MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tại Manchester United, Ole Solskjaer đã có nhiều kỉ niệm thăng, trầm không thể nào quên. Ảnh: AFP

Những điều đáng nhớ và đáng quên với Ole Solskjaer tại Manchester United

VIỆT HÙNG LDO | 22/09/2023 06:17

Phần 2 bài phỏng vấn độc quyền của The Athletic với Ole Solskjaer - cựu thuyền trưởng của Manchester United - vào thời điểm 2 năm kể từ lúc ông nói lời chia tay sân Old Trafford.

5/7 trận thua vào cuối năm 2021 và nỗi lo bị sa thải

"Không ai nói với tôi về điều đó nhưng tôi đã cảm nhận được trong hiệp 1 trận đấu với Watford (chung cuộc thua 1-4). Man United khi đó không còn là một tập thể nữa, các cầu thủ chạy trên sân một cách vô định.

Vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, tôi nói với các cầu thủ, có thể sau trận ấy, chúng tôi không còn làm việc cùng nhau nữa nên tất cả hãy thi đấu với niềm tự hào lớn nhất. Đội bóng gần như đã lật ngược được thế cục trước thời điểm Harry Maguire bị thẻ đỏ.

Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ Ed Woodward. Anh ấy muốn gặp tôi tại phòng làm việc ở Carrington. Tôi đã ở đội bóng này 18 năm, chứng kiến nhiều cuộc thăng trầm nhưng chưa khi nào cảm giác nặng nề như vậy.

Tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ và có những kỉ niệm tốt đẹp với Ed. Anh ấy đã tạo rất nhiều điều kiện và tôi luôn biết ơn vì điều đó. Trước khi nhận được tin nhắn của Ed, tôi đã đưa vợ con đến sân bay sau chuyến nghỉ tại Anh. Sau đó, tôi nhắn tin cho vợ và nói rằng: "Có thể anh sẽ về Na Uy trước em".

Đó là một ngày có nhiều cảm xúc đan xen. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra bởi việc phải rời Man United cũng giống như rời xa gia đình. Khi đó, tôi đã gặp các cầu thủ để nói lời chào tạm biệt, sau đó là các huấn luyện viên và nhân viên ở Carrington. Sau đó, tôi trở về nhà một mình".

Lý do làm video chia tay và liệu có thất vọng với các cầu thủ không?

"Tôi không muốn nói lời tạm biệt với người hâm mộ bởi họ đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp, họ như thể người trong gia đình vậy. Do đó, tôi thấy mình đã đúng khi làm video để gửi lời chia tay đến tất cả.

Tôi không tức giận hay thất vọng về các cầu thủ bởi đơn giản, tôi đã không đủ khả năng để làm được công việc mình vẫn mong muốn. Có lẽ, quãng thời gian tuyệt vời nhất là 6 tháng đầu tiên với kỉ niệm không bao giờ quên là chiến thắng 3-1 trước PSG.

Sau đó, từ việc làm tạm quyền đến được kí chính thức, tôi cũng có thêm nhiều kỉ niệm đẹp khác. Chắc có lẽ là chiến thắng trước Man City trên sân nhà với bàn thắng của Scott McTominay. Chưa khi nào tôi thấy Old Trafford rung chuyển và cuồng nhiệt đến vậy. Các cổ động viên còn nán lại rất lâu để chia vui cùng chúng tôi sau trận đấu".

Dòng trạng thái chia tay Ole Solskjaer của Manchester United. Ảnh: Twitter

Những trận thua tan nát trước Liverpool và Tottenham

"Man City và Liverpool là những đội mạnh bậc nhất với dàn cầu thủ và huấn luyện viên rất giỏi. Tôi vẫn biết Liverpool ở thập niên 1980 rất mạnh nhưng dưới thời Jurgen Klopp, họ thật tuyệt vời.

Ở trận đấu với Liverpool trên sân nhà (tháng 10.2021), tôi và các cầu thủ đã ở trạng thái sẵn sàng và có cảm giác rất tốt như trước trận gặp Man City ở Etihad. Manchester United đáng lẽ nên chơi phòng ngự phản công nhưng đội bóng đã làm điều ngược lại. Chúng tôi thất bại với tỉ số chung cuộc 0-5, riêng trong hiệp 1 tỉ số đã là 0-4.

Tôi đã có những sai lầm và đó là trận đấu tệ nhất trong khoảng thời gian huấn luyện Manchester United. Roberto Firmino có lẽ là cầu thủ gây nhiều trở ngại nhất trong quãng thời gian tôi còn làm việc ở Old Trafford. Còn với trận thua 1-6 trước Tottenham, việc chơi thiếu người từ sớm đã khiến mọi thứ tuột khỏi tầm kiểm soát".

Những khó khăn lớn nhất trong việc tuyển mộ cầu thủ

"Kì vọng dành cho Manchester United luôn ở mức rất cao nhưng bây giờ không giống thời tôi còn thi đấu. Ngày trước, chúng tôi chỉ có Arsenal và Chelsea là đối thủ đáng gờm, giờ đây có quá nhiều đội cạnh tranh. Các câu lạc bộ bây giờ đều có tài chính vững mạnh. Nếu họ không có quá nhiều tiền, họ cũng không có nhu cầu phải bán cầu thủ, khó là ở chỗ đấy.

Khi tôi còn khoác áo M.U, Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo là những ngôi sao trẻ tài năng đã được đưa về câu lạc bộ. Bây giờ, Man United không thể chỉ cần cầm tiền đi chợ là mua được Evan Ferguson, kiểu vậy. Chúng tôi không thể mua được những cầu thủ trong tầm ngắm".

Những bản hợp đồng trong tầm ngắm là ai?

"Đó là Erling Haaland từ trước khi cậu ấy khoác áo RB Salzburg. Chúng tôi cũng từng để mắt tới Declan Rice và Moises Caicedo, đó là những cầu thủ ở trạng thái phong độ tốt. Brighton rất giỏi trong việc đưa cầu thủ từ nước ngoài về và biến họ trở thành tài năng trong 1 năm rưỡi. Tại Manchester United, bạn không thấy được điều đó. Để có được một tài năng như vậy, đội bóng phải đào tạo rất nhiều người mới sót lại được một cái tên.

Man United cũng từng muốn có Jude Bellingham nhưng tôi luôn dành sự tôn trọng khi cậu ấy muốn gia nhập Dortmund. Những người như Aaron Wan-Bissaka, Daniel James hay Jadon Sancho cũng nhận được sự tôn trọng lớn dù thời điểm họ gia nhập M.U, tất cả không còn giữ được phong độ 100% nữa.

Điều tiếc nuối nhất có lẽ là Harry Kane. Tôi có thể đàm phán về thương vụ ấy hàng ngày, hàng tuần và chúng tôi cũng biết cậu ấy muốn gia nhập Manchester United. Thế nhưng, chỉ vì dịch COVID-19 nên đội bóng không còn đủ ngân sách để chiêu mộ".

Sancho là một trong những sai lầm của Solskjaer. Ảnh: Manchester United

Ralf Rangnick đã chỉ trích Man United dưới thời Ole Solskjaer, điều đó có vấn đề gì không?

"Anh ấy nhận nhiệm vụ vào tháng 11.2021, lúc đó khác rất nhiều so với thời điểm 2 tháng trước. Rangnick đã nhận xét thẳng thắn về từng cầu thủ, tôi đã phải nhắc khéo anh ấy về chuyện này. Cuối cùng, mọi thứ trở nên thật tệ, tập thể đội bóng đã không còn tính đoàn kết.

Một số cầu thủ cho rằng, họ cần được đá nhiều hơn. Họ bị gán mác không có ích gì cho việc xây dựng sức mạnh tập thể. Tôi nghĩ chuyện đó xảy ra có một phần lỗi của mình. Tôi rất hiểu điều đó bởi khi còn là cầu thủ, tôi luôn muốn chứng minh huấn luyện viên sai lầm nếu ông ta không cho tôi vào sân.

Giờ đây, các cầu thủ không còn nghĩ như thế nữa. Những người đại diện và người trong gia đình luôn nói các cầu thủ rất giỏi và phải bảo vệ quyền lợi của mình trước tiên. Đó là căn bệnh của bóng đá hiện đại".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn