MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những ngôi sao bị lãng quên và con đường rời Premier League

VIỆT HÙNG LDO | 04/06/2022 19:33
Từng là những cầu thủ thu hút sự chú ý hàng đầu, giờ đây Premier League trở thành chốn địa ngục với rất nhiều ngôi sao. 

Người đầu tiên được điểm danh có lẽ là Pepe (Arsenal). Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đến lúc này vẫn là bản hợp đồng đắt nhất lịch sử "Pháo thủ" (chuyển từ Lille đến với giá 80 triệu bảng trả góp). Sau 3 năm nhiều thăng trầm ở Emirates, đến lúc này có thể nhận định Pepe không còn tương lai nữa.

Pepe chỉ có vỏn vẹn 5 lần đá chính tại Premier League mùa vừa rồi. Nhìn rộng ra, anh có tổng cộng 23 lần ra sân nhưng chỉ có 1 bàn và 1 kiến tạo, một sự thất vọng quá lớn.

Ở tuổi 27 vẫn đang trong độ chín của sự nghiệp, Pepe nên rời Arsenal để cứu vãn sự nghiệp. Nếu không nhanh chân tìm đường đào tẩu, anh sẽ tiếp tục đóng vai kiếp dự bị cho Saka hay Martinelli.

Hiện Pepe đã tự tìm người đại diện mới để nhanh chóng đàm phán với những bến đỗ tiềm năng. Dự kiến, sau khi rời Arsenal, Pepe sẽ "chào thân ái" luôn xứ sương mù để trở lại Pháp hoặc sang Italia tìm cơ hội.

Một ngôi sao khác ở London cũng đang dần tự đánh mất hình ảnh của bản thân là Pulisic (Chelsea). Ở Stamford Bridge, "Đội trưởng Mỹ" không phải kẻ vô dụng nhưng nếu nói là nhân tố chính sẽ hoàn toàn sai lầm.

Mùa vừa rồi, cựu tiền đạo Dortmund có tổng cộng 38 lần ra sân trên mọi đấu trường nhưng chỉ có vỏn vẹn 13 lần đá chính tại Premier League. Sức đóng góp của anh cũng khá hạn chế khi chỉ có 8 bàn và 5 kiến tạo.

Hồi đầu mùa trước, cha của Pulisic đã mô tả lại viễn cảnh của con trai ở Chelsea bằng cụm từ "đáng buồn". Bản thân Pulisic cũng từng đăng một dòng trạng thái có hàm ý muốn ra đi, dù gần như ngay lập tức sau đó, anh đã xóa nó đi.

Oxlade-Chamberlain (Liverpool) chưa bao giờ bị Klopp liệt vào danh sách thừa thãi nhưng thực tế trong mùa giải vừa qua, ngôi sao từng có 35 lần khoác áo tuyển Anh không được trọng dụng nhiều.

Cựu tiền vệ Arsenal chỉ còn 1 năm hợp đồng với The Kop. Mùa vừa rồi, anh mới đá được 17 trận tại Premier League cho Liverpool. Hiện Oxlade-Chamberlain đã 28 tuổi và cần cứu vãn sự nghiệp ngay lập tức. World Cup năm nay sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 nên một bến đỗ mới với số lần ra sân nhiều hơn là cách để Oxlade-Chamberlain tự ghi lại điểm trong mắt ông thầy Southgate.

Để dễ có cửa lên tuyển, Oxlade-Chamberlain nên ở lại Anh và tìm một đội hạng trung, qua đó đảm bảo suất đá chính. Với mặt bằng trình độ của Premier League lúc này, đội hạng trung cũng có thể rất tốt.

Thủ thành Henderson (Manchester United) cũng khao khát điều tương tự như Oxlade-Chamberlain. Việc dự bị mãi cho De Gea sẽ làm giảm khả năng anh được gọi lên tuyển Anh chứ chưa nói đến việc được gọi lên và ngồi dự bị cho Pickford. Hiện ngoài Pickford, "Tam sư" còn có Ramsdale (Arsenal) rất hay.

Mùa vừa rồi, Henderson mới bắt 3 trận cho Man United và không xuất hiện ở bất cứ vòng nào thuộc Premier League. Henderson là trường hợp khá xui. De Gea từng chấn thương, xuống phong độ và bị mất vị trí. Sau đó, Henderson mắc COVID-19, rời xa sân cỏ ít lâu và De Gea đã tranh thủ quãng thời gian đó để lấy lại phong độ cũng như vị trí tại Old Trafford.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn