi họ có quá nhiều người biết ghi bàn. Đặc biệt, hàng phòng ngự của Tuchel từ đầu mùa đã nã tới 13 bàn vào lưới đối thủ, mới thua 4 bàn tại Premier League. Đây là con số không thể tin nổi.

Sự vắng mặt của Chilwell sẽ được lấp đầy rất tốt bởi Alonso. Chelsea thậm chí sẽ nguy hiểm hơn với hậu vệ người Tây Ban Nha ở những tình huống đá phạt hàng rào. Trước sức ép lớn lên vòng cấm của đối thủ, những quả phạt sẽ đến thường xuyên.

Alonso là mũi công khá nguy hiểm của Chelsea. Ảnh: AFP

Trận này, Chelsea cũng vắng Kante. Không thể phủ nhận Kante là mẫu đánh chặn hay nhất thế giới nhưng trước đối thủ đang bất ổn như M.U, điều đó không quá quan trọng. Những người như Loftus-Cheek có thể thay thế trong một vài trận cụ thể và vẫn đá rất tốt. Nhìn chung, cách chơi của Chelsea là phòng ngự khu vực và đôi khi bố trí tới 3 lớp, ngay từ phần sân của đối thủ. Do đó, một mảnh ghép bị thiếu đi không thực sự là nỗi lo lớn.

Liverpool đã nghiền nát Southampton để áp sát với chỉ 1 điểm ít hơn. Trong tối nay, Man City được dự đoán cũng đút túi 3 điểm trước West Ham trên sân nhà. Do đó, sức nóng lên Chelsea sẽ rất lớn và họ buộc phải có 3 điểm để giải tỏa.

Tuchel đặt mục tiêu 3 điểm ngay trên sân nhà. Ảnh: Chelsea FC

Trận đấu giữa Chelsea và Manchester United sẽ diễn ra vào 23h30 ngày 28.11 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên K+.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn