MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trận tranh hạng 3 World Cup nữ 2023 giữa tuyển nữ Thuỵ Điển - Australia sẽ diễn ra lúc 15h00 ngày 19.8. Ảnh: Sport Optus

Nhận định tuyển nữ Thuỵ Điển và Australia, tranh hạng 3 World Cup nữ 2023

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 18/08/2023 19:45

Tuyển nữ Thuỵ Điển và Australia sẽ xua tan nỗi thất vọng ở bán kết để hướng đến trận tranh hạng 3 của World Cup nữ 2023.

Tổng quan trận tuyển nữ Thuỵ Điển và Australia

Tại bán kết, tuyển nữ Thuỵ Điển thua Tây Ban Nha 1-2, còn Austraia thua Anh 1-3. Dù cơ hội chinh phục ngôi vô địch đã hết, cả Thuỵ Điển lẫn Australia đều rất quyết tâm để có giành tấm huy chương đồng tại World Cup nữ 2023.

Lần gần nhất, 2 đội đối đầu nhau trong một trận đấu chính thức là trận bán kết môn bóng đá nữ của Olympic Tokyo 2020. Thụy Điển đã giành chiến thắng với tỉ số 1-0 nhờ bàn thắng ở hiệp hai của Fridolina Rolfo. Matildas (biệt danh của tuyển nữ Australia) đã không thể giành vị trí thứ 3 trong giải đấu đó sau khi thua Mỹ 3-4, trong trận tranh huy chương đồng.

Sau đó, 2 đội đã đối đầu trong một trận giao hữu năm 2022, nơi tuyển nữ Australia đã thắng tuyển nữ Thuỵ Điển đến 4-0. Với lợi thế thi đấu tại sân nhà, đội bóng xứ chuột túi hi vọng sẽ đánh bại đội bóng Bắc Âu, để giành tấm huy chương đồng. Nếu thành công, đó sẽ là thành tích tốt nhất của tuyển nữ Australia trong lịch sử World Cup từ trước đến nay.

Tuy nhiên, tuyển nữ Thuỵ Điển là đội bóng rất giàu kinh nghiệm ở những trận tranh hạng 3. Trong lịch sử, họ đã thắng trong cả 3 trận đấu tại vòng này ở World Cup 1991, 2011 và 2019. Với đội hình đồng đều, chất lượng, được tổ chức tốt, tuyển nữ Thuỵ Điển sẽ là thách thức lớn cho Sam Kerr cùng đồng đội.

Thông tin lực lượng

Cả huấn luyện viên Peter Gerhardsson (Thuỵ Điển) và Tony Gustavsson (Australia) đều đối mặt với bài toán khó khăn về lựa chọn nhân sự. Nhiều khả năng, họ sẽ có những điều chỉnh trong đội hình, tạo điều kiện cho những cầu thủ ít được thi đấu ra sân.

Tuyển nữ Thụy Điển bước vào trận đấu mà không gặp bất kỳ vấn đề lớn nào về thể lực. Huyền thoại Caroline Seger (38 tuổi) đã có ít thời gian thi đấu tại giải đấu này, nhưng có thể sẽ có một số phút ra sân, trong trận đấu cuối cùng của cô tại World Cup nữ.

Trong khi đó, hậu vệ Alanna Kennedy có thể không thi đấu cho Australia, sau khi vắng mặt ở trận bán kết vì ốm. Đội chủ nhà có thể xoay vòng cầu thủ, sau 2 trận đấu mệt mỏi với tuyển nữ Pháp và Anh.

Cầu thủ đáng xem

Stina Blackstenius (Thụy Điển): Là tiền đạo chủ lực tại câu lạc bộ Arsenal, tuy nhiên Stina chơi chưa như kì vọng ở World Cup năm nay. Cô mới ghi được 1 bàn thắng, dù các đồng đội đã tạo ra rất nhiều cơ hội. Ban huấn luyện đội bóng Bắc Âu hi vọng Stina sẽ sớm tìm lại bản năng săn bàn, qua đó giúp đội có lần thứ 4 giành huy chương đồng tại World Cup nữ.

Clare Hunt (Australia): Trung vệ này là một trong những người hùng thầm lặng của Matildas trong kỳ World Cup 2023. Cầu thủ 24 tuổi chỉ mới ra mắt đội tuyển quốc gia vào tháng 2.2023 nhưng kể từ đó đã trở thành một phần không thể thay thế ở hàng phòng ngự của họ. Người hâm mộ rất mong muốn Hunt sẽ thể hiện xuất sắc, để ngăn chặn thành công những ngôi sao tấn công của Thuỵ Điển.

Trận tuyển nữ Thuỵ Điển và Australia sẽ diễn ra lúc 15h00 ngày 19.8.

Đội hình dự kiến:

Tuyển nữ Thuỵ Điển: Musovic; Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Angeldal, Rubensson; Rytting Kaneryd, Asllani, Rolfo; Blackstenius.

Tuyển nữ Australia: Arnold; Carpenter, Hunt, Polkinghorne, Catley; Raso, Gorry, Cooney-Cross Foord; Kerr, Fowler.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn