MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh vụng về của Caicedo là minh chứng cho sự thất bại tạm thời trong kế hoạch chuyển nhượng của Chelsea. Ảnh: AFP

Những tiếng la ó đang nhắm vào Chelsea

VIỆT HÙNG LDO | 03/09/2023 14:52

Thật tệ với chỉ 4 điểm sau 4 trận từ đầu mùa, Chelsea đang rơi vào thế khủng hoảng khi một lần nữa, họ lại rót rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng nhưng thành tích đổi lại quá ít ỏi.

Sau khi phiên chợ hè 2023 đóng cửa, Chelsea đã vượt mốc 1 tỉ bảng tiền mua cầu thủ kể từ khi ông chủ Todd Boehly tiếp quản câu lạc bộ. 13 tân binh đã đến Stamford Bridge vào mùa hè này với mức giá gần 450 triệu bảng nhưng The Blues chỉ thắng 12 trận ở Premier League kể từ khi được tiếp quản bởi giới chủ Mỹ. Những tiếng la ó đã xuất hiện ngay trên khán đài để nhắm vào thầy trò Mauricio Pochettino, họ đang trải qua một giai đoạn rất tệ.

Tỉ số tệ là một chuyện, cách các cầu thủ Chelsea thể hiện trên sân cũng để lại nhiều sự thất vọng cho chính cổ động viên nhà. Nicolas Jackson vẫn quá vô duyên tại Premier League mùa này, khác hẳn với sự kì vọng trước đó. Những pha dứt điểm dù ở tư thế thuận lợi vẫn cho thấy sự vụng về của chân sút trẻ tuổi. Không phải cứ hùng hổ, dùng sức và cày bay đối thủ mới là ấn tượng. Tiền đạo phải biết ghi bàn, Jackson nên nhớ điều đó.

Mùa này, tân binh người Senegal đã nhận 3 thẻ vàng đều vì những lỗi khá ngớ ngẩn. Điều đó cho thấy các cầu thủ của Chelsea còn khá non (độ tuổi trung bình của đội hình là 20,5). Kinh nghiệm là thứ không thể mua được bằng tiền, dù có hơn 1 tỉ bảng vừa được đầu tư đi chăng nữa. Pochettino muốn vô địch cả ba cúp quốc nội nhưng xem chừng, hãy lo trước về một vị trí trong Top 6 để được đá cúp châu Âu mùa sau.

Sự thất vọng của Nicolas Jackson là hình ảnh chung của Chelsea trong trận đấu với Nottingham. Ảnh: AFP

Chelsea không thiếu người nhưng một vài cái tên dính chấn thương như Reece James, Wesley Fofana hay Christopher Nkunku đang khiến mọi kế hoạch của Pochettino không thể hoàn thành. Chiến lược chuyển nhượng của Chelsea ở mùa này rất rõ, họ sẽ không mua bất cứ cầu thủ nào đã trên 25 tuổi. Đó có thể là lý do khiến The Blues không để tâm đến James Maddison (đã đầu quân cho Tottenham) và giờ ngồi tiếc khi thấy cựu sao Leicester tỏa sáng như thế nào trong màu áo đội bóng đại kình địch.

Chelsea như một người đi trên dây khi trao toàn bộ vận mệnh của đội bóng cho những người trẻ. Điều này có hai mặt, nếu nhìn vào điều tích cực, để xây dựng lại một đế chế sau thời Roman Abramovich, Todd Boehly cần đập đi làm lại. Các cầu thủ trẻ cùng lứa, cùng thế hệ nếu đều chơi tốt sẽ tạo thành một chân đế rất vững chắc cho những năm tiếp theo. Tuy nhiên, nếu nhìn vào mặt tiêu cực, Chelsea có thể rơi vào trạng thái của Arsenal trong nhiều năm, không thể đua tranh nổi vì sự non kinh nghiệm và thiếu tính đẳng cấp của những ngôi sao mầm non.

Với cách làm của Chelsea, rồi sẽ tiếp tục có thêm những bản hợp đồng trên 100 triệu Euro như Mykhailo Mudryk hay Moises Caicedo. Tiền không còn là thước đo về giá trị cầu thủ ở thời điểm này nữa và nó cũng không đánh giá được The Blues thành công đến đâu trong 3 phiên chuyển nhượng đã qua dưới thời chủ mới.

Mùa này, Chelsea không đá cúp châu Âu nên nếu thất bại trong việc giành vé đến sân chơi này, sẽ có ai đó từ cấp ban huấn luyện trở lên phải rời vị trí.

Người đó có thể là Pochettino. Ảnh: AFP

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn