MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Philippe Coutinho chuẩn bị rời Barca: Ai sẽ dang tay đón kẻ dại khờ?

VIỆT HÙNG LDO | 06/04/2020 06:17
Từng được đặt nhiều kì vọng cùng mức giá 140 triệu euro, giờ đây Philippe Coutinho không được tự quyết định số phận trên bàn chuyển nhượng nữa.

Để đón được cùng lúc Neymar và Lautaro Martinez, Barcelona buộc phải bán bớt cầu thủ. 3 cái tên được điểm danh là Antoine Griezmann, Ousmane Dembele và Philippe Coutinho.

Trong số này, cửa đến Anh của Coutinho sáng nhất bởi anh đã có nhiều kinh nghiệm tại đây trong quãng thời gian khoác áo Liverpool. Tuy nhiên, quay lại sân Anfield giờ đây được coi là điều không tưởng khi Coutinho không thể thay thế được ai trong đội hình gần như hoàn hảo của Jurgen Klopp.

Coutinho đang thất bại trong bản hợp đồng cho mượn tới Bayern Munich. Ảnh: Getty.

Manchester United (tỉ lệ cược: 4/5)

Về cơ bản, nếu Paul Pogba quay lại và đá đúng khả năng, M.U sẽ có hàng tiền vệ rất mạnh khi vừa sở hữu tân binh chất lượng Bruno Fernandes. Coutinho nếu đến cũng khó lòng đá được vị trí 2 cánh của bộ ba tấn công khi Ole Solskjaer đang đặt niềm tin vào những cầu thủ đã gắn bó nhiều năm qua cùng một vài "gà nhà" sáng giá.

Nhưng nếu từ mùa tới, thay vì đá 4-3-3, Ole sử dụng 4-2-3-1, Coutinho có thể có đất diễn. Hiện tại, khi chơi với chiến thuật này, người đá cao nhất hàng tiền vệ, ngay sau trung phong cắm sẽ là Andreas Pereira, sự thay thế là Juan Mata. Khi Mata đã già và ít được sử dụng, Pereira cho thấy sự tiến bộ hơi chậm so với kì vọng. 

M.U đang muốn có Sancho. Ảnh: Getty.

Coutinho dù từ lâu không được ra sân thường xuyên nhưng vẫn là người có đẳng cấp. Vị trí cao nhất hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-2-3-1 cũng là nơi anh từng tỏa sáng tại Liverpool. Nếu hụt vụ Jadon Sancho, Man United có thể đón ngôi sao người Brazil, bất chấp việc trước đó từng khoác áo The Kop.

Leicester City (tỉ lệ cược: 1/5)

Vài mùa giải trước, đây có thể là trò đùa ngày Cá tháng Tư. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, điều này khả dĩ hơn lúc nào hết.

Nếu ngại việc phải cạnh tranh vị trí ở các đội lớn khi quay lại Anh, Leicester không phải sự lựa chọn tồi cho Coutinho. Nên nhớ, thực lực của "Bầy cáo" lúc này rất ổn, họ là đội xứng đáng có vé đá Champions League mùa này sau Man City và Liverpool. Vài năm trước thôi, chính Leicester cũng từng vô địch Premier League.

Về với sân King Power, dĩ nhiên Coutinho sẽ được đá thường xuyên ở cả Champions League và Premier League. Mùa này, The Foxes ưa thích sơ đồ 4-1-4-1. Bên dưới tiền đạo mũi nhọn Jamie Vardy là cặp đôi James Maddison và Youri Tielemans. Khi Maddison đã nhấp nhổm muốn sang Man United hoặc Tottenham, vị trí đó đương nhiên thuộc về Coutinho nếu anh cập bến đội bóng này.

Rodgers từng là thầy của Coutinho trước khi Klopp đến Anfield. Ảnh: PA.

Một điều nữa khá hợp với Coutinho ở Leicester, đó là phong cách chơi của ông thầy cũ Brendan Rodgers. Tự do, phóng khoáng và tấn công, đó là những gì Coutinho thích và muốn được thể hiện.

Tottenham Hotspur (tỉ lệ cược: 3/5)

Năm 2008 khi dẫn dắt Inter Milan, chính Jose Mourinho là người đã quyết định mang Coutinho về Serie A từ Vasco da Gama. Mối liên hệ không sâu sắc 12 năm về trước có thể được cải thiện sau mùa giải này nếu tiền vệ người Brazil đến London.

"Khi đó, tôi được tập cùng Inter 2 ngày, sau đó mới quyết định kí hợp đồng. Tôi từng gặp và nói chuyện khá nhiều với Mourinho, ông thấy khá gần gũi và đặc biệt còn nói tiếng Bồ Đào Nha.

Tôi chưa thể có cơ hội được thi đấu đỉnh cao dưới bàn tay chỉ đạo của Mourinho trước khi bị đem cho đội bóng cũ mượn lại vào mùa Hè năm nấy (2009). Năm 2010 khi Rafa Benitez đến Inter, ông ấy cũng là một người thầy giỏi nhưng thật không may, tôi không còn cơ hội được quay lại Inter nữa", Coutinho chia sẻ năm 2015.

Mourinho cần người thay Eriksen. Ảnh: Getty.

Hiện tại, nếu thất bại với Tottenham, có lẽ cánh cửa Premier League sẽ đóng lại một lần sau cuối với Mourinho. Trong khi đó, lần trở lại Anh lần này nếu thất bại nốt, Coutinho có thể phải tính đến chuyện sang những giải bóng đá cấp thấp hơn để chơi. Cả hai đang gặp rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp và có thể tìm được sự đồng cảm khi làm việc.

Sau sự ra đi của Christian Eriksen, Spurs mất đi một ngòi nổ đáng sợ ở vị trí tiền vệ tấn công, bổ trợ cho Harry Kane. Nếu đến Tottenham, đương nhiên Coutinho sẽ được đá chính. Anh cùng với Son Heung-min và Lucas Moura sẽ tạo ra "bộ ba nguyên tử" chơi bên ngoài vòng cấm, sẵn sàng ghi bàn bất cứ lúc nào.

Quyết định cuối cùng vẫn ở Coutinho. Tuy nhiên, kiểu gì anh cũng phải rời Nou Camp nếu không muốn chôn vùi sự nghiệp ở tuổi 27.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn