MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhận định Young Boys - Man United: Niềm cảm hứng Ronaldo

MINH TRIẾT LDO | 14/09/2021 15:07
Tiếp nối đà hưng phấn từ màn ra mắt của siêu sao Cristiano Ronaldo, Man United hướng đến chiến thắng ngày ra quân tại Champions League.

Man United vượt trội nhưng không thể chủ quan

So với một Young Boys phải đá vòng sơ loại để đến với Champions League, Man United rõ ràng được đánh giá cao hơn rất nhiều. Vấn đề là huấn luyện viên Ole Solskjaer phải điều chỉnh kế hoạch nhân sự ra sao để vừa đảm bảo chiến thắng, vừa giữ chân cho các trụ cột cho chặng đường sắp tới.

Mùa giải năm ngoái, ông thầy người Na Uy bị chỉ trích rất nhiều vì đã vắt kiệt sức của dàn trụ cột như Harry Maguire, Bruno Fernandes... Cũng vì thế, "Quỷ đỏ" nhiều lúc hụt hơi ở những thời điểm quan trọng. Nếu không thay đổi được thói quen xấu này, M.U khó có thể cạnh tranh danh hiệu ở mọi đấu trường.

Màn ra mắt quá đỗi ấn tượng của Ronaldo, với cú đúp vào lưới Newcastle giúp Man United giải bài toán dứt điểm suốt nhiều năm nay. Tuy nhiên, đẳng cấp của CR7 cũng tạo thành "mối hiểm họa" cho đội chủ sân Old Trafford, khi nhiều câu lạc bộ thường có xu hướng phụ thuộc vào tiền đạo người Bồ Đào Nha. Ở tuổi 36, Ronaldo không thể nào quán xuyến hết mọi mặt trận của "Quỷ đỏ".

Đẳng cấp của Ronaldo không chỉ ghi dấu trong chuyên môn, anh còn là "đòn bẩy" tinh thần, khơi dậy sức chiến đấu của các đồng đội. Do đó, việc chuẩn bị một kế hoạch chi tiết, phân bổ trận thi đấu của CR7 là rất cần thiết. Young Boys không mạnh nhưng Ronaldo có thể xuất trận ở Thụy Sĩ nhằm giúp M.U tìm kiếm một khởi đầu tốt tại Champions League.

Theo lịch thi đấu, ngay sau Young Boys, Man United sẽ đá 2 trận liên tiếp với "hiện tượng" West Ham tại Premier League và Cúp Liên đoàn. Không thể trông chờ Ronaldo hay nhiều trụ cột đá liên tục với mật độ 3 trận/1 tuần, huấn luyện viên Ole Solsa cần dựa vào tình hình thực tế để toan tính nhiều hơn. Có thể, Man United sẽ đánh phủ đầu với Young Boys rồi cho trụ cột nghỉ sớm.

Liệu có bất ngờ nào từ Young Boys?

Young Boys chắc chắn là đội bóng yếu nhất bảng F Champions League, khi phải vượt qua 3 vòng sơ loại để vào vòng bảng. Tầm vóc của đội bóng đến từ Thụy Sĩ khá khiêm tốn, nếu đặt cạnh những Villarreal, Atalanta và Man United. Song, điều đó không có nghĩa là họ không thể tạo nên bất ngờ.

Với sơ đồ 4-4-2 thiên về tấn công của huấn luyện viên David Wagner, Young Boys ghi đến 13 bàn ở các trận đá sơ loại. Trình độ của Man United là khác biệt lớn nhưng cũng không thể coi thường năng lực của đại diện Thụy Sĩ. Vấn đề của họ là hàng thủ, để thủng lưới quá nhiều và có thể là "miếng mồi ngon" cho các chân sút hàng đầu như Ronaldo.

Lịch sử từng phản ánh sự chênh lệch thực lực giữa hai đội. 3 năm trước, Young Boys từng chung bảng với Man United tại Champions League. "Quỷ đỏ" khi ấy được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Jose Mourinho đã thắng cả 2 lượt trận (thắng 3-0 trên đất Thụy Sĩ và 1-0 tại Old Trafford).

Bảng F ẩn chứa nhiều nguy cơ, khi Villarreal từng đánh bại Man United mùa trước, còn Atalanta là "ngựa ô" nổi tiếng tại Châu Âu. Điều này vô tình biến Young Boys trở thành "kho điểm" mục tiêu của phần còn lại. Song, khi đã ở thế không còn gì để mất, thầy trò ông Wagner có thể thoải mái trình diễn lối chơi.

Trận đấu giữa Young Boys và Man United sẽ diễn ra vào 23h45 ngày 14.9 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên FPT Play.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn