MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc Mourinho bị sa thải tiếp tục là chủ đề mổ xẻ của truyền thông.

Nhiều thành viên ở Man United không ưa HLV Jose Mourinho

Đông Nguyễn LDO | 24/12/2018 14:31

Một tuần sau khi HLV Jose Mourinho bất ngờ bị Man United sa thải, lại tiếp tục có những thông tin về nội bộ của đội bóng thời vị HLV người Bồ Đào Nha này còn cầm quân.

HLV Mourinho bị Man United "trảm" đầu tuần trước, sau khi "Quỷ đỏ" thua đại kình địch Liverpool và rơi xuống vị trí thứ 6, kém 11 điểm so với top 4 ở giải Ngoại hạng Anh để được dự Champions League mùa sau.

Việc Mourinho bị sa thải tiếp tục là chủ đề mổ xẻ của truyền thông, giới chuyên môn và các cựu danh thủ. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình BT Sport, cựu danh thủ của Man United Wayne Rooney cho rằng việc Solskjaer thế chỗ Mourinho đã xóa đi bầu không khí ngột ngạt lâu nay ở sân Old Trafford.

Rooney nói: "Đó không chỉ là sự ngột ngạt với các cầu thủ, mà với các thành viên khác của CLB. Tôi chắc chắn rằng cả với Ed Woodward (Phó Chủ tịch Man United) cũng vậy. Ngoài ra, còn là các nhân viên, nữ đầu bếp, người chuẩn bị trang phục cho cầu thủ. Việc Solskjaer đến đã cải thiện tình hình và tôi biết rằng mọi người đang thấy thoải mái hơn".

Rooney cũng tin rằng điều quan trọng lúc này là giúp các cầu thủ tìm lại niềm cảm hứng chơi bóng, và sự trở lại của Solskjaer sẽ giúp CLB trở lại quỹ đạo chiến thắng. "Các cầu thủ đã vui vẻ trở lại, đó là một động thái tốt", Rooney nói.

Thực tế cho thấy điều mà Rooney nói là chính xác. Bầu không khí ở Man United đã thay đổi kể từ khi Mourinho ra đi. Paul Pogba - người có mâu thuẫn nặng nề với Mourinho - là một trong những cầu thủ được hưởng lợi từ sự xuất hiện của Solskjaer, và lập tức tỏa sáng trong trận Man United - Cardiff City. Pogba đã có 2 đường kiến tạo thành bàn trong trận đấu này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn