MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những thống kê khủng sau đại chiến Barca vs Liverpool

Văn Thắng LDO | 02/05/2019 19:56
Trận đại chiến giữa Barca và Liverpool đã khép lại với những cột mốc khó quên với cả 2 đội.

Rạng sáng 2.5, Barcelona đón tiếp Liverpool ở lượt đi bán kết Champions League. Đội bóng Anh đã đem đến cho đội chủ sân Camp Nou những tình huống thót tim, nhưng nhờ sự tỏa sáng của Luis Suarez và Messi, đại diện Tây Ban Nha có chiến thắng 3-0 đầy lợi thế trước trận lượt về tại sân Anfield.

 

Đáng chú ý là tình huống mở tỉ số của Suarez ở phút 15 là bàn thắng thứ 500 của CLB Barcelona trên đấu trường Champions League. Để chạm đến cột mốc trên, nhà ĐKVĐ La Liga cần 247 trận.

Ngoài Barca, chỉ có một đội bóng khác làm được điều tương tự là Real Madrid (giờ đã có 551 bàn), trong khi đối thủ phía sau gần họ nhất là Bayern Munich – 457 bàn. Tính suốt chiều dài lịch sử Cúp C1/Champions League, Barca đã có tổng cộng 1.095 bàn. 

 

Các pha lập công của Messi là bàn thứ 501, 502 mà đội bóng xứ Catalunya ghi được kể từ năm 1992 – thời điểm Cúp C1 Châu Âu đổi tên thành Champions League.

Ngoài ra, Blaugrana cũng kéo dài kỷ lục bất bại trên sân nhà tại Champions League lên con số 32 (thắng 29, hòa 3). Họ cũng có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà trước Liverpool tại các cúp Châu Âu ở lần đối đầu thứ 5 (thắng 1, hòa 2, thua 2).

 

Cá nhân đội trưởng Lionel Messi cũng có những cột mốc khó quên. Leo đã có bàn thắng thứ 600 cho Barca trên tất cả các mặt trận. Đáng chú ý, bàn thắng đầu tiên của anh diễn ra cách đây đúng 14 năm, vào ngày 1.5.2005 trong trận gặp Albacete.

Messi hiện đã có 26 bàn thắng tại Champions League vào lưới các đội bóng Anh sau 33 trận, nhiều hơn 14 bàn so với bất kỳ cầu thủ nào khác. Tất cả đều là vào lưới Big Six ở giải Ngoại hạng Anh.

 

Messi cũng là cầu thủ thứ 2 ghi bàn vào lưới 3 đội bóng Anh trong cùng 1 mùa giải Champions League (Tottenham, Man United và Liverpool). Người đầu tiên làm được điều này là Thomas Mueller mùa 2013-2014 với Arsenal, Man City và Man United. 

Chỉ có Raul Gonzalez (33 đối thủ) là ghi bàn vào lưới nhiều đội bóng ở Champions League hơn Messi (32 đối thủ). Liverpool là nạn nhân mới nhất của Messi và 2 bàn trong trận đấu vừa qua cũng là những bàn thắng đầu tiên anh ghi được vào lưới Lữ đoàn đỏ sau 3 lần chạm trán.

 

Trong khi đó, với Liverpool, họ đã thua tổng cộng 6 trận lượt đi bán kết ở các cúp Châu Âu. 3 trong số này là ở Champions League gồm mùa giải này, mùa 2006-2007 (thua Chelsea 0-1 ở lượt đi, lượt về thắng lại 1-0 và đi tiếp nhờ thắng luân lưu) và mùa 2007-2008 (hòa Chelsea 1-1 ở lượt đi và thua 2-3 ở lượt về).

Đây là lần thứ 2 Lữ đoàn đỏ để thua tới 3 bàn trắng tại đấu trường Champions League. Lần đầu tiên là trận thua 0-3 trước Real Madrid vào tháng 10.2014. Số trận thua của The Kop tại Champions League mùa này (4 trận) đã nhiều hơn so với số trận thua của họ trên tất cả các đấu trường khác cộng lại (3 trận).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn