MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: PA.

Phó Chủ tịch Ed Woodward "thề" rằng M.U sẽ vung tiền mua sắm trong hè 2020

VIỆT HÙNG LDO | 12/02/2020 07:22
Vừa mua thành công Bruno Fernandes với giá hơn 67 triệu bảng, Man United lại thể hiện rõ quyết tâm muốn đầu tư mạnh hơn nữa để nhanh chóng lấy lại vị thế.

Trước số tiền lớn dành cho Bruno Fernandes, Man Untied đã đem về những tân binh đắt giá như Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire và Daniel James với giá trị tổng cộng là 145 triệu bảng. 

Chứng kiến màn trình diễn thất vọng của đội nhà, Ed Woodward khẳng định Man United sẽ tiếp tục đầu tư lớn, thậm chí lớn hơn mùa trước để cải tổ đội hình, làm bàn đạp tốt cho mùa giải mới.

Tân binh Bruno Fernandes. Ảnh: Getty.

Không chỉ hứa đầu tư tiền, Ed cũng tiếp tục đặt niềm tin vào Ole Solskjaer. Theo "sếp lớn" của M.U, Solskjaer vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình và đưa đội bóng đi đúng hướng.

"Việc kí hợp đồng với Bruno Fernandes cùng sự trở lại của nhiều cầu thủ quan trọng sau chấn thương là tiền đề tốt cho Ole và cả đội trong quãng thời gian còn lại của mùa giải.

Chúng ta vẫn còn nguyên cơ hội tại Europa League, FA Cup và mục tiêu hướng đến vòng loại UEFA Champions League. Đó là nhiều đấu trường mà United phải cố gắng.

Tuy nhiên, đứng trên cương vị là người thuộc Hội đồng quản trị của đội bóng, tôi thừa nhận đó chưa phải những gì ban lãnh đạo mong muốn. Những gì Untied cần có là vị thế lớn để đua tranh ở cả Premier League và Champions League.

Ảnh: Reuters.

Trong công cuộc xây dựng lại câu lạc bộ, chúng tôi nhận thấy mùa Hè tới là cơ hội để làm mọi thứ tốt lên. Không thiếu những bản hợp đồng được kí trong 2 năm vừa qua, bằng chứng là 200 triệu bảng đã chi kể từ khi Ole Solskjaer đến. Mục tiêu trên bàn chuyển nhượng lúc này là tất cả đạt được sự thống nhất về chất lượng.

Bruno Fernandes là bản hợp đồng mới nhất và cũng là ví dụ điển hình nhất cho việc mọi hướng đi đang dần trở nên đúng đắn", Ed Woodward chia sẻ.

Trước Bruno, Man United từng hỏi mua Erling Haaland nhưng bị ép giá lên đến 76 triệu bảng. Cuối cùng thương vụ này đổ bể và tiền đạo người Na Uy đang khoác áo Borussia Dortmund.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn