MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Pep Guardiola vẫn đang "đốt tiền" của Man City?

MINH TRIẾT LDO | 04/10/2021 17:14

Pep Guardiola đã mang về Man City nhiều bản hợp đồng đắt giá nhưng không phải ai cũng thể hiện xứng với giá trị, và Jack Grealish là một ví dụ. 

Jack Grealish là món "hàng hớ" của Pep?

"Sự cuồng nhiệt và hào nhoáng của Ngoại hạng Anh ảnh hưởng tới giá trị của nhiều cầu thủ. Điều này được thể hiện trên thị trường chuyển nhượng. Jack Grealish tới Man City với giá 117 triệu Euro trong khi cậu ta chỉ đáng 1/3 số tiền ấy", cựu cầu thủ của Liverpool - Dirk Kuyt nhận định.

Tài năng là yếu tố cốt yếu quyết định giá trị một cầu thủ nhưng đôi khi không phải tất cả. Thực tế, một phần nguyên nhân khiến giá của Jack Grealish được đội lên cao là bởi bản hợp đồng dài hạn giữa anh với Aston Villa (ký 5 năm hồi tháng 9.2020). Nói cách khác, Man City đã phải bằng mọi giá đáp ứng để nhận được cái gật đầu từ các phía.

Pep Guardiola chính là người thúc đẩy thương vụ Jack Grealish dù biết rõ thời điểm mua không hợp lý. Ông thầy người Tây Ban Nha nhiều lần giải thích nguyên nhân nằm ở tài năng và những phẩm chất hơn người của Jack. Song trên thực tế, Man City không thiếu tiền vệ công giỏi, hoặc bản thân "bom tấn đắt giá nhất lịch sử nước Anh" cũng chưa chứng minh được sự khác biệt.

10 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 7 trận tại Ngoại hạng Anh, Jack Grealish thường thi đấu mờ nhạt hoặc tròn vai. 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo là tất cả những đóng góp định lượng của tiền vệ 26 tuổi cho Man City. Ở những trận đại chiến trước Chelsea và Liverpool, Jack đá chính nhưng luôn được rút ra nghỉ sớm. 

Đó không phải tầm ảnh hưởng của một cầu thủ lớn. Nhìn vào cái giá cả trăm triệu Euro, người ta trông chờ Jack Grealish là nhân tố không thể thay thế trong đội hình Man City. Thế nhưng, giờ Pep Guardiola vẫn đang loay hoay tìm cách khai thác triệt để những gì là tốt nhất của cựu đội trưởng Aston Villa. Nếu không phải món hàng hớ, chí ít Pep và Man City cũng đang phí phạm tiền bạc khi không biết cách dùng.

Pep Guardiola còn "đốt tiền" của Man City đến bao giờ?

Jack Grealish chỉ là một trong nhiều ví dụ về thói lãng phí tiền bạc của Pep Guardiola. Giống như cách ông thầy người Tây Ban Nha xây dựng hàng phòng ngự của Man City, đó là tiền, dùng rất nhiều tiền. Các cầu thủ mang về đều có giá sàn sàn trong khoảng 50 - 70 triệu Euro.

John Stones là bản hợp đồng đầu tiên mang tính nền móng. Sau đó lần lượt Kyle Walker, Danilo, Benjamin Mendy, Angelino, Joao Cancelo, Nathan Ake và Aymeric Laporte lần lượt cập bến. Với thủ môn là Claudio Bravo và Ederson. Có người đến rồi đi như Danilo hay Angelino, hoặc gây thất vọng như Mendy và Ake. Dường như Pep không cần suy tính khi mua sắm, cứ lên kế hoạch là được cấp tiền mua, và khi thất bại thì sắm "hàng mới".

Trên bảng xếp hạng những huấn luyện viên giỏi "đốt tiền" nhất thế giới, Pep Guardiola (1,588 tỉ Euro) vẫn thua Mourinho (1,684 tỉ Euro). Tuy nhiên, nên nhớ rằng Pep chỉ bắt đầu sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp từ năm 2008, muộn hơn Mourinho tới 8 năm. Mourinho đã trải qua 8 câu lạc bộ, trong khi Pep mới chỉ dẫn dắt Barcelona và Bayern Munich.

Và chỉ đến khi nhận quyền tại Man City, Pep mới thực sự rõ bộ mặt tiêu hoang. Riêng số tiền vị chiến lược gia này chi tiêu cho việc mua cầu thủ tại Manchester đã lên tới hơn 1 tỉ Euro. Trong khi đó, "Người đặc biệt" với 2 nhiệm kỳ ở Chelsea chỉ tiêu hết gần 800 triệu Euro. Mùa Hè 2021, Mourinho đưa về AS Roma 6 cầu thủ giá chỉ hết 97 triệu Euro, không bằng giá của Jack Grealish (117 triệu Euro).

Pep từng xác nhận sẽ chia tay "gã nhà giàu nước Anh" sau khi hợp đồng hiện tại đáo hạn vào tháng 6.2023. Nhưng từ nay đến 2 năm nữa, không biết Man City sẽ còn phải dốc bao nhiêu tiền, mang về thêm bao nhiêu người để phục vụ mục tiêu danh hiệu, đặc biệt là Champions League.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn