MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jose Manuel Rodriguez Uribes, Bộ trưởng Bộ Thể thao Tây Ban Nha, thông báo Chính phủ nước này sẽ kiểm soát để ổn định RFEF. Ảnh: Telemadrid

Nóng bỏng “trò chơi vương quyền” trong bóng đá Tây Ban Nha

TAM NGUYÊN LDO | 25/04/2024 09:54

Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố sẽ kiểm soát bóng đá nước này và muốn ông Vicente del Bosque làm Chủ tịch Liên đoàn.

Vở kịch nhiều tập của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đang đi đến hồi kết. Chính phủ Tây Ban Nha mới đưa ra quyết định nắm quyền điều hành bóng đá Tây Ban Nha và can thiệp vào RFEF với sự chấp thuận của FIFA.

Theo đó, Chính phủ sẽ thành lập một Ủy ban có tên “Tiêu chuẩn, Giám sát và Đại diện”, đóng vai trò trung chuyển cho đến khi các cuộc bầu cử được tổ chức sau Olympic 2024. Mục tiêu là tìm kiếm sự ổn định cho tổ chức.

Sự can thiệp này sẽ được công bố vào thứ Năm (25.4), bất kể việc quyền Chủ tịch Pedro Rocha có bị Hội đồng thể thao cấp cao (CSD) đình chỉ tạm thời hay không, sau khi Tòa án hành chính Thể thao (TAD) mở hồ sơ điều tra về những vi phạm rất nghiêm trọng.

Vấn đề quyền lực ở bóng đá Tây Ban Nha thời gian qua được ví như “Trò chơi vương quyền”, nhưng điều đó sẽ sớm kết thúc. Theo ông Jose Manuel Rodriguez Uribes, Bộ trưởng Bộ Thể thao, Chính phủ sẽ nắm quyền kiểm soát để chấm dứt điều mà họ coi là “cuộc khủng hoảng nghiêm trọng” trong bóng đá Tây Ban Nha.

Ủy ban được thành lập bao gồm một số thành viên có uy tín với nhiều lĩnh vực khác nhau (từ luật, thể thao, bóng đá...). Mục tiêu là để Liên đoàn, một lần và mãi mãi, đạt được sự ổn định xứng đáng, có những đại diện không thể làm tổn hại đến hình ảnh của Tây Ban Nha và bóng đá ở nước này.

9 tháng sau khi Luis Rubiales phải từ chức vì bê bối cưỡng hôn nữ cầu thủ, RFEF vẫn chưa có Chủ tịch chính thức. Ông Rocha được chọn giữ vai quyền Chủ tịch và không muốn tổ chức bầu cử .

Quyền Chủ tịch RFEF, Pedro Rocha, tuyên bố không từ chức. Ảnh: RFEF

Thế nhưng, việc ông Rocha bị buộc tội trong “Chiến dịch Brodie” - điều tra cáo buộc tham nhũng trong kinh doanh, quản lý không công bằng, rửa tiền và là thành viên của một tổ chức tội phạm trong nhiệm kỳ của Rubiales, đã khiến tình hình trở nên không thể vượt qua.

Tây Ban Nha, để ngăn FIFA cáo buộc Chính phủ can thiệp vào bóng đá (điều mà họ có thể xử phạt và trục xuất đội tuyển quốc gia khỏi các giải đấu), sẽ noi gương Ý - quốc gia đã thực hiện hành động can thiệp tương tự vào năm 2006, năm mà tuyển Italy vô địch World Cup.

Khi đó, Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) vướng vào bê bối dàn xếp tỉ số, cá cược trái luật và thao túng việc bổ nhiệm trọng tài. Sau đó, thông qua Ủy ban Olympic Ý, họ quyết định nắm quyền và bổ nhiệm Guido Rossi làm ủy viên đặc biệt của Liên đoàn. Một luật gia thể thao nổi tiếng đã lấp khoảng trống quyền lực do Franco Carraro, người từ chức Chủ tịch FIGC, để lại.

Del Bosque sẽ làm Chủ tịch RFEF?

Chính phủ Tây Ban Nha muốn ông Vicente del Bosque làm Chủ tịch RFEF. Ảnh: AS

Theo tờ AS, Chính phủ Tây Ban Nha muốn ông Vicente del Bosque giữ vai trò dẫn đầu cho cuộc cách mạng tại RFEF, cùng một cựu cầu thủ (ứng viên có thể là Virginia Torrecilla) và một luật sư do COE hoặc CSD đề xuất.

Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên của đội tuyển Tây Ban Nha và câu lạc bộ Real Madrid chưa chấp thuận. Bởi Del Bosque trước tiên muốn biết chuyện gì đang xảy ra tại RFEF, sẽ có vị trí nào ở FIFA và điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp, rất có thể, CSD quyết định không đình chỉ Pedro Rocha hoặc Ban quản lý.

Tình huống chưa từng có có thể nảy sinh là RFEF sẽ bị CSD can thiệp trong khi Rocha và Ban quản lý vẫn giữ chức vụ của họ. Nhưng Chính phủ không từ bỏ nỗ lực của mình và sẵn sàng áp dụng công thức này như là phương sách cuối cùng.

Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu Rocha từ chức, nhưng ông không sẵn lòng làm như vậy.

Theo nguồn tin FIFA được AS tham khảo, “mọi thứ đang ở giai đoạn thông tin. Cả FIFAi và UEFA đều biết chuyện gì đang xảy ra. FIFA không nhất thiết phải đồng ý với CSD”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn