MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những chỉ số khẳng định Harry Kane sa sút

TAM NGUYÊN LDO | 22/09/2021 19:00

Mùa giải trước, Harry Kane vẫn còn là Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh…

Mùa giải 2020-21, Harry Kane tung ra 134 pha dứt điểm, ghi 23 bàn thắng và giành Chiếc giày vàng cho Vua phá lưới Premier League. Có điều, Tottenham của anh thất bại trên mọi mặt trận và chỉ có vé dự Europa Conference League – giải đấu UEFA mới thành lập.

Đó là lý do Kane muốn chia tay Tottenham để tới Manchester City. Nhưng chuyện đã diễn ra không như mong muốn, tiền đạo người Anh vẫn khoác áo Spurs và trong tâm trạng không ổn, anh đang sa sút. Những thống kê đã chỉ ra điều đó.

Nếu như 134 lần dứt điểm là nhiều nhất ở mùa trước (chỉ có 3 cầu thủ khác có hơn 100 lần), thì hiện tại, Kane đang chỉ có 4 lần, kém cả Harry Maguire (5 lần). Chân sút 28 tuổi hiện đứng thứ 111 – bằng Odsonne Edouard, cầu thủ mới chỉ đá 31 phút, và các hậu vệ Luke Ayling, Lucas Digne, Jamaal Lascelles, Fernando Marcal, Antonio Rudiger và Joe Ward.

Nếu thời gian là lý do để giải thích khi Kane đã lỡ 162 phút đầu tiên trong mùa giải của Spurs, thì nên nhớ, Cristiano Ronaldo - người đến Premier League muộn hơn, đã có 13 lần dứt điểm, tuy vẫn kém Sadio Mane (25) nhưng hơn Kane khá nhiều.

Kane nổi tiếng khởi động chậm ở các mùa giải, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác. Sau 4 lần ra sân trong 2 mùa giải trước đó, anh đã có 3 bàn thắng; trong 2 mùa trước nữa là 2 bàn.

Nếu có trong đội hình Manchester City, Kane hẳn là sẽ không rơi vào tình cảnh vẫn chưa “mở tài khoản” như lúc này.

Nhưng ở một khía cạnh nào đó, những thống kê của anh không có khác biệt đáng kể. Số đường chuyền quan trọng của anh trung bình 0,95 lần/90 phút, tương đương với các mùa 2019-20 và 2014-15 (đều 0,94) và 2017-18 (0,99), dù giảm so với mùa giải trước (1,42).

Vấn đề là, những đường chuyền đó vẫn chưa trở thành đường kiến tạo nào, trong khi ở giai đoạn này mùa trước, anh có đến 4 lần kiến tạo cho Heung-Min Son ở trận đấu với Southampton.

Một vấn đề khác, liên quan đến vai trò tấn công, trong mùa giải 2017-18, Kane có số lần chạm bóng ở 1/3 phần sân đối phương nhiều hơn 50% so với 1/3 giữa sân (732-479). Mùa 2018-19 là 520-461, còn lúc này, tỉ lệ chạm bóng ở giữa sân đã tăng cao (75-50).

Đáng nói là, anh không có một pha chạm bóng nào trong vòng cấm ở trận thua Crystal Palace. Tính từ đầu mùa, chỉ 14 trong số 129 lần chạm bóng (10,8%) là ở khu vực đó. Ở mùa 2017-18, chỉ số đó là 19,2%.

Khi đã có số lần chạm bóng ở 1/3 cuối sân giảm đi thì hẳn nhiên, số lần dứt điểm cũng tỉ lệ thuận. Nếu như mỗi 90 phút ở mùa giải trước anh có 3,91 lần dứt điểm – nhiều hơn bất kỳ ai, thì hiện tại là 1,25. Ronaldo là người dẫn đầu với 6,50, theo sau là một số cái tên quen thuộc như Mane, Raheem Sterling, Michail Antonio và Mohamed Salah.

Tính trong số các cầu thủ Tottenham, Kane chỉ xếp thứ 6 và đứng thứ 100 tại giải đấu. Trong số 4 cú sút đó, 1 từ đá phạt trực tiếp và 1 từ phạt góc. Ngược lại, mùa giải trước, anh đã có 94 cú sút từ những pha bóng mở.

Vấn đề của Kane cũng phản ánh một vấn đề rộng hơn: Spurs có trung bình 8,26 lần dứt điểm mỗi trận từ các tình huống mở mùa trước, còn bây giờ giảm xuống 5,8.

Cổ động viên hy vọng sự có mặt của huấn luyện viên Nuno Espirito Santo sẽ mang đến sự tích cực hơn so với thời Jose Mourinho, nhưng rốt cuộc, các chỉ số của cả đội và đội trưởng của họ giảm sút một cách đáng ngại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn