MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhận định Man City - Liverpool: Klopp và Pep thêm một lần đấu trí

HOÀI MINH LDO | 08/11/2020 14:32

Jurgen Klopp và Pep Guardiola luôn tâm niệm màn so tài giữa Liverpool - Man City là khó khăn nhất thế giới bóng đá những năm gần đây.

Pep Guardiola không còn an toàn với Man City

The Citizens là một trong những đội bóng khó đánh giá nhất Premier League thời điểm hiện tại. Nhìn vào vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, đó là khởi đầu tệ hại của thầy trò Pep Guardiola. Tuy nhiên, họ vẫn đang thi đấu ít hơn mặt bằng chung 2 trận, và hoàn toàn đủ cơ sở để vươn lên nhóm đầu.

Nghịch lý ở chỗ, chừng đó cũng không giấu đi sự bất ổn trong thành tích của Man City. "Gã nhà giàu" nước Anh đã bị mất điểm trong một nửa số trận đã đấu (2 trận hòa và 1 trận thua) ở Premier League mùa này. Đây rõ ràng không phải là phong độ thường thấy của các ứng cử viên vô địch.

Man City có thể thắng những đối thủ khó chịu như Wolves, Arsenal nhưng cũng có thể bị West Ham hay Leeds cầm chân, thậm chí là thua đậm trước Leicester. Không có bất kỳ dấu hiệu hay sự dự báo nào màn trình diễn tiếp theo của Man City, thăng hoa hay bạc nhược là điều khó nắm bắt. May chăng, chuỗi 8 trận bất bại trên mọi đấu trường sẽ là cơ sở để hy vọng The Citizens thi đấu tốt trước Liverpool.

Pep đã "đồng tình khoảng 90-95%" với Klopp rằng, những trận đấu giữa Man City và Liverpool những năm qua luôn là những trận khó nhất thế giới bóng đá. Hai vị chiến lược gia đại tài đều không muốn thua trước đối thủ, bởi danh dự cá nhân và sự đua tranh của đội bóng chủ quản.

Liverpool cũng đang có những bất ổn riêng nhưng chí ít, họ vẫn đứng ở Top đầu bảng xếp hạng. Man City sẽ phải dùng hết tài nghệ, nếu muốn giành chiến thắng để thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ. Pep không còn "vô đối" nhưng Man City vẫn là thế lực hàng đầu. Với những Kevin De Bruyne, Bernardo Silva,... họ đủ khả năng làm nên chuyện.

Jurgen Klopp e ngại hàng thủ mỏng mong

Liverpool vừa bị Southampton cướp mất ngôi đầu bảng, khi vươn lên có cùng 16 điểm nhưng tốt hơn về hiệu số. Điều đó đồng nghĩa, The Kop sẽ quyết tâm đá với Man City nhưng cũng có nhiều lựa chọn tiếp cận trận đấu. Không cần thắng, hòa cũng đủ để trở lại ngôi đầu.

Tất nhiên, nhà đương kim vô địch không muốn mất điểm trước bất kỳ đội bóng nào. Nhưng xét thực tế, Jurgen Klopp cũng sẽ không cho học trò đá mạo hiểm trước một đội bóng như Man City, nhất là khi hàng thủ thiếu vắng Virgil Van Dijk.

15 bàn thua chỉ sau 7 trận đấu, bằng gần một nửa so với tổng số lần thủng lưới của họ trong cả mùa giải 2019-2020 (33 bàn). Sky Sports thống kê, sau Sheffield Wednesday ở mùa giải 1928-1929, chưa có một đội bóng nào vô địch Anh mà số lần thủng lưới là 15 bàn sau 7 trận đấu. The Kop vướng phải một "lời nguyền" thế kỷ, lo lắng không thừa.

Dù bóc tách kỹ càng, Liverpool vẫn làm rất tốt nhiệm vụ giành 3 điểm (5 trận thắng). 7/15 bàn thua cũng chỉ có trong 1 thất bại trước Aston Villa, đó là một mặt của thống kê. Nhìn theo hướng khác, hàng phòng ngự của Klopp không ổn khi mới chỉ duy nhất 1 trận giữ sạch lưới kể từ đầu mùa (trước Chelsea).

Klopp đã khẳng định, nếu mất tập trung thì chắc chắn sẽ thua đậm trước Man City. "Hỏa lực" của The Citizens từ đầu giải vẫn chưa bung hết sức (9 bàn/6 trận), nhưng không thể xem thường nhờ có nhiều nhân tố đẳng cấp. Không có gì là dễ dàng nhưng Klopp và Liverpool cũng đã sẵn sàng tham chiến.

Trận đấu giữa Man City và Liverpool sẽ diễn ra vào lúc 23h30 tối nay (8.11), trực tiếp trên K+.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn