MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Sky Sports

Nhận định trận Leicester vs Man United, 22h ngày 26.7: Một mất, một còn

HOÀI MINH LDO | 26/07/2020 11:59
Nhận định Leicester vs Man United, 22h ngày 26.7, vòng 38 Ngoại hạng Anh 2019/20: Trận đấu trên sân King Power có thể coi là trận chung kết giành vé dự Champions League mùa sau.

Man United và mệnh lệnh phải thắng từ Ole Solskjaer

Bỏ lỡ 2 cơ hội "cắt đuôi" Leicester trong 3 vòng gần nhất, chính M.U đã tự đẩy mình vào thế khó. Chỉ hơn đội xếp thứ 5 Leicester đúng 1 điểm, M.U sẽ phải đá trận cầu "sinh tử" ở vòng cuối để tranh vé dự Champions Leagu

Khoảng cách 1 điểm rất lớn nhưng cũng rất mong manh. Với lợi thế hơn điểm, Man United chỉ cần không thua Leicester. Tuy nhiên, trước đội chủ nhà phải thắng bằng mọi giá trên sân nhà, bản thân Ole Solsa cũng không muốn hòa.

Ole Solskjaer muốn M.U cán đích Top 3. Ảnh: Getty

Ngay sau trận hòa trước West Ham, vị chiến lược gia người Na Uy đã khẳng định mục tiêu của Man United là đánh bại Leicester. "Quỷ đỏ" cần thắng để chứng minh vị thế và để lọt vào Top 3, giành vé đi thẳng tới vòng bảng Champions League. Nên nhớ, Ole Solskjaer đã nhắm đến vị trí thứ 3 từ hồi tháng 7. Và hiện tại, thắng "Bầy cáo" là cơ hội tốt nhất để toàn đội hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Những trận đấu gần đây, nhóm trụ cột gồm Bruno Fernandes, Marcus Rashford hay Anthony Martial... đã lộ rõ sự rệu rã sau khoảng thời gian liên tục cày ải. Những cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Paul Pogba, Harry Maguire và David De Gea cũng không giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Đó là nỗi lo lớn nhất với Man United.

Tuy nhiên, Ole Solskjaer thừa nhận việc bị loại khỏi FA Cup lại là cơ hội để các cầu thủ hưởng trọn 3 ngày nghỉ và tái tạo năng lượng. Khi "Quỷ đỏ" ở trong trạng thái thoải mái nhất, họ sẽ là một tập thể rất đáng gờm. 

"Qủy đỏ" sẽ đấu Leicester trong trạng thái tốt nhất. Ảnh: Getty 

Leicester chỉ còn một cơ hội

Nếu như đối thủ còn lựa chọn "chủ hòa hay chủ chiến" thì Leicester chỉ có một phương án là chiến thắng bằng mọi giá. Thậm chí, M.U có thua tối nay cũng còn đấu trường Europa League để hy vọng. Với "Bầy cáo", Top 4 chính là con đường duy nhất. Mọi tâm trí của thầy trò Brendan Rodgers sẽ dồn vào trận đấu trên sân King Power, nơi họ phải đá "xanh chín" đúng nghĩa.

Giữa tâm bão căng thẳng, vị chiến lược gia người Bắc Ailen cũng đã biết ổn định tâm lý cho các học trò. Theo Rodgers, Leicester muốn dự Champions League nhưng M.U thì cần phải tham dự. Đơn giản, đối thủ là một trong những thương hiệu lớn nhất Châu Âu, còn "Bầy cáo" còn lỡ Top 4 trong gang tấc cũng vẫn là thành công.

Brendan Rodgers nhận định rất có lý, Leicester chính là bất ngờ thú vị nhất mùa này. "Bầy cáo" mất đi Harry Maguire hồi đầu mùa, còn trong tay Vardy đã ngoài 30 tuổi và một nhóm cầu thủ ở dạng "chuyên môn tốt". Thế nhưng, họ vẫn cạnh tranh vị trí nhì bảng với Man City suốt một thời gian dài. Nếu như đội hình dày hơn, Leicester cũng chưa chắc "hụt hơi" ở giai đoạn cuối mùa.

Leicester đấu M.U là trận cầu tâm điểm vòng 38. Ảnh: Getty

Dẫu sao, thầy trò Brendan Rodgers cũng đã có một năm thi đấu rất thành công. Bây giờ, họ chỉ cần đá bằng toàn bộ trí lực để khép lại mùa giải theo cách đẹp nhất có thể. Trong bối cảnh thiếu vắng bộ tứ James Maddison, Ben Chilwell, Ricardo Pereira (chấn thương) và Caglar Soyuncu (treo giò), Leicester xem chừng khó tạo nên một cuộc lật đổ vào phút cuối.

Trận đấu giữa Leicester và Man United tại 38 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 22h ngày 26.7 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên K+.

Đội hình dự kiến:

Leicester: Schmeichel; Evans, Morgan, Bennett, Thomas, Justin, Ndidi, Tielemans, Barnes, Perez, Vardy

Man United: De Gea; Wan-Bissaka, Williams, Lindelof, Maguire, Matic, Pogba, Bruno, Rashford, Greenwood, Martial


Bảng xếp hạng sau vòng 37.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn