MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Pep Guardiola sắp chiếm vị trí số 1 của Jose Mourinho về tiêu tiền

TAM NGUYÊN LDO | 20/08/2021 09:00

Ở thời điểm này, Jose Mourinho vẫn đang là huấn luyện viên tiêu nhiều tiền nhất vào chuyển nhượng cầu thủ…

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021, giới chuyên môn đưa ra thống kê về những huấn luyện viên đã tiêu nhiều tiền của các câu lạc bộ nhất, Jose Mourinho và Pep Guardiola lần lượt xếp 2 vị trí dẫn đầu. Họ cũng là một trong số những cặp đối thủ nổi tiếng nhất của bóng đá hiện đại.

Bất chấp khoảng cách địa lý hiện tại, “cuộc chiến” giữa họ đã kéo dài hơn 1 thập kỷ vẫn đang tiếp diễn. Họ là kình địch ở 2 câu lạc bộ vĩ đại nhất mà bóng đá từng chứng kiến từ năm 2010 đến 2012, là Real Madrid và Barcelona. Mỗi trận El Clasico là một sự kiện, với những căng thẳng tăng lên đến đỉnh điểm mà bóng đá Tây Ban Nha trước đây ít thấy.

Khi không còn đối đầu, họ được kết nối với sự so sánh cả về hoạt động chuyển nhượng của họ, với những con số khổng lồ.

Mourinho đã tiêu bao nhiêu?

Với 8 CLB tính đến thời điểm này, Mourinho đã tiêu 1,684 tỉ Euro. Trong số các câu lạc bộ, thời gian ở Chelsea là thời điểm Mourinho tiêu phần lớn trong số đó, với 766 triệu Euro. Nhưng 2 bản hợp đồng đắt giá nhất mà Người đặc biệt từng mua là ở Manchester United, với Romelu Lukaku (85 triệu Euro) và Paul Pogba (105 triệu Euro).

Câu lạc bộ mà Mourinho tiêu ít nhất là Tottenham. "Tại Tottenham, chúng tôi tin tưởng vào luật Công bằng tài chính", ông nói vào năm 2020 khi còn dẫn dắt câu lạc bộ Bắc London, "Đó là lý do tại sao tôi tin rằng, Lionel Messi chỉ có thể đến một câu lạc bộ không tôn trọng các quy tắc của nó".

Ông thậm chí còn nói về việc Manchester City được phép trở lại Champions League sau khi được cho là đã vi phạm các quy tắc FFP. “Đó là một quyết định đáng xấu hổ. Nếu họ không có tội, họ không nên bị phạt. Nhưng nếu họ có tội thì quyết định đó là một sự ô nhục và họ nên bị đuổi khỏi giải".

Guardiola đã tiêu bao nhiêu?

Với vị trí số 1, Mourinho bị chỉ trích khá nhiều. Tuy nhiên, nhìn lại thì Guardiola mới là người có mức độ chi tiêu khủng khiếp nhất. Tổng cộng, huấn luyện viên người Tây Ban Nha đổ vào thị trường chuyển nhượng 1,588 tỉ Euro, với 1 tỉ Euro chỉ riêng ở Manchester City.

Trước Man City, Pep mới chỉ dẫn dắt Barcelona (342 triệu Euro) và Bayern Munich (204 triệu Euro) và nên nhớ, ông chỉ bắt đầu sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp từ năm 2008, muộn hơn Mourinho tới 8 năm.

Trong mùa Hè năm nay, Mourinho đưa về AS Roma 6 cầu thủ với tổng cộng 97 triệu Euro, trong khi chỉ với Jack Grealish, Man City đã tiêu 117 triệu Euro. Và nếu hoàn tất thương vụ Harry Kane từ Tottenham, Guardiola sẽ vượt Mourinho về số tiền đã tiêu trong sự nghiệp.

Khẩu chiến

Trong sự đối địch giữa Mourinho và Guardiola, “khẩu chiến” là thứ đặc sản. Liên quan đến vấn đề tiêu tiền, khi còn ở Man United, Mourinho từng mỉa mai Guardiola: "Bạn có thể là một câu lạc bộ giàu có và ký hợp đồng với những cầu thủ giỏi nhất, nhưng bạn không thể mua được đẳng cấp".

Guardiola phản công lại: “Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã thiếu tôn trọng, đó không phải là ý định của chúng tôi. Chúng tôi là câu lạc bộ muốn phát triển và giành được những danh hiệu".

Các huấn luyện viên khác trong Top 10 chi tiêu nhiều nhất kể từ năm 2000

Carlo Ancelotti (1,37 tỉ Euro), Manuel Pellegrini (1,16 tỉ Euro), Massimiliano Allegri (1,06 tỉ Euro), Diego Simeone (985 triệu Euro), Antonio Conte (944 triệu Euro), Arsene Wenger (891 triệu Euro), Ernesto Valverde (864 triệu Euro), Unai Emery (846 triệu Euro).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn