MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nữ trọng tài gây sốt trận Liverpool gặp Chelsea ở Siêu Cúp Châu Âu

HOÀI ĐAN LDO | 15/08/2019 15:55
Bà Stephanie Frappart (Pháp) đã đi vào lịch sử khi trở thành nữ trọng tài đầu tiên điều khiến một trận Siêu Cúp Châu Âu giữa Liverpool và Chelsea

Trận đấu giữa Liverpool và Chelsea gây chú ý bởi tổ trọng tài điều hành đều là nữ. Trọng tài chính là bà Stephanie Frappart, hai trọng tài biên là bà Manuela Nicolosi và bà Michelle O'Neill.

Bà Stephanie Frappart (35 tuổi) đã chia tay với sự nghiệp cầu thủ để theo đuổi việc cầm còi vào năm 18 tuổi và trở thành trọng tài FIFA năm 2009. 

Đây là lần đầu tiên một trận bóng đá nam do UEFA điều hành do trọng tài nữ cầm còi. Bà Stephanie Frappart từng điều hành một trận đấu ở giải Ligue 1 và chung kết World Cup nữ 2019. 

Tổ trọng tài điều khiến trận Siêu Cúp Châu Âu 2019. Ảnh: Getty

Tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu diễn ra ở phút 101, trọng tài Stephanie Frappart đã cho các cầu thủ Chelsea được hưởng 11m khi tỉ số đang là 2-1 nghiêng về Liverpool. Thủ môn Adrian bên phía Liverpool có pha truy cản với Tammy Abraham trong vòng cấm và nữ trọng tài người Pháp đã rất quyết đoán chỉ tay vào chấm 11m. 

Tuy nhiên, trong trận đấu nhiều lần nữ trọng tài này cũng khiến các cầu thủ không thực sự thoải mái. Nhiều tình huống, các trọng tài biên căng cờ nhưng bà Stephanie Frappart  phải mất vài giây để nhận định tình huống. 

Trọng tài Stephanie Frappart đã rút ra 3 thẻ vàng trọn trận đấu. Ảnh: DailyMail

Trận đấu giữa Liverpool và Chelsea diễn ra ở tốc độ cao và có chất lượng chuyên môn tốt nên trước đó nhiều người cũng lo ngại về khả năng điều hành của một nữ trọng tài. Tuy nhiên, trọng tài Stephanie Frappart đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ trọng tài này đã nhận được khá nhiều lời khen nhưng cũng không ít những ý kiến trái chiều sau trận đấu. Thế nhưng, điều đặc biệt  là hình ảnh nữ trọng tài xuất hiện trong một trận đấu đỉnh cao đã mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa. 

Trước đó, trên BBC, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cho biết: "Tôi đã nói nhiều lần rằng tiềm năng của bóng đá nữ là không có giới hạn. UEFA luôn đặt trọng tâm vào sự phát triển của bóng đá nữ trong tất cả các lĩnh vực. Tôi hi vọng kỹ năng và sự tận tâm của Stephanie sẽ mang đến nguồn cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ trên khắp Châu Âu".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn