MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chia tay Real Madrid vào cuối mùa, Sergio Ramos sẽ không có cơ hội để xác lập một số kỷ lục ở đội bóng Hoàng gia. Ảnh: AFP

Những kỷ lục Sergio Ramos bỏ lỡ nếu tạm biệt Real Madrid

TAM NGUYÊN LDO | 13/02/2021 18:52
Vị thế huyền thoại của Sergio Ramos ở Real Madrid là không phải bàn cãi, nhưng tương lai của biểu tượng này đang lơ lửng…

Ở Tây Ban Nha lúc này, một trong những mối quan tâm là việc Sergio Ramos có gia hạn hợp đồng với Real Madrid. Bản hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hiệu lực sau ngày 30.6 tới.

Đến thời điểm này, một điều cần khẳng định là dù Ramos có ra đi hay tiếp tục ở lại, vị thế huyền thoại của anh tại sân Bernabeu là không phải bàn cãi. Vấn đề là nếu hành trình của 2 bên trong tương lai không cùng nhau nữa, Ramos sẽ lỡ rất nhiều kỷ lục trong màu áo đội bóng Hoàng gia.

Đầu tiên, kỷ lục mà anh có cơ hội vượt qua nhất là số trận đấu cho Los Blancos. Đến lúc này, trung vệ 34 tuổi đang đứng thứ 4 trong khía cạnh này, với 668 trận. Xếp trên anh là Raul Gonzalez (741), Iker Casillas (725) và Manolo Sanchis (710).

Với thống kê này, Ramos cần 1 mùa giải rưỡi nữa để vươn lên vị trí số 1.

Kỷ lục thứ hai là cầu thủ có số mùa giải trọn vẹn nhiều nhất. Cầu thủ gốc Andalucia hiện đang có 16 mùa giải trọn vẹn cho Real Madrid nên anh cần ở lại thêm 2 mùa giải nữa để bắt kịp kỷ lục 18 mùa mà Paco Gento và Miguel Angel nắm giữ.

Cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất là kỷ lục thứ ba anh có thể đạt được, mặc dù có thể không cần phải gia hạn hợp đồng. Điều kiện là Real Madrid phải vô địch cả La Liga và Champions League mùa này. Điều đó có vẻ là khó có thể xảy ra.

Ramos đã ở Real Madrid 16 năm, với 6 mùa mang băng đội trưởng.
Ảnh: Real Madrid

Ramos và Marcelo hiện đang có 22 chức vô địch cùng Real Madrid, kém Gento 1 danh hiệu. Còn một mục tiêu khác là vượt Gento về số lần vô địch Châu Âu – Gento 6, Ramos 4 nhưng đây cũng là mục tiêu khó.

Có nhiều mùa giải nhất trong vai trò đội trưởng cũng là một kỷ lục mà Ramos có thể phấn đấu nhưng điều kiện là giữa anh và câu lạc bộ duy trì sự tin tưởng lẫn nhau. Người đang giữ kỷ lục hiện là Chủ tịch danh dự Gento, với 9 mùa. Chendo có 8 mùa, trong khi Felix Quesada và Raul cùng có 7.

Với Ramos, anh đang trong mùa giải thứ 6 giữ vai trò đội trưởng nên cần gia hạn đến năm 2024 để phá kỷ lục. Khả năng này gần như không thể khi quan hệ giữa 2 bên căng thẳng trong việc đàm phán gia hạn.

Nếu sự căng thẳng dịu xuống để 2 bên gia hạn 2 năm, Ramos có thể chạm kỷ lục về số phút thi đấu tại La Liga. Anh hiện đứng thứ 6, với 43.900 phút. Việc vượt qua Raul sẽ rất đơn giản vì anh chỉ kém đúng 99 phút, nhưng để bắt kịp Casillas (45.684 phút), Francisco Buyo (48.717) và Andoni Zubizarreta (55.746) sẽ là hành trình dài nữa.

Ramos cần ít nhất 2 mùa thi đấu nữa để vượt qua Zubizarreta. Còn nếu chỉ gia hạn 1 năm, Ramos sẽ có vinh dự là đội trưởng đầu tiên của đội bóng Hoàng gia thi đấu trên sân Bernabeu mới. Sân đấu này đang trong quá trình cải tạo, nâng cấp và câu lạc bộ sẽ trở lại thi đấu ở đây từ mùa giải tới.

Thêm một vấn đề khác, nếu Ramos chia tay vào cuối mùa, anh có thể sẽ không được nói lời tạm biệt với các cổ động viên trong bối cảnh dịch COVID-19 còn rất phức tạp. Trong khi vị thế của anh xứng đáng một lời chia tay đẹp với sự tri ân từ Real Madrid.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn