MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ronaldo vẫn đòi lương khủng dù đã ở tuổi 37. Ảnh: Sporting News

Những lý do khiến Ronaldo khó tìm được đội bóng mới

TÌNH LÂM LDO | 06/07/2022 09:05

Sau động thái bỏ tập tại Manchester United, Cristiano Ronaldo đang phát đi nhiều tín hiệu cho việc rời đi. Dù vậy, không có nhiều đội bóng mặn mà với sao Bồ Đào Nha như hồi trước.

Mức lương "khủng"

Mùa giải năm ngoái, CR7 là cầu thủ hưởng lương cao nhất Ngoại Hạng Anh, với mức hơn 500.000 bảng/tuần. Ở châu Âu, không có nhiều đội bóng có thể trả mức lương này. Man City và PSG có nguồn tiền không đáy từ Ả Rập, nhưng họ không quan tâm tới việc mua ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Chỉ còn Chelsea là đội bóng có quan tâm Ronaldo và được xem là đủ sức trả lương cho anh. Dù vậy, mùa trước, người hưởng lương cao nhất là Lukaku cũng chỉ nhận 325.000 bảng/tuần. The Blues phải cân nhắc việc trả lương quá cao cho Ronaldo có thể gây mất ổn định quỹ lương và tâm lý cầu thủ khác. Mason Mount là cầu thủ xuất sắc nhất 2 mùa giải gần đây của Chelsea, nhưng chỉ nhận 78.000 bảng/tuần. 

M.U chưa có người thay thế

Ronaldo lặp lại kịch bản năm ngoái. Đó là thay vì đòi ra đi từ cuối mùa giải. Điều này từng đẩy Juve vào thế khó, khi không tìm được tiền đạo nào thay thế. Kết quả là ở lượt đi Serie A năm ngoái, “Bà Đầm Già” chật vật ở nhóm cuối bảng.

Hiện tại, Man United cũng chưa mua được tiền đạo nào. Nhìn lại hàng công của Quỷ đỏ, họ không còn ai có thể cáng đáng nhiệm vụ ghi bàn. Cavani, Lingard mới rời đi, trong khi Rashford, Martial và Sancho không đảm bảo được yêu cầu. Trừ khi Quỷ đỏ nổ thành công một tiền đạo mới như Antony, Ronaldo mới dễ bề rời Old Trafford.

Tính cá nhân 

Ronaldo được cho là chơi bóng ích kỷ. Tuy nhiên, đó không thành vấn đề khi anh vẫn mang về các danh hiệu. Nhưng ở tuổi 37, anh không còn có thể  trì đỉnh cao phong độ liên tục như hồi còn ở Real Madrid nữa. Việc Ronaldo ghi 18 bàn tại Ngoại hạng Anh năm ngoái nhưng M.U vẫn trắng tay là bằng chứng.

Có một thực tế là hàng công M.U rớt phong độ thảm hại khi CR7 xuất hiện. Rashford từ chỗ ghi 11 bàn trong mùa trước, tới mùa này anh chỉ ghi được 4 bàn. Bruno Fernandes mùa trước ghi 18 bàn và 12 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, mùa này anh chỉ còn 10 bàn và 6 kiến tạo. Trước đó tại Real và Juventus, Benzema hay Dybala cũng đã trải qua cảm giác làm nền cho CR7. Khi mà cả đội bóng chơi kém đi và phụ thuộc quá nhiều vào 1 ngôi sao, khả năng cạnh tranh danh hiệu của họ sẽ giảm đi trông thấy.

Chính Ronaldo là tác nhân lớn cản trở sự thăng tiến của Rashford. Ảnh: Sports Illustrated

Ronaldo không xuất thân là tiền đạo cắm thực thụ, anh không giỏi làm tường hay chơi một chạm. Biểu đồ nhiệt tại các trận đấu cho thấy, sao M.U dành rất ít thời gian trong vòng cấm. Anh cũng không thể chơi bám biên như hồi trẻ, khi chỉ sở hữu 0,7 pha đi bóng thành công mỗi trận. CR7 thường xuất phát ở bên cánh, sau đó chạy chỗ vào vòng cấm để tìm kiếm bàn thắng. Ronaldo chơi ở đội bóng nào, họ cần phải tạo ra đội hình đặc biệt để phục vụ lối chơi của anh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn