MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Paul Pogba: Về Juventus tìm lại chính mình

Nguyễn Văn An LDO | 13/07/2022 07:41

Trở lại khoác áo Juventus được xem là lựa chọn thông minh của Pogba.

Sau 6 mùa giải gắn bó với Manchester United, Paul Pogba đã ra đi và cập bến Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. Ở tuổi 29, giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, Pogba bắt đầu tìm lại bản thân.

Năm 2012, Pogba rời Man United vì không có cơ hội chen chân vào đội 1 dưới thời Sir Alex Ferguson. Tuyển thủ người Pháp gia nhập Juventus và có 4 mùa giải rực sáng tại Turin trước khi quay về "Nhà hát của những giấc mơ".

Giai đoạn đầu của lần trở lại, Pogba đã phát triển và hoàn thiện bộ kỹ năng của mình. Đỉnh cao của anh là chức vô địch World Cup 2018 cùng tuyển Pháp, cùng Man United giành Carabao Cup và Europa League mùa 2016-17. Trớ trêu thay, đó cũng là kỷ niệm đẹp nhất của anh với đội chủ sân Old Trafford.

Sau đó, Pogba dần sa sút phong độ và bị cuốn vào vòng xoáy của chỉ trích. Mỗi khi mùa giải kết thúc, điều mọi người quan tâm là Pogba sẽ đi đâu? Mối quan hệ giữa nhà vô địch thế giới với Manucians ngày càng xấu đi, nên quyết định chia tay của Pogba không có gì bất ngờ.

Thoải mái ở Juventus

Trong 4 năm ở Juventus (2012-2016), Pogba được thi đấu ở vị trí mà anh cảm thấy thoải mái nhất. "Đúng là ở Juventus khác với Manchester United. Chúng tôi đã chơi với 3 tiền vệ ở Juventus. Tôi có quyền tự do, tôi được ở trong vòng cấm và tấn công. Đó là nghĩa vụ. Ở Manchester, tôi có quyền tự do vào vòng cấm, nhưng ưu tiên là chơi phòng ngự", Pogba chia sẻ với tờ L'Equipe.

Rõ ràng, Pogba hiệu quả hơn khi thi đấu bên cánh trái của hàng tiền vệ thay vì bao quát cả sân hoặc lùi sâu. Đây cũng là vị trí yêu thích của anh ở tuyển Pháp. Sự tự do còn là yếu tố quyết định đến chất lượng những cú sút xa của Pogba.

Không thể thích nghi với Man United

Về Man United của Jose Mourinho, Pogba ban đầu được sử dụng như một tiền vệ điều tiết lối chơi. "Tôi cố gắng thích nghi. Tôi là một cầu thủ muốn tiến lên phía trước. Huấn luyện viên đã chỉ dẫn, tôi cố gắng làm theo. Tôi phải điều tiết bóng và nỗ lực phòng ngự. Tôi phải trả giá một chút để chơi khác đi. Tôi phải chơi và cống hiến nhiều hơn cho đội", Pogba nói.

Sau đó, dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, Pogba từng có giai đoạn thành công khi trở lại vị trí tiền vệ cánh, để Scott McTominay và Fred đá ở trung tâm. Thế nhưng, không lâu sau, cầu thủ 29 tuổi phải thi đấu trái sở trường.

Ở Man United, Pogba được xếp chơi thấp hơn, nhưng cầu thủ sinh năm 1992 chưa bao giờ được đánh giá cao ở khoản tranh chấp và pressing. Anh thường xuyên để mất bóng nguy hiểm.

Thi đấu lùi sâu cũng đồng nghĩa với việc Pogba ít có cơ hội sút xa hơn. Số lượng cú sút sau mỗi mùa của anh tại Man United đều tăng, nhưng chất lượng thì ngày càng giảm. Thậm chí, nhiều trận đấu, Pogba thể hiện sự bất lực bằng những cú sút vô tội vạ.

"Tôi đang nghĩ, sắp xếp mọi thứ lại với nhau, dành thời gian của mình và tìm kiếm điều tốt nhất, tôi muốn chơi bóng, luôn là chính mình và tận hưởng những gì tôi làm. Tôi cần tận hưởng những gì tôi làm vì nếu không, tôi không thể thể hiện tốt. Tôi không muốn suy nghĩ tiêu cực. Chúng tôi có thể thua trận, không giành danh hiệu, nhưng bạn phải vui vẻ và tận hưởng", Pogba nói.

Ở Juventus - đội bóng đang phải tìm lại vị thế, thêm một lần Pogba có cơ hội tìm lại phiên bản tốt nhất của chính mình...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn