MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cà phê Ả Rập được người dân Qatar và các nước Vùng Vịnh ưa thích. Du khách đến xem World Cup 2022 chắc chắn sẽ có những trải nghiệm thú vị khi được phục vụ loại nước uống này. Ảnh: AFP

Những phong tục đặc biệt cần biết về Qatar – chủ nhà World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG (THEO AFP) LDO | 15/11/2022 19:36
Là quê hương của những tòa nhà chọc trời và trung tâm mua sắm cao cấp, nước chủ nhà World Cup 2022 - Qatar cũng là một quốc gia Hồi giáo, có những phong tục và nghi thức đặc biệt khi bắt tay, đến thăm nhà hay uống cà phê.

World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20.11 đến 18.12.2022, tại 8 sân vận động của Qatar. Dưới đây là một số quy ước văn hóa mà người hâm mộ bóng đá nên biết khi đến thăm tiểu vương quốc vùng Vịnh này.

Ở những nơi công cộng, người ta thường đứng dậy khi chào hỏi người khác, đặc biệt là người lớn tuổi, như một dấu hiệu của sự tôn trọng. Khi đàn ông chào phụ nữ Qatar, tốt nhất là nên để phụ nữ chìa tay ra trước. Một số người thường tránh tiếp xúc với phụ nữ vì lý do tôn giáo. Vì thế không phải lúc nào, đàn ông Qatar cũng bắt tay khi gặp phụ nữ.

Thay vì bắt tay, người Qatar thường đặt tay phải lên trái tim như một cử chỉ chào hỏi, biểu hiện sự nồng nhiệt. Phần lớn mọi người nên tránh thể hiện tình cảm nơi công cộng, bao gồm cả nụ hôn, nhưng nắm tay được chấp nhận.

Mặc dù tiếng Anh được sử dụng phổ biến ở một quốc gia có 90% là người nước ngoài, nhưng người Qatar đánh giá rất cao nếu ai biết chào hỏi bằng tiếng Ả Rập, cũng như biết cách bày tỏ sự biết ơn.

Nếu may mắn được mời vào nhà người Qatar, hãy nhớ cởi giày trước khi vào nhà. Khi ngồi bắt chéo chân, không được phép hướng lòng bàn chân về phía chủ nhà vì nó được coi là hành vi thô lỗ.

Người Qatar thường ăn bằng tay từ những chiếc đĩa chung lớn đặt trên sàn nhà - một nghi thức ăn uống có từ văn hóa sa mạc Bedouin. Một điều quan trọng không kém là khách mời phải chấp nhận các yêu cầu chủ nhà Qatar, vì việc từ chối bị xem như hành vi làm mất lòng.

Cũng như các quốc gia vùng Vịnh khác, Qatar chia sẻ niềm đam mê đối với cà phê Ả Rập, loại cà phê được chế biến bằng cách rang hạt cà phê sau đó đun sôi với bạch đậu khấu và nghệ tây.

Loại cà phê này có màu vàng như trà, được rót ra từ những chiếc bình “dallah”, có vòi dài truyền thống vào những chén nhỏ và thường được dùng với quả chà là.

Bình Dallah là một biểu tượng văn hóa trên khắp vùng Vịnh, thậm chí còn được dựng lên như một tượng đài ở những không gian công cộng. Khi phục vụ cho khách, theo thông lệ, chủ nhà sẽ nếm thử cà phê trước để kiểm tra hương vị.

Khách phải luôn uống bằng tay phải. Cà phê tiếp tục được rót cho đến khi bạn lắc nhẹ chén để báo đã uống đủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn